Điện lực Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh:

Sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Đức Long |

Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai sửa chữa điện cho 180 hộ gia đình nghèo với tổng số tiền 450 triệu đồng trong tháng "Tri ân khách hàng".

Nằm trong chuỗi hoạt động "Tri ân khách hàng" sử dụng điện năm 2020 và thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai sửa chữa điện cho 180 hộ gia đình nghèo ở 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (mỗi điện lực 20 hộ), với tổng số tiền 450 triệu đồng (2,5 triệu đồng/hộ). Điện lực Cầu Kè là đơn vị đầu tiên triển khai chương trình này.

Mới đây, Điện lực Cầu Kè đã tổ chức sửa chữa điện miễn phí cho 20 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn 4 xã của huyện gồm: Phong Phú, An Phú Tân, Thông Hòa và Châu Điền (mỗi xã chọn 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn). Tại các gia đình này, công nhân Điện lực Cầu Kè đã tiến hành sửa chữa, thay mới hệ thống dây điện sau công tơ, lắp bảng điện mới, thay bóng và các thiết bị điện sinh hoạt của các hộ gia đình, với chi chi phí 2,5 triệu đồng/hộ. Tổng chi phí cho đợt sữa chữa này là 50 triệu đồng và theo kế hoạch công tác đã hoàn thành trong ngày 18.12.

Công nhân Điện lực Cầu Kè giới thiệu về bóng đèn tiết kiệm điện cho người dân. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân Điện lực Cầu Kè giới thiệu về bóng đèn tiết kiệm điện cho người dân. Ảnh EVNSPC cung cấp.

Gia đình bà Ngô Thị Hai, 99 tuổi, ở ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa, là một trong 5 trường hợp được hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện miễn phí trong tháng “Tri ân khách hàng”. Căn nhà của gia đình thuộc diện chính sách được các đoàn thể trong huyện hỗ trợ xây dựng đã lâu, hệ thống đèn điện hầu như không có.

Thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Điện lực Cầu Kè đã tiến hành khảo sát, thẩm định và chuẩn bị trang thiết bị, vật tư đến tận nhà, hỗ trợ gia đình bà Hai kéo mới đường dây và lắp mới các bóng đèn led trong nhà. Bà Ngô Thị Hai xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ nghèo, vừa được cấp nhà tình thương, nhưng hầu như chưa có tiền lắp điện. Được các anh thợ điện hỗ trợ lắp mới hệ thống điện, nên gia đình tôi đã có nguồn điện sáng để sinh hoạt. Tôi cám ơn ngành điện thật nhiều”.

Cũng giống như gia đình bà Hai, Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hường 85 tuổi, ở ấp Rạch Nghệ, đang sống trong căn nhà tình nghĩa xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, hệ thống điện hư hỏng nặng, không còn sử dụng được. Với chi phí khoảng 2,5 triệu đồng, Điện lực Cầu Kè thay thế hệ thống dây điện, lắp đặt bảng điện và lắp mới 3 bóng đèn Led, hoàn chỉnh mới hệ thống điện trong nhà.

Hỗ trợ người dân nghèo sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí là một trong những hành động thiết thực để tri ân khách hàng. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Hỗ trợ người dân nghèo sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí là một trong những hành động thiết thực để tri ân khách hàng. Ảnh EVNSPC cung cấp.

Chia sẻ cùng chúng tôi Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hường xúc động nói: “Do hệ thống điện đã cũ, hỏng, nên khi trời mưa là rất lo lắng sợ chập cháy. Được ngành điện hỗ trợ sửa chữa, gia đình rất yên tâm và cảm thấy an toàn khi sử dụng điện. Cám ơn tấm lòng và nghĩa tình của CNVCLĐ ngành điện đã chia sẽ kịp thời”.

Ông Tống Bá Tùng- Giám đốc Điện lực Cầu Kè - cho biết: Chúng tôi luôn xác định chăm sóc khách hàng là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân, tôn trọng, yêu quý khách hàng trên địa bàn điện lực quản lý. Chính vì thế, lãnh đạo điện lực đã quán triệt đến tất cả CNVCLĐ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tháng “Tri ân khách hàng” thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với xã hội thông qua những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung cho cộng đồng. Đây là hoạt động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm và xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, luôn đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Đức Long
TIN LIÊN QUAN

“Điện” với “dân” đã gần với nhau như thế nào?

ANH HUY |

Dù thời tiết khá lạnh nhưng hàng trăm người dân từ các cụ già đến các em nhỏ vẫn háo hức tham gia sự kiện “EVNHANOI - Đồng hành cùng Thủ đô” do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào đoàn

Hương Cẩm |

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk được đánh giá là một trong các cơ sở đoàn dẫn đầu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong các phong trào thi đua. Để giữ vững thành tích này, trong các năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động tiêu biểu, vừa đảm bảo tính xung kích của lực lượng đoàn viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh vừa xây dựng phong trào đoàn vững mạnh, có chiều sâu.

Điện lực Đắk Lắk: Tổ chức loạt công trình thanh niên tiêu biểu

Hương Cẩm |

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức nhiều công trình thanh niên trong năm 2020. Những hoạt động này của đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk nhận được sự ủng hộ của người dân qua đó được ban giám đốc ghi nhận, biểu dương bằng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Vũ Long |

EVN trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới, kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

“Điện” với “dân” đã gần với nhau như thế nào?

ANH HUY |

Dù thời tiết khá lạnh nhưng hàng trăm người dân từ các cụ già đến các em nhỏ vẫn háo hức tham gia sự kiện “EVNHANOI - Đồng hành cùng Thủ đô” do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào đoàn

Hương Cẩm |

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk được đánh giá là một trong các cơ sở đoàn dẫn đầu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong các phong trào thi đua. Để giữ vững thành tích này, trong các năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động tiêu biểu, vừa đảm bảo tính xung kích của lực lượng đoàn viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh vừa xây dựng phong trào đoàn vững mạnh, có chiều sâu.

Điện lực Đắk Lắk: Tổ chức loạt công trình thanh niên tiêu biểu

Hương Cẩm |

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức nhiều công trình thanh niên trong năm 2020. Những hoạt động này của đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk nhận được sự ủng hộ của người dân qua đó được ban giám đốc ghi nhận, biểu dương bằng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Vũ Long |

EVN trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới, kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.