Than Mông Dương xây dựng môi trường làm việc an toàn

Minh Hạnh |

Để tạo một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, Công ty Than Mông Dương đã nỗ lực triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 như: Tạm dừng phục vụ nước tăng lực sau ca sản xuất, chia nhóm giao ca, yêu cầu CBCNV không tập trung đông người, dựng các vách ngăn tại nhà tắm công nhân, thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất than hầm lò của TKV, trong những năm qua, Công ty CP than Mông Dương đã tích cực đầu tư cơ giới hóa trong đào lò, khai thác, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Từ khi đưa vào vận hành, lò chợ CGH hạng nhẹ thu hồi than nóc của Than Mông Dương đã cho thấy hiệu quả, tiêu biểu như năm 2021 vừa qua, tổng sản lượng than khai thác từ lò chợ này đạt 320.000 tấn, vượt công suất thiết kế 20.000 tấn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Phân xưởng Khai thác 5 đã kịp thời chỉ đạo, bố trí nhân lực linh hoạt nhằm đảm bảo sản xuất hanh thông. Thông qua kiểm tra hiện trường sản xuất cho thấy nhân lực đơn vị đảm bảo, đồng thời mỗi người lao động đã có ý thức cao trong phòng chống dịch bằng việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, sử dụng bình uống nước cá nhân và hạn chế tối đa việc tụ tập nói chuyện, tránh lây lan dịch bệnh. Mặc dù vừa trở lại làm việc sau khi điều trị khỏi COVID-19 song từ cán bộ chỉ huy sản xuất đến mỗi công nhân của Phân xưởng đều tập trung cao độ trong công việc, tư tưởng, tinh thần ổn định, thái độ làm việc hết sức tích cực, lạc quan.

Hiện nhiều ca mắc F0 đã bình phục và đi làm trở lại. Công ty đã giải quyết chế độ với CBCNV bị cách ly, điều trị do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các cá nhân bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 do ảnh hưởng của nguyên nhân khách quan sẽ được hưởng các chế độ như: Chi phí dịch vụ, phục vụ; Tiền lương ngừng việc trong thời gian cách ly và điều trị theo quy định tạm thời quản lý lao động, trả lương ngừng việc do cách ly, điều trị COVID-19; được hưởng chế độ ăn trong thời gian cách ly y tế tập trung tại các cơ sở của Công ty và tầng cách ly tại khu tập thể C2 của Công ty. Đối với các cá nhân lây nhiễm virus SARS-CoV-2 do nguyên nhân chủ quan được xác định ngày công có lý do, hợp lý để giải quyết các chế độ khi có đủ chứng từ theo quy định quản lý lao động, trả lương ngừng việc do cách ly, điều trị dịch bệnh COVID-19.

Để tạo một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, Than Mông Dương đã nỗ lực triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo như: tạm dừng phục vụ nước tăng lực sau ca sản xuất, chia nhóm giao ca, yêu cầu CBCNV không tập trung đông người, hạn chế nói chuyện, thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, dựng các vách ngăn tại nhà tắm công nhân, thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống loa phát thanh mặt bằng và hệ thống truyền thanh dưới hầm lò, trên nhà ăn để nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các quy định nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh đạt hiệu quả.

Bên cạnh việc tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, Công ty vẫn đang nỗ lực chăm lo theo dõi sức khỏe các F0 để kịp thời động viên, giúp đỡ, kết hợp với các địa phương nơi có công nhân của Công ty sinh sống để các F0 nhanh chóng phục hồi sức khỏe và quay trở lại làm việc trong một môi trường an toàn. Từ quan điểm sản xuất phải an toàn, mỗi người lao động là chủ thể, phát huy tính chủ động, tự chủ trong sản xuất an toàn, Công ty thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Than Dương Huy: Văn hóa thợ mỏ lan tỏa đến từng người thợ

Đặng Tiến |

Tiền thân là một đơn vị chuyên xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, trải qua gần 45 năm xây dựng và trưởng thành. Công ty Than Dương Huy - TKV đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách trong nhiều giai đoạn thăng trầm của ngành để trở thành một trong những đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô, sản lượng lớn của Tập đoàn TKV.

Sẽ cải tạo các mỏ lộ thiên của TKV để làm hồ chứa nước ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi năm, các mỏ than ở Quảng Ninh của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thải ra trên 100 triệu m3 nước thải. Việc nghiên cứu sử dụng lại nước thải sinh hoạt mỏ, nhất là ở các công trường khai thác mỏ lộ thiên đã được tỉnh Quảng Ninh và TKV tính đến, nhằm tận dụng nguồn nước trên, trong bối cảnh các nguồn nước tự nhiên ngày càng khan hiếm.

TKV khen thưởng nữ cầu thủ đội tuyển quốc gia

Minh Hạnh |

Trước thành tích của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành vé tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng HLV và cầu thủ đã tham gia đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Than Dương Huy: Văn hóa thợ mỏ lan tỏa đến từng người thợ

Đặng Tiến |

Tiền thân là một đơn vị chuyên xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, trải qua gần 45 năm xây dựng và trưởng thành. Công ty Than Dương Huy - TKV đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách trong nhiều giai đoạn thăng trầm của ngành để trở thành một trong những đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô, sản lượng lớn của Tập đoàn TKV.

Sẽ cải tạo các mỏ lộ thiên của TKV để làm hồ chứa nước ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi năm, các mỏ than ở Quảng Ninh của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thải ra trên 100 triệu m3 nước thải. Việc nghiên cứu sử dụng lại nước thải sinh hoạt mỏ, nhất là ở các công trường khai thác mỏ lộ thiên đã được tỉnh Quảng Ninh và TKV tính đến, nhằm tận dụng nguồn nước trên, trong bối cảnh các nguồn nước tự nhiên ngày càng khan hiếm.

TKV khen thưởng nữ cầu thủ đội tuyển quốc gia

Minh Hạnh |

Trước thành tích của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành vé tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng HLV và cầu thủ đã tham gia đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.