Tỉ phú Ấn Độ không còn là người giàu nhất Châu Á vì giá dầu lao dốc

Thanh Chân |

Tỉ phú Mukesh Ambani - người giàu nhất Ấn Độ, đang bị ghi nhận mức sụt giảm tài sản lớn vì cổ phiếu lao dốc trước diễn biến mới của giá dầu.

Các nhà đầu tư Ấn Độ đã ghi nhận mức sụt giảm tài sản lớn chỉ trong vài phút của phiên giao dịch hôm nay do giá dầu thô lao dốc. Lần đầu tiên, giá dầu thô Mỹ rơi xuống mức âm (dưới 0USD/thùng), dù giá dầu đã từng hồi phục với mức 0,58 USD/thùng.

Trong đó, tỉ phí Mukesh Ambani - người nắm giữ Tập đoàn Reliance Industries chịu tổn thất nặng nề nhất.

Cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries Limited (RIL) do tỉ phú Mukesh Ambani nắm giữ đã mất 30.000 đồng rupee crore trong vài phút đầu giao dịch. Đồ họa: Phan Anh
Cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries Limited (RIL) do tỉ phú Mukesh Ambani nắm giữ đã mất 30.000 đồng rupee crore trong vài phút đầu giao dịch. Đồ họa: Phan Anh

Theo Bloomberg, hồi đầu năm, tài sản Mukesh Ambani trị giá 58,6 tỉ USD. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của tỉ phú này từng giảm 41% xuống mức 34,4 tỉ USD vào hôm 19.3; sau đó phục hồi lên mức 45 tỉ USD hôm 20.4.

Tuy nhiên theo Forbes, tài sản của tỉ phú này đang bị "bốc hơi" nhanh chóng. Chỉ tính từ 8h sáng đến 15h30 ngày hôm nay 21.4 (giờ Việt Nam), tài sản của tỉ phú Mukesh Ambani đã giảm 2,3 tỉ USD (từ mức 45,3 tỉ xuống còn 43 tỉ USD).

Điều này khiến ông không còn là người giàu nhất Châu Á. Vị trí này hiện thuộc về tỉ phú Trung Quốc Ma Huateng (Chủ tịch Tencent Holdings) với khối tài sản 45,3 tỉ USD.

Giá trị tài sản của Mukesh Ambani giảm sâu được cho là bởi diễn biến xấu của giá dầu thô vào ngày 20.4. Giá dầu thô WTI (dầu ngọt nhẹ Tây Texas, Mỹ) giao tháng 5 rơi xuống mức -37,63 USD/thùng trên Sàn giao dịch hàng hóa New York.

Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất dầu đang trả tiền cho người mua. Nhu cầu về dầu đã cạn kiệt do lệnh phong tỏa áp dụng tại nhiều nước trên thế giới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi dịch COVID-19.

Giá dầu thô WTI trên Sàn giao dịch hàng hóa New York giao dịch ở mức -35,34 USD/thùng kể từ lần đóng cửa cuối cùng ở mức 18,27 USD/thùng.

Đây chỉ là phần thứ 2 của sự ảnh hưởng giá dầu thô với Tập đoàn Reliance Industries. Giá cổ phiếu của tập đoàn đã giảm đến 39% từ 1.1 – 23.3 trong đợt giảm giá được kích hoạt bởi dịch COVID-19.

Từ giữa năm 2018, cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries Limited (RIL) tăng cao, trên ngưỡng 1.000 rupee. Điều đó đã giúp tập đoàn này ghi nhận mức tăng trưởng rất cao.

Nhưng thành công này không nối dài vào năm 2020. Ngày 19.3, cổ phiếu RIL được giao dịch với mức 917 rupee. Hầu hết sự giảm giá cổ phiếu của RIL xảy ra trong tháng 3 khi giá dầu thô giảm mạnh do suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong khi hệ thống bán lẻ và viễn thông của Mukesh Ambani đang phát triển mạnh, hoạt động tinh chế dầu của tỉ phủ liên quan trực tiếp đến giá dầu thô.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Giá dầu "rơi tự do": Chứng khoán bị tác động mạnh, có đáng lo?

Phạm Dung - Phan Anh |

Ảnh hưởng từ giá dầu thô giảm xuống mức kỷ lục, cùng áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng sau 6 phiên tăng liên tiếp của VN-Index, thị trường phiên sáng nay đã giảm khá mạnh ngay từ khi mở cửa.

Giá vàng và ngoại tệ 21.4: Vàng, USD vọt tăng do giá dầu xuống mức âm

Thùy Dung - Đức Thiện |

Giá vàng và ngoại tệ 21.4: Giá vàng thế giới và USD bật tăng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc và giá dầu thô tại Mỹ chứng kiến tình trạng giảm sâu dưới 0 USD. Giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, khi các nước đồng loạt bơm tiền để cứu nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Tỉ phú Jeff Bezos "gặt ra tiền" vì cổ phiếu nhảy vọt kỷ lục

Phan Anh (Theo Forbes) |

Người đàn ông giàu nhất hành tinh - Jeff Bezos vừa bỏ túi 6,4 tỉ USD khi cổ phiếu Amazon tăng vọt 5% trong bối cảnh nhu cầu về thương mại điện tử tăng cao do dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Giá dầu "rơi tự do": Chứng khoán bị tác động mạnh, có đáng lo?

Phạm Dung - Phan Anh |

Ảnh hưởng từ giá dầu thô giảm xuống mức kỷ lục, cùng áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng sau 6 phiên tăng liên tiếp của VN-Index, thị trường phiên sáng nay đã giảm khá mạnh ngay từ khi mở cửa.

Giá vàng và ngoại tệ 21.4: Vàng, USD vọt tăng do giá dầu xuống mức âm

Thùy Dung - Đức Thiện |

Giá vàng và ngoại tệ 21.4: Giá vàng thế giới và USD bật tăng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc và giá dầu thô tại Mỹ chứng kiến tình trạng giảm sâu dưới 0 USD. Giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, khi các nước đồng loạt bơm tiền để cứu nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Tỉ phú Jeff Bezos "gặt ra tiền" vì cổ phiếu nhảy vọt kỷ lục

Phan Anh (Theo Forbes) |

Người đàn ông giàu nhất hành tinh - Jeff Bezos vừa bỏ túi 6,4 tỉ USD khi cổ phiếu Amazon tăng vọt 5% trong bối cảnh nhu cầu về thương mại điện tử tăng cao do dịch COVID-19.