Công ty "vua thép" Trần Đình Long giảm lợi nhuận
Quý III.2019, công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long kết thúc quý III.2019 với kết quả tương đối khả quan với doanh thu và lợi nhuận khủng. Doanh thu đạt 15.350 tỉ đồng trong quý, lợi nhuận sau thuế đạt 1.794 tỉ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này đạt doanh thu 170 tỉ đồng, lãi 19 tỉ đồng. Song cả 2 chỉ số này đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 6% và 27%.
Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hoà Phát đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 84% lợi nhuận sau thuế năm 2019 với 5.655 tỉ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm, thép Hòa Phát đã cho ra thị trường gần 2 triệu tấn, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần thép Hòa Phát vẫn giữ ở vị trí số 1 Việt Nam với 25%. Sản lượng bán hàng khu vực miền Nam tăng mạnh nhất, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018 với 280.000 tấn. Tiếp đó là khu vực miền Trung với gần 300.000 tấn, tăng 53% so với 9 tháng năm 2018.
Đối với mảng xuất khẩu, thép cuộn chất lượng cao của Hòa Phát được đón nhận tích cực trên thị trường thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Campuchia và một số quốc gia khác. Tổng lượng xuất khẩu từ đầu năm đến nay đã đạt 191.600 tấn, tăng trên 32%, chiếm gần 10% tổng sản lượng bán hàng.
Đáng chú ý trong quý III vừa qua, lĩnh vực nông nghiệp đã mang về cho Hoà Phát nhiều tin vui. Sản lượng cung cấp bò Úc, trứng gà sạch, heo an toàn sinh học của doanh nghiệp này đã vươn lên top dẫn đầu cả nước và đóng góp doanh thu lớn thứ 2 cho Hòa Phát với 12% (khoảng 1.840 tỉ đồng).
Doanh nghiệp này cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục dồn lực để hoàn thành dự án Dung Quất theo tiến độ đề ra, phấn đấu chạy thử lò cao số 2 trong tháng 11 tới. Dự kiến, cuối quý I.2020, Hòa Phát sẽ có sản phẩm thép dẹt cán nóng (HRC) cung cấp cho thị trường. Đây cũng là thời điểm dự kiến mở bán khu đô thị Bắc Phố Nối – Hưng Yên, do Hòa Phát làm chủ đầu tư.
Ngành thép khó, nhiều doanh nghiệp lao đao
Trong bối cảnh ngành thép khó khăn, nhiều doanh nghiệp cũng lâm vào cảnh túi tiền "bốc hơi". Theo báo cáo tài chính quý IV niên độ 2018-2019 của công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ vừa công bố, doanh thu thuần của Tập đoàn Hoa Sen trong quý vừa qua đạt 6.350 tỉ đồng, giảm gần 26% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhận sau thuế hợp nhất đạt 84 tỉ đồng, tăng 186 tỉ đồng so với quý IV niên độ tài chính 2017-2018 nhưng vẫn ở mức thấp. Tính tới cuối tháng 9.2019, tổng tài sản của Hoa Sen đạt 17.105 tỉ đồng, giảm 19,5% so với ngày đầu niên độ 1.10.2018.
Một doanh nghiệp khác là CTCP Thép Nam Kim cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm giảm 83% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần quý II.2019 của doanh nghiệp này đạt 3.068 tỉ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu tài chính trong quý đạt 29,5 tỉ đồng đồng, giảm hơn 11 tỉ. Tổng tài sản đạt 7.667 tỉ đồng, giảm 455 tỉ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả cũng giảm 493 tỉ đồng, xuống còn 4.657 tỉ đồng.
Ngành thép gặp khó khăn do các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh gay gắt với nhau vì cung lớn hơn cầu và thị trường xuất khẩu chịu tác động bởi xu hướng bảo hộ thương mại của các quốc gia trên thế giới.