Tập đoàn TKV: 2 dự án bô-xít đạt lợi nhuận 1.500 tỉ đồng

Phạm Dung |

Theo thông tin từ tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, 2 dự án bô-xít Tân Rai và Nhân Cơ đã có lãi, đóng góp vào ngân sách của 2 địa phương Lâm Đồng và Đắk Nông mỗi năm 400 tỉ đồng.

Bình Phước có khoảng 1 tỉ tấn bô-xít

Thông tin tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương với tỉnh Bình Phước chiều 3.4 có sự tham gia của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Bình Phước là địa phương có trữ lượng lớn bô-xít, có tiềm năng khai thác và sản xuất.

Theo đó, năm 2015-2016, địa phương đã tiến hành thăm dò địa chất và nhận thấy có khoảng gần 1 tỉ tấn bô–xít, chỉ đứng sau Đắk Nông và Lâm Đồng. Ông Lợi nhận định, Bình Phước có đủ điều kiện cho khai thác và xây dựng nhà máy sản xuất alumin.

Tại đây, ông Lợi đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương có kiến nghị lên Chính phủ cho phép Bình Phước được xây dựng nhà máy alumin để phát huy hết tiềm năng vốn có của địa phương.

Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đánh giá cao tiềm năng khai thác và sản xuất bô-xít của Bình Phước. Đồng thời, ông Hoài cũng đánh giá, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong việc sản xuất alumin (sản phẩm sau của bô-xít).

Hiện nay, tính đến thời điểm 2030, nguồn cung alumin đang thiếu hụt lớn khoảng 60 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Trung Quốc và một số quốc gia khác đang thắt chặt lĩnh vực này. Và đó là cơ hội cho Việt Nam.

Ông Hoài cũng thông tin, 2 dự án bô-xít được thí điểm tại Đắk Lâm và Lâm Đông đang mang về những kết quả tích cực.

2 dự án bô-xít thí điểm đã có lãi

Thông tin cụ thể về về 2 dự án bô- xít Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông), ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TKV cho biết, đến thời điểm này, 2 dự án đã đạt được thành công bước đầu. Trong năm 2018, dự án alumin Lâm Đồng đạt lợi nhuận 1.100 tỉ đồng, dự án alumin Đắk Nông đạt lợi nhuận 45 tỉ sau 2 năm đi vào sản xuất.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn TKV
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn TKV

Việc triển khai 2 dự án này đã đóng góp cho ngân sách của 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông mỗi năm 400 tỉ đồng. Đặc biệt, 2 dự án còn tạo việc làm cho 1.200 lao động với thu nhập bình quân tháng 10,5 triệu đồng/người.

“Chúng tôi đã có báo cáo Bộ Công Thương để bộ có báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị có quyết định hướng phát triển công nghiệp khai thác bô-xít, alumin tại Tây Nguyên. Hiện nay, tổng sản lượng alumin của tập đoàn là 1,3 triệu tấn. Trong khi nhu cầu của thế giới là 120 triệu tấn. Chúng tôi cho rằng, tiềm năng cho alumin rất lớn”, ông Tuấn cho biết.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh sẽ nghiên cứu ý kiến của Bình Phước liên quan đến công nghiệp khai khoáng, đặc biệt là dự án bô-xít. Trong báo cáo tổng thể gửi Chính phủ và bộ Chính trị về hiệu quả của 2 dự án thí điểm bô- xít của Tân Rai và Nhân Cơ, bộ sẽ có kiến nghị tiếp tục phát triển cụm công nghiệp bô-xít, trong đó mở rộng ra các tỉnh có tiềm năng, trong đó có Bình Phước.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

TKV tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tại Cao Bằng

Đặng Tiến |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình hoạt động SXKD và đầu tư của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm đưa ra một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, cho các Cty trực thuộc TKV ổn định SXKD.

TKV: 2019 sẽ đẩy mạnh nhập khẩu 5 triệu tấn than

T.N.Duy |

Ngày 10.1, một lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2019 sẽ là năm tập đoàn này đẩy mạnh việc nhập khẩu, pha trộn than với khối lượng, quy mô lớn dự kiến hơn 5 triệu tấn than.

TKV thoái vốn Vinacominland thu về gần 200 tỉ đồng

P.V |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá 17,9 triệu cổ phiếu của Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Hạ tầng - TKV (Vinacominland).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TKV tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tại Cao Bằng

Đặng Tiến |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình hoạt động SXKD và đầu tư của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm đưa ra một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, cho các Cty trực thuộc TKV ổn định SXKD.

TKV: 2019 sẽ đẩy mạnh nhập khẩu 5 triệu tấn than

T.N.Duy |

Ngày 10.1, một lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2019 sẽ là năm tập đoàn này đẩy mạnh việc nhập khẩu, pha trộn than với khối lượng, quy mô lớn dự kiến hơn 5 triệu tấn than.

TKV thoái vốn Vinacominland thu về gần 200 tỉ đồng

P.V |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá 17,9 triệu cổ phiếu của Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Hạ tầng - TKV (Vinacominland).