Tân Đệ bắt nhịp ngay vào công việc ngày đầu Xuân

Thiên An |

Không có tiệc gặp mặt khai xuân tưng bừng như mọi năm, mà thay vào đó là bầu không gian ấm cúng tại từng phòng/ban, phân xưởng, từng chiếc lì xì may mắn được các quản đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ trao tận tay cán bộ công nhân viên kèm những lời chúc ý nghĩa cho một khởi đầu tốt lành và… tất cả cùng hối hả bắt nhịp ngay vào công việc ngày mới.

Tuyệt đối tuân thủ phòng chống dịch trước và sau Tết

Ngay trong ngày đầu Xuân, quân số đi làm trở lại sau dịp Tết Nguyên đán tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ (tỉnh Thái Bình), được đảm bảo gần như đầy đủ, tuy nhiên có khoảng 78 người có liên quan đến vùng dịch đã khai báo y tế trên hệ thống 8069 của công ty và được hướng dẫn tự cách ly tại gia đình.

Tết này, để đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19, Ban giám đốc công ty đã quán triệt không tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân như đã dự tính mà giao xuống từng phân xưởng, mỗi người quản đốc sẽ đến nơi lì xì và chúc Tết từng công nhân. Vì vậy, không khí ngày làm việc đầu năm tại công ty vẫn diễn ra đầm ấm và trọn vẹn.

Quản đốc phân xưởng trao lì xì và chúc Tết tại các nhà máy của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ.
Quản đốc phân xưởng trao lì xì và chúc Tết tại các nhà máy của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ.

Ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ cho biết: “Tất cả cán bộ công nhân viên đến công ty nhận lì xì chúc Tết lấy may đầu năm và bắt nhịp vào công việc luôn. Trước và sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban giám đốc đã họp triển khai các công việc đến từng cá nhân phụ trách rất cụ thể từng việc...”

Được duy trì như một quy định bắt buộc và “nằm lòng” đối với mỗi cán bộ công nhân viên và khách ra vào nhà máy, công ty, đó là tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu như: đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong khi làm việc. Nếu là khách đến liên hệ công việc phải liên hệ trước 1 ngày, phải khai báo y tế, nhập dữ liệu thông tin cá nhân một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết.

Trong mỗi ngày làm việc, Ban lãnh đạo công ty thường tổ chức họp với cán bộ phụ trách, trưởng các bộ phận, phòng, ban về các công việc triển khai trong ngày. Sau đó, nhóm truyền thông sẽ thông báo trên hệ thống loa phát thanh tại chuỗi nhà máy. Đều đặn mỗi ngày 2 lần, sáng/chiều trên loa sẽ phát thông tin cập nhật về những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19 để công nhân viên vừa làm việc vừa nắm bắt được thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng. Từ những thông tin chính thống và thiết thực tiếp nhận được từ nhà máy, công nhân có thể về phổ biến lại cho gia đình của mình để cùng nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh một cách hữu hiệu nhất.

“Mặc dù tình hình dịch bệnh đầu năm diễn biến phức tạp nhưng chúng mình không cảm thấy quá lo lắng, bởi khi đi làm tại nhà máy của Tân Đệ, mọi biện pháp phòng chống dịch được công ty thực hiện rất tốt. Khi đến nhà máy, mỗi người đều được đo thân nhiệt, giữ khoảng cách và sát khuẩn đầy đủ. Khi ngồi làm thì các máy may cũng giãn cách hơn một mét, lúc ăn cơm thì cũng ngồi xa và hạn chế nói chuyện riêng, bát đũa được sấy khô và không chấm chung… Thật sự khi vào nhà máy, mình còn có cảm giác an toàn hơn khi đi lại bên ngoài đường” - công nhân may Vũ Thị Quế chia sẻ.

Công nhân giữ khoảng cách và sát khuẩn tay trước khi vào nhà máy.
Công nhân giữ khoảng cách và sát khuẩn tay trước khi vào nhà máy.

Càng sóng gió, càng vững vàng vượt lên

Năm 2020 vừa qua, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh mọi hoạt động như chậm lại, tất cả phải thay đổi để thích nghi, song, ngay từ đầu năm xuất hiện diễn biến dịch, Công ty Tân Đệ đã nhanh chóng xác định lại mục tiêu năm 2020 và tập trung thực hiện.

Ban lãnh đạo cùng tổ chức Đảng, Công đoàn và tập thể hơn 15.000 cán bộ công nhân viên đã cùng đoàn kết đồng lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh, quyết tâm, thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020.

Năm qua, Công ty Cổ phần sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ đã xuất khẩu hơn 9 triệu sản phẩm đạt kim nghạch xuất khẩu gần 5.400 tỉ đồng; Doanh thu năm 2020 Công ty đạt được là 2500 tỉ đồng; Đóng góp ngân sách nhà nước 255 tỉ đồng; Công ty đảm bảo việc làm cho trên 15.000 người lao động, với mức thu nhập bình quân là 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến từ tập thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách, quản đốc và đội ngũ công nhân lành nghề, Công ty Tân Đệ đã vững vàng vượt lên sóng gió dịch bệnh, để mọi hoạt động của nhà máy được duy trì, đảm bảo, đời sống công nhân viên trong nhà máy vẫn được chăm lo chu toàn.

Hối hả bắt tay ngay vào công việc của ngày khai xuân, công nhân Vũ Thị Diệp cho hay: Năm qua, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng chế độ lương thưởng Tết của công nhân trong nhà máy vẫn được đảm bảo, thậm chí quà Tết còn nhiều hơn mọi năm và được buộc sẵn trên xe. Nhân viên chúng mình chỉ việc chở về nhà và tận hưởng một cái Tết đủ đầy. Thế mới thấy biết ơn Ban giám đốc, các anh chị lãnh đạo trong công ty, càng khó khăn, lại càng quan tâm đến nhau và càng mạnh mẽ vượt lên”.

Chào đón năm mới Tân Sửu 2021, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ đã sẵn sàng một tâm thế tự tin, một khí thế quyết liệt, một năng lượng căng tràn để thực hiện mọi đơn hàng, đạt được niềm tin của mọi khách hàng trên toàn thế giới.

Thiên An
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị đồng loạt "giải cứu" nông sản cho vùng dịch Hải Dương

Vũ Long |

Hàng loạt siêu thị tại Hà Nội tham gia bán hàng giải cứu nông sản, hỗ trợ bà con nông dân và các doanh nghiệp tại Hải Dương.

Thị trường bất động sản ra sao khi NHNN lùi thời hạn "siết" tín dụng?

Hương Nguyễn |

Triển vọng tín dụng bất động sản sẽ ra sao sau thời điểm Ngân hàng Nhà nước lùi thời hạn “siết” tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 1 năm so với quy định cũ?

Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19

Trà My |

Ngân hàng Vietcombank vừa công bố giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng từ 22.2.2021 đến 22.5.2021.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Siêu thị đồng loạt "giải cứu" nông sản cho vùng dịch Hải Dương

Vũ Long |

Hàng loạt siêu thị tại Hà Nội tham gia bán hàng giải cứu nông sản, hỗ trợ bà con nông dân và các doanh nghiệp tại Hải Dương.

Thị trường bất động sản ra sao khi NHNN lùi thời hạn "siết" tín dụng?

Hương Nguyễn |

Triển vọng tín dụng bất động sản sẽ ra sao sau thời điểm Ngân hàng Nhà nước lùi thời hạn “siết” tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 1 năm so với quy định cũ?

Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19

Trà My |

Ngân hàng Vietcombank vừa công bố giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng từ 22.2.2021 đến 22.5.2021.