Tập đoàn Bảo Việt tặng học bổng cho sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân

ANH HUY |

Ngày 25.10, Tập đoàn Bảo Việt trao 650 triệu đồng học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.

Tại Lễ khai giảng năm học 2020-2021, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã trao học bổng cho Thủ khoa của Trường và Thủ khoa chuyên ngành Bảo hiểm.

Học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” là sự động viên khích lệ có ý nghĩa rất lớn đối với các em, giúp các em luôn nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập, trang bị hành trang vững chắc cho tương lai rộng mở.

Với ý nghĩa thiết thực của chương trình, tin rằng học bổng Bảo Việt sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ sinh viên, trở thành nguồn động viên to lớn cho các em vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, trong năm học 2020 - 2021, trong các suất học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, Bảo Việt dành sự ưu tiên cho các sinh viên đến từ khu vực miền Trung (các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế…) - nơi đang gánh chịu những hậu quả nặng nề của đợt bão lũ vừa qua.

Chương trình học bổng thể hiện sự quan tâm dài hạn của Tập đoàn Bảo Việt đối với nguồn nhân lực kế cận, góp phần thu hút thêm nhiều sinh viên tài năng đến với chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm.

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng cao trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể của Bảo Việt cũng như phối hợp trong việc chia sẻ thông tin, tri thức mới, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Trong hơn 55 năm qua, Bảo Việt luôn tự hào là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt sự đóng góp của cán bộ, tư vấn viên trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Chương trình “Bảo Việt - Vì người Việt” được lan tỏa để góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc cũng như thể hiện mong muốn được đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa đến với người dân Việt Nam.

Bảo Việt đã thực hiện nhiều hoạt động thể hiện sự ủng hộ thiết thực đối với người dân và trách nhiệm xã hội như: ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 3 tỉ đồng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 500 triệu đồng.

Đặc biệt, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã phát động nhiều phong trào thiết thực, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong năm học 2020-2021, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền 650 triệu đồng. Các suất học bổng Bảo Việt trao cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực trong học tập, sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học…

Đây là năm thứ 6, chương trình học bổng mang tên “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” được Bảo Việt trao tặng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền lên tới 5,5 tỉ đồng.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Bảo Việt: 8 năm dẫn đầu ngành bảo hiểm trong Top 50 Cty niêm yết tốt nhất

ANH HUY |

Ngày 15.10, tại TP.HCM, Forbes Việt Nam tổ chức sự kiện Diễn đàn kinh doanh và Lễ vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020. Lần thứ 8 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này và cũng là lần thứ 8 Bảo Việt có mặt trong danh sách. Đây là một sự kiện ý nghĩa, được trao cho Tập đoàn Bảo Việt đúng vào ngày thành lập Tập đoàn (ngày 15.10), đánh dấu bước chuyển mình của Bảo Việt sau cổ phần hóa.

Tập đoàn Bảo Việt nhận kỷ niệm chương của Hội nhà báo

ANH HUY |

Tập đoàn Bảo Việt vinh dự nhận kỷ niệm chương “Doanh nghiệp có thành tích hỗ trợ công tác đẩy lùi đại dịch COVID-19”.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 10,2%

ANH HUY |

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Bảo Việt tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu hợp nhất đạt 23.076 tỉ đồng tăng 10,2% so với cùng kỳ 2019.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bảo Việt: 8 năm dẫn đầu ngành bảo hiểm trong Top 50 Cty niêm yết tốt nhất

ANH HUY |

Ngày 15.10, tại TP.HCM, Forbes Việt Nam tổ chức sự kiện Diễn đàn kinh doanh và Lễ vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020. Lần thứ 8 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này và cũng là lần thứ 8 Bảo Việt có mặt trong danh sách. Đây là một sự kiện ý nghĩa, được trao cho Tập đoàn Bảo Việt đúng vào ngày thành lập Tập đoàn (ngày 15.10), đánh dấu bước chuyển mình của Bảo Việt sau cổ phần hóa.

Tập đoàn Bảo Việt nhận kỷ niệm chương của Hội nhà báo

ANH HUY |

Tập đoàn Bảo Việt vinh dự nhận kỷ niệm chương “Doanh nghiệp có thành tích hỗ trợ công tác đẩy lùi đại dịch COVID-19”.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 10,2%

ANH HUY |

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Bảo Việt tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu hợp nhất đạt 23.076 tỉ đồng tăng 10,2% so với cùng kỳ 2019.