Tập đoàn TH tặng TPHCM hơn 500.000 sản phẩm sữa tươi, đồ uống tốt cho sức khỏe

Thiên An |

Chiều 25.8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức tiếp nhận 500.000 sản phẩm đồ uống trị giá hơn 4 tỉ đồng của Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á tặng người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Món quà của tình đoàn kết

Tại buổi lễ, ông Mai Nguyễn Huế, đại diện Tập đoàn TH đã trao cho ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM bảng tượng trưng 500.000 sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe gửi đến người dân và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TPHCM.

Đại diện Tập đoàn TH trao tặng người dân và lực lượng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh 500.000 sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe.
Đại diện Tập đoàn TH trao tặng người dân và lực lượng chống dịch TPHCM 500.000 sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe.

Đây là sản phẩm ủng hộ của Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt gửi đến TPHCM, thể hiện mong muốn góp sức, chung tay cùng Thành phố ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, ông Phạm Minh Tuấn cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã kịp thời ủng hộ những sản phẩm đồ uống sạch, có giá trị dinh dưỡng cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Toàn bộ sản phẩm TH sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phân phối về các địa phương, sau đó được lực lượng quân đội chuyển đến người thụ hưởng.
Toàn bộ sản phẩm TH sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phân phối về các địa phương, sau đó được lực lượng quân đội chuyển đến người thụ hưởng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, những đóng góp vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc tạo nên sức mạnh giúp Thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách của đại dịch COVID-19, sớm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Bà Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH chia sẻ: “Món quà này là sự nỗ lực của mỗi cá nhân, doanh nghiệp khi đồng hành cùng Chính phủ, quân đội đưa tới người dân, góp phần thực hiện triệt để giải pháp “Ai ở đâu ở yên đó” để chiến thắng COVID-19. Việc làm của doanh nghiệp nhằm củng cố tình đoàn kết, góp phần đồng hành cùng nhân dân vừa thực hiện tuân thủ quy định phòng dịch, vừa tăng cường dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho mỗi người”.

Các sản phẩm thiết yếu mang thương hiệu TH gửi tặng người dân thành phố lần này gồm sữa tươi sạch, nước uống sữa trái cây tự nhiên TH true JUICE milk, nước trái cây tự nhiên TH true JUICE, nước tinh khiết từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm TH true WATER.

Toàn bộ sản phẩm TH sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phân phối về các địa phương, sau đó được lực lượng quân đội chuyển đến người thụ hưởng.

Không để người dân thiếu đói, đứt bữa

Gần ba tháng qua, TPHCM luôn là điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 với tốc độ lây lan nhanh chóng, số ca mắc lên đến vài nghìn mỗi ngày.

Từ 0h ngày 23.8, TPHCM tăng cường biện pháp chống dịch mạnh mẽ với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó”. Thủ tướng yêu cầu, dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương và phối hợp của các lực lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân. Bộ Quốc phòng đã huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 tham gia. Hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế; 30 xe cứu thương của quân đội cũng được điều động vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.

Những món quà mang ý nghĩa thiết thực và chứa đựng sự động viên tinh thần to lớn đã được TH gửi tới người dân và lực lượng tuyến đầu suốt thời gian qua từ khi COVID-19 bùng phát.
Những món quà mang ý nghĩa thiết thực và chứa đựng sự động viên tinh thần to lớn đã được TH gửi tới người dân và lực lượng tuyến đầu suốt thời gian qua từ khi COVID-19 bùng phát.

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tại TPHCM, trong buổi làm việc về công tác chống dịch ngày 23.8 tại địa bàn Quận 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Vào thời điểm này cần kỷ luật thật nghiêm, những ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế, giữ vững kỷ luật để phục vụ người dân, tuyệt đối không để dịch bệnh kéo dài mãi trong cộng đồng. Người phải cách ly với người, nhà cách ly với nhà, "ai ở đâu ở yên đấy", muốn vậy thì phải chăm lo 100% người dân trên địa bàn, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, đứt bữa, chăm sóc đủ dinh dưỡng cho các trường hợp F0, những người đang phải chiến đấu với SARS-CoV-2.”

Quán triệt tinh thần đó, Tập đoàn TH đã chủ động san sẻ nỗi lo với Nhà nước, không để người dân thiếu đói, đứt bữa. Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao tặng người dân Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chống dịch các sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe. Hơn lúc nào hết, sức khỏe con người là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này.

Với 500.000 sản phẩm trao tặng ngày 25.8, tổng số hàng Tập đoàn TH trao tặng Thành phố Hồ Chí Minh lên đến gần 1 triệu sản phẩm.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 tới nay, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, đã chung tay đóng góp hơn 95 tỉ đồng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Các đợt trao tặng của TH liên tục thực hiện trong nhiều đợt, tại nhiều địa phương, hỗ trợ người dân, lực lượng y bác sĩ tại các bệnh viện, cơ sở y tế...
Các đợt trao tặng của TH liên tục thực hiện trong nhiều đợt, tại nhiều địa phương, hỗ trợ người dân, lực lượng y bác sĩ tại các bệnh viện, cơ sở y tế...

Các đợt trao tặng của TH liên tục thực hiện trong nhiều đợt, tại nhiều địa phương, kịp thời theo diễn biến dịch bệnh: Từ tiếp sức lực lượng chống dịch và người dân bằng hàng triệu sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, giúp tăng đề kháng, tốt cho sức khỏe, tới đóng góp vào quỹ vaccine, hỗ trợ thiết bị vật tư y tế (máy thở, bộ test nhanh, đồ bảo hộ,…), hỗ trợ chi phí xét nghiệm, cách ly, tặng các phần cơm tình nghĩa… phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Những món quà không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn chứa đựng sự sẻ chia, quan tâm, động viên tinh thần mọi người cùng vượt qua thử thách.

Thiên An
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm Trà tự nhiên TH true TEA

Thiên An |

Dựa trên 5 giá trị cốt lõi: “Vì Hạnh phúc đích thực”, “Vì Sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Thân thiện với môi trường - tư duy vượt trội” và “Hài hòa lợi ích”, Tập đoàn TH cho ra mắt bộ sản phẩm trà tự nhiên TH true TEA gồm Trà xanh vị chanh tự nhiên và Trà Ô long tự nhiên.

Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL

Thiên An |

Ngày 27.2.2021, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện biên giới Tri Tôn. ới tổng mức đầu tư 2.655 tỉ đồng, khi đi vào vận hành, đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Quy mô đàn bò nuôi tập trung là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày.

Tập đoàn TH tặng 201.600 ly sữa tươi sạch góp sức chống dịch COVID-19

Thiên An |

Ngày 31.1, ngay sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát, 201.600 ly sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK, Dalatmilk và các loại đồ uống hoa quả TH true JUICE giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể đã có mặt tại những điểm nóng cách ly và các bệnh viện dã chiến ở Hải Dương, Quảng Ninh, kịp thời tiếp sức cho các lực lượng và người dân đang ngày đêm chiến đấu chống dịch bệnh.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm Trà tự nhiên TH true TEA

Thiên An |

Dựa trên 5 giá trị cốt lõi: “Vì Hạnh phúc đích thực”, “Vì Sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Thân thiện với môi trường - tư duy vượt trội” và “Hài hòa lợi ích”, Tập đoàn TH cho ra mắt bộ sản phẩm trà tự nhiên TH true TEA gồm Trà xanh vị chanh tự nhiên và Trà Ô long tự nhiên.

Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL

Thiên An |

Ngày 27.2.2021, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện biên giới Tri Tôn. ới tổng mức đầu tư 2.655 tỉ đồng, khi đi vào vận hành, đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Quy mô đàn bò nuôi tập trung là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày.

Tập đoàn TH tặng 201.600 ly sữa tươi sạch góp sức chống dịch COVID-19

Thiên An |

Ngày 31.1, ngay sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát, 201.600 ly sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK, Dalatmilk và các loại đồ uống hoa quả TH true JUICE giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể đã có mặt tại những điểm nóng cách ly và các bệnh viện dã chiến ở Hải Dương, Quảng Ninh, kịp thời tiếp sức cho các lực lượng và người dân đang ngày đêm chiến đấu chống dịch bệnh.