Tiết lộ lương thưởng của "Nữ tướng" vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung

PD |

Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PNJ được biết đến là một nữ tướng quyền lực trong lĩnh vực vàng bạc đá quý.

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố tài liệu cho đại hội cổ đông 2019.

Theo đó, năm 2018, doanh thu thuần của PNJ đạt trên 14.500 tỉ đồng, trong đó, doanh thu trang sức bán lẻ đạt 7.900 tỉ đồng. Năm 2019, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng trưởng 25%, tương đương với 18.200 tỉ đồng, trong đó, doanh thu bán lẻ trang sức tăng 29%, đạt 10.200 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng đặt mục tiêu tăng 23% từ 960 tỉ đồng năm 2018 lên 1.182 tỉ đồng vào năm 2019.

Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, PNJ sẽ chi thưởng cho hội đồng quản trị và lãnh đạo chủ chốt là 1,5%/lợi nhuận sau thuế.

Năm 2018, PNJ đã chi gần 63 tỉ đồng cho quỹ khen thưởng – phúc lợi cho người lao động.

Trong khi đó, số tiền thù lao, lương thưởng, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát là 38 tỉ đồng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PNJ có thu nhập cao nhất, đạt 5,2 tỉ đồng/năm. Con số này chênh lệch khá nhiều so với người có thu nhập thấp nhất trong hội đồng quản trị là 298 triệu đồng/ năm.

Như vậy, số tiền thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm soát đã chiếm hơn 50% số tiền chi cho quỹ khen thưởng của doanh nghiệp. Điều đáng nói, cả Hội đồng quản trị và Ban điều hành và ban kiểm soát chỉ có 19 người. Tại thời điểm cuối năm 2018, PNJ có 6.018 người.

Thu nhập bình quân đầu người của nhân viên PNJ năm 2018 là khoảng 12,5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù ông Trần Phương Bình – chồng bà Dung đang bị khởi tố do loạt sai phạm diễn ra tại ngân hàng DongABank, nữ tướng vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung vẫn chèo lái con thuyền của PNJ vận hành trơn tru. PNJ vẫn ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong việc tăng trưởng, lợi nhuận qua các năm đều tăng.

Trong năm 2018, PNJ đã đạt mức doanh thu 14.571 tỉ đồng, tăng 33% so với 2017 và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua của doanh nghiệp này. Tổng lợi nhuận gộp tăng trưởng 45%, cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ đồng, đạt 1.205,5 tỉ đồng cả năm, tăng 33% và vượt 9,6% kế hoạch.

PD
TIN LIÊN QUAN

Chân dung tân nữ tướng 8X của Eximbank

TD |

Lương Thị Cẩm Tú từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các ngân hàng, cũng là một trong những lãnh đạo ngân hàng trẻ tuổi nhất hệ thống khi đảm nhiệm chức vụ CEO của Nam A Bank vào năm 2015.

Những nữ tướng "kín tiếng" nhưng đầy quyền lực trên thương trường

Phạm Dung |

Dù rất kín tiếng, rất ít thông tin trên truyền thông, nhưng những nữ doanh nhân này vẫn có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội bởi tài năng và đóng góp của mình.

“Sếp” nữ bị khởi tố ngay sau khi từ nhiệm, PNJ “bay” gần 1.000 tỷ đồng vốn hoá

Theo Dân trí |

Chỉ sau khi từ nhiệm Thành viên HĐQT tại PNJ đúng 1 ngày, bà Nguyễn Thị Cúc đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian làm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chân dung tân nữ tướng 8X của Eximbank

TD |

Lương Thị Cẩm Tú từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các ngân hàng, cũng là một trong những lãnh đạo ngân hàng trẻ tuổi nhất hệ thống khi đảm nhiệm chức vụ CEO của Nam A Bank vào năm 2015.

Những nữ tướng "kín tiếng" nhưng đầy quyền lực trên thương trường

Phạm Dung |

Dù rất kín tiếng, rất ít thông tin trên truyền thông, nhưng những nữ doanh nhân này vẫn có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội bởi tài năng và đóng góp của mình.

“Sếp” nữ bị khởi tố ngay sau khi từ nhiệm, PNJ “bay” gần 1.000 tỷ đồng vốn hoá

Theo Dân trí |

Chỉ sau khi từ nhiệm Thành viên HĐQT tại PNJ đúng 1 ngày, bà Nguyễn Thị Cúc đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian làm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).