Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang trở lại đường đua những người giàu nhất thế giới

Thiên Bình |

Khối tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Masan lại cán mốc 1 tỉ USD.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes đến ngay 31.12.2019, ông Nguyên Đăng Quang lại quay lại danh sách các tỉ phú USD với khối tài sản cán mốc 1 tỉ USD. Ông xếp thứ 1.717 trong danh sách tỉ phú của Forbes.

Cập nhật mới nhất của Forbes đến ngày 31.12.2019.
Cập nhật mới nhất của Forbes đến ngày 31.12.2019.

Trước đó, ngày 11.12.2019, ông chủ Masan rời danh sách tỉ phú USD của Forbes vì khối tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang giảm xuống dưới 1 tỉ USD.

Lý do ông Nguyễn Đăng Quang bị loại khỏi danh sách tỉ phú của Forbes được giới phân tích cho rằng bắt nguồn từ việc giá cổ phiếu Masan giảm sâu trong thời gian gần đây. Sau thông tin về thương vụ sáp nhập VinCommerce và VinEco từ Vingroup về Masan, giá cổ phiếu của Masan (MSN) không ngừng lao dốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 11.12.2019, giá giao dịch của MSN chỉ còn 56.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 18% so với khi chưa công bố thông tin sáp nhập và giảm 28% so với giá trị đầu năm.

Hiện tại, ông Quang đang sở hữu 377,596 triệu cổ phiếu MSN, tương đương với 32,46% vốn điều lệ Masan Group.

Ngoài ra, phu nhân của ông Nguyễn Đăng Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến đang nắm giữ 42.415.234 cổ phiếu MSN, tương đương với 3,65 % vốn điều lệ Masan Group. Mẹ ông Nguyễn Đăng Quang là bà Nguyễn Quý Định đang nắm giữ 1,99 triệu phiếu MSN, tương đương 3,65% vốn điều lệ Masan Group.

Dù không trực tiếp nhưng thông qua công ty liên quan và người thân, ông Nguyễn Đăng Quang đang nắm giữ tới gần 40% vốn điều lệ tại Masan Group.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Tài sản các tỉ phú thế giới tăng giảm thế nào trong năm 2019?

Song Minh |

Tài sản của các tỉ phú thế giới ước tính khoảng 5,9 nghìn tỉ USD trong năm 2019.

Tỉ phú Bill Gates làm "ông già Noel" tặng hộp quà nặng 36kg

Thanh Hà |

Một phụ nữ Michigan, Mỹ đã nhận được hộp quà nặng tới 36kg từ "ông già Noel" Bill Gates.

Năm 2019, tài sản của các tỉ phú giàu nhất thế giới "bốc hơi" chóng mặt

Khương Duy (Theo Forbes) |

Theo Forbes, người "bốc hơi" tài sản nhiều nhất trong năm 2019 là tỉ phú Ấn Độ Azim Premji. Trong khi đó, Jeff Bezos - người giàu nhất hành tinh theo sát nút ở vị trí thứ hai.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Tài sản các tỉ phú thế giới tăng giảm thế nào trong năm 2019?

Song Minh |

Tài sản của các tỉ phú thế giới ước tính khoảng 5,9 nghìn tỉ USD trong năm 2019.

Tỉ phú Bill Gates làm "ông già Noel" tặng hộp quà nặng 36kg

Thanh Hà |

Một phụ nữ Michigan, Mỹ đã nhận được hộp quà nặng tới 36kg từ "ông già Noel" Bill Gates.

Năm 2019, tài sản của các tỉ phú giàu nhất thế giới "bốc hơi" chóng mặt

Khương Duy (Theo Forbes) |

Theo Forbes, người "bốc hơi" tài sản nhiều nhất trong năm 2019 là tỉ phú Ấn Độ Azim Premji. Trong khi đó, Jeff Bezos - người giàu nhất hành tinh theo sát nút ở vị trí thứ hai.