Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Hàn Quốc

Minh Long |

Nhân dịp Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, Ngài Yoon Suk Yeol có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tập đoàn N&G - của Việt Nam và Tập đoàn SEIN I&D của Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký và trao Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng “Tổ hợp Techno Park Việt Nam - Hàn Quốc” bên trong Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (KCN HANSSIP - HÀ NỘI) tại Hà Nội.

Theo thỏa thuận đã ký kết, N&G Group và SEIN I&D sẽ cùng với các đối tác lớn của Hàn Quốc và Quốc tế, cùng hợp tác đầu tư xây dựng hạ tầng và các công trình chuyên biệt cho phát minh - sáng chế - sản xuất - ứng dụng các sản phẩm Micro - chip theo tiêu  chuẩn công nghệ cao toàn cầu với các phân khu sản xuất, R&D, nghiên cứu sáng tạo, nhà ở chuyên gia - kỹ thuật, y tế, đào tạo, logistic, văn phòng, khách sạn… để hình thành nên Tổ hợp Techno Park Việt Nam - Hàn Quốc với quy mô khoảng 200ha thuộc giai đoạn 2 của Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, đủ điều kiện thu hút các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm chip bán dẫn và các sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cho ngành chip - bán dẫn… và tham gia chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu.

Giai đoạn 1 của dự án với quy mô khoảng 100ha đã được lấp đầy bởi các dự án đầu tư đến từ các tập đoàn sản xuất các sản phẩm điện tử lớn trên thế giới.

Trong chuỗi sản xuất toàn cầu hiện nay, các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc nắm giữ nhiều kinh nghiệm, sở hữu công nghệ, bí quyết để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực chip bán dẫn, sản phẩm tối quan trọng trong các ngành sản xuất, các sản phẩm công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam có thị phần rất lớn hàng trăm tỉ USD cần nhập khẩu hàng năm các linh phụ kiện để sản xuất – lắp ráp thành phẩm các ngành công nghiệp ôtô, điện tử, hàng không, kinh tế biển, nông nghiệp, y tế… để xuất khẩu của Việt Nam. Đặc biệt với hạ tầng ngày một phát triển, lao động dồi dào với tỷ lệ tuổi trẻ lớn - khả năng thích ứng và tiếp cận công nghệ mới rất tốt, và hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam đang đủ điều kiện tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu trong đó có ngành Micro - chip bán dẫn.

Việc N&G Group và Sein cùng các đối tác Quốc tế đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý Tổ hợp Techno Park Việt Nam – Hàn Quốc ngay tại Thủ đô Hà Nội đạt chuẩn quốc tế, hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc nhằm thu hút các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao của Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn, chính là kết quả của nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - hợp tác theo “chiều ngang” cùng lợi ích - bình đẳng - cùng thắng lợi.

Ngoài KCN Hanssip Hà Nội, N&G Group và đối tác SEIN I&D cũng đang tiếp tục khảo sát đầu tư mở rộng, thành lập các Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao mang biểu tượng Việt Nam – Hàn Quốc tại 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, tại các chuỗi KCN Hanssip do N&G Group đang phát triển làm cơ sở hợp tác sâu rộng và bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực Công nghiệp Micro chip, công nghệ cao và Công nghiệp hỗ trợ.

Trước đó, ngày 22.6.2023, trong buổi làm việc tiếp ông Kim Ki Mun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chỉ rõ, với hơn 7 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hàn Quốc trong đó có rất nhiều các doanh nghiệp sở hữu công nghệ cao - bí quyết của Hàn Quốc, thì việc xây tổ để hợp tác cùng nhau giữa doanh nghiệp hai nước sẽ là cùng thắng - cùng mạnh hơn nữa trong tương lai gần. Bộ trưởng giao ông Nguyễn Hoàng là Chủ tịch N&G Group đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (Hansiba) cần tập trung xây dựng các “Tổ ấm” là các Khu công nghiệp chuyên sâu với hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh để đưa doanh nghiệp hai nước cùng vào hợp tác - chia sẻ công nghệ - các lợi thế của nhau để sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng yêu cầu Hiệp hội Hansiba xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ - công nghệ cao và Micro chip, sớm trình Chính phủ xem xét.

Minh Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ chất lượng cao

Phong Nguyễn |

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỉ trọng đóng góp của ngành CN chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

“Xây tổ đại bàng” cho công nghệ, điện tử, cơ khí chế tạo

Phong Nguyễn thực hiện |

Luật sư Trần Hữu Huỳnh -  Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chia sẻ với Lao Động về tốc độ phát triển của công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Việt Nam và các giải pháp để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện của CNHT, đáp ứng nhu cầu thế giới.

Nghệ An tập trung công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô

Thái Hoà |

Theo kế hoạch về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2030 vừa được công bố, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng sẽ được tập trung triển khai.

Hành trình bị mua đi bán lại nhiều lần của cô gái 18 tuổi từ món nợ 9 triệu đồng

An Long |

Gần đây, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu một cô gái 18 tuổi đang bị các đối tượng đưa sang Campuchia bán. Qua vụ việc này, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi mua, bán người.

8 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ không có cơ hội chứng kiến nhiều ngôi sao bóng đá nữ thi đấu tại World Cup 2023, bởi họ dính chấn thương trước thềm giải đấu. Dưới đây là 8 trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất.

Lời kêu cứu từ làng chài cổ Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hầu hết các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn – một trong những làng chài cổ trên vịnh Hạ Long – đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn ảnh hưởng tới sự an toàn của du khách, trong khi đây là một trong những điểm dừng chân ưa thích của du khách quốc tế.

Nhiều tồn tại ảnh hưởng đến dân sinh trong khi thi công 2 cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 2 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được đưa vào vận hành. Tuy nhiên, các hạng mục như đường gom dân sinh vẫn đang thi công, hệ thống thoát nước, hầm chui bị ngập, các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do xe chở vật liệu làm cao tốc gây ra đã làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Để cán bộ dân số không còn lạc lõng "trong ngôi nhà y tế"

Minh Ánh - Thuỳ Linh |

Câu chuyện thiếu nhân lực cho y tế cơ sở trên cả nước đã dẫn đến chuyện bi hài cán bộ dân số phải làm việc như cán bộ y tế cơ sở. Nghịch lí này sẽ còn tồn tại, sẽ gây nên những câu chuyện đau lòng khác, nếu không có phương án giải quyết trước khi Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm đi vào cuộc sống.

Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ chất lượng cao

Phong Nguyễn |

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỉ trọng đóng góp của ngành CN chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

“Xây tổ đại bàng” cho công nghệ, điện tử, cơ khí chế tạo

Phong Nguyễn thực hiện |

Luật sư Trần Hữu Huỳnh -  Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) chia sẻ với Lao Động về tốc độ phát triển của công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Việt Nam và các giải pháp để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện của CNHT, đáp ứng nhu cầu thế giới.

Nghệ An tập trung công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô

Thái Hoà |

Theo kế hoạch về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2030 vừa được công bố, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng sẽ được tập trung triển khai.