HỘI THẢO “CẦN CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN”:

Thay đổi cách nhìn với nhiệt điện than

D.T |

Nhiệt điện than - vốn định hình trong suy nghĩ nhiều người là “ngáo ộp” gây ô nhiễm môi trường. Trong suốt thời gian dài, dường như chúng ta quên mất một điều cần phải truyền thông đến công chúng, đó là nhờ có nhiệt điện than mà an ninh năng lượng được đảm bảo cho tới lúc này. Tuy nhiên, tương lai gần chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi mà hàng loạt nhà máy nhiệt điên than đang chậm tiến độ.

Công nghệ hiện đại - mấu chốt xóa bỏ định kiến

Trong Hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện hồi trung tuần tháng 12 vừa qua, các chuyên gia đều khẳng định, nhà máy nhiệt điện than có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đến năm 2030, cả nước sẽ có hơn 70 nhà máy nhiệt điện than. Dự kiến giai đoạn 2018-2022, tổng công suất các nguồn điện đưa vào vận hành là 34.864 MW, trong đó nhiệt điện than là 26.000 MW. Tuy nhiên, thực tế tới nay mới chỉ có 7 dự án nhiệt điện than đã được khởi công và đang triển khai xây dựng với tổng công suất 7.860 MW, còn thiếu 18.000 MW theo yêu cầu.

Nếu không có phương án hợp lý để thúc đẩy tiến độ, chúng ta sẽ càng lún sâu vào nguy cơ thiếu hụt năng lượng điện trong khoảng năm 2021-2022. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhận định Chính phủ đã chỉ đạo phải đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có việc đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Áp lực tăng trưởng điện tới năm 2030 vẫn còn rất lớn, các nguồn thủy điện và năng lượng tái tạo chưa đáp ứng được đòi hỏi nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó trong giai đoạn tới, nhiệt điện than đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia” - ông Hưng đánh giá.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng, thời gian qua vì nhận thức chưa đầy đủ nên nhiều dư luận cho rằng nhiệt điện than là nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nhìn phiến diện bởi nếu sử dụng công nghệ hiện đại, nhà máy nhiệt điện than sẽ khắc phục tối đa các yếu tố tác động xấu tới môi trường. Bằng chứng là nhiều nhà máy nhiệt điện vẫn đang hoạt động tốt và không có khiếu nại của người dân sống xung quanh khu vực đó - ông Lê Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết.

Hiểu chính xác về nhiệt điện than

PGS-TS Trương Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam - nhận định “thông tin người chết yểu do nhiệt điện than được công bố theo nghiên cứu của Trường Đại học Havard, mỗi năm Việt Nam có 4.300 người chết yểu, tới 2030, khi nhiệt điện than đạt 300 tỉ kWh thì số người chết yểu sẽ là 17.500 người… Đây là sự suy diễn không có cơ sở khoa học. Hiện nhiệt điện than tại Việt Nam có công nghệ xử lý môi trường tốt và luôn đạt các quy chuẩn quản lý môi trường của quốc gia” - ông Nghĩa khẳng định. Đồng tình với PGS-TS Trương Duy Nghĩa, nhiều chuyên gia khẳng định với công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường vẫn mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống điện vì diện tích chiếm đất ít, sản lượng điện lớn, ổn định, giá thành sản xuất hợp lý hơn. Đặc biệt, vấn đề môi trường được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bởi Chính phủ, các bộ ngành chức năng cũng như các tổ chức xã hội và nhân dân nơi có dự án. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Tân Bình - Trưởng ban Khoa học công nghệ - Môi trường cho biết “hiện EVN có nhiều nhà máy nhiệt điện nhất trong nước, các nhà máy này được sử dụng công nghệ hiện đại không thua kém các nhà máy trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng tốt các yêu cầu về môi trường. Đồng thời luôn tuân thủ nguyên tắc vận hành đảm bảo giảm tối đa những tác động xấu tới môi trường xung quanh, vì thế các kết quả đo đạc, phân tích cho thấy phát thải thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn môi trường quy định” - ông Bình khẳng định.

Sau chương trình hội thảo, nhiều đại biểu tham dự cho biết quả thật trước đây hễ nghe nói tới nhà máy nhiệt điện than là e sợ như nghe tới “ngáo ộp” đe dọa môi trường. Tuy nhiên, sau khi được nghe các chuyên gia trình bày và hiểu về cách thức vận hành, áp dụng công nghệ tại các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam hiện nay thì đã có những nhận thức mới, tích cực và khách quan hơn.

Các đại biểu cũng cảm ơn Báo Lao Động, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ tổ chức để hiểu đúng, hiểu chính xác về những ưu điểm và tính cấp thiết của nhà máy nhiệt điện than trong điều kiện kinh tế đất nước hiện tại và bối cảnh phát triển ngành năng lượng điện trong tương lai.

 
D.T
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).