Soi lợi nhuận các "ông lớn" ngành bánh kẹo: Nơi lãi đậm, nơi ảm đạm

Thiên Bình |

Trong khi nhiều "ông lớn" ngành bánh kẹo gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và sự cạnh tranh trên thị trường thì nhiều doanh nghiệp lại tự tìm đường đi cho mình, thu lãi hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Bibica vừa công bố báo cáo tài chính quý 4.2002. Theo đó, doanh thu thuần quý 4.2020 là 525 tỉ đồng, giảm 88,3 tỉ đồng (tương đương với 14,4%) so với cùng ký năm 2019. Giá vốn bán hàng quý 4.2020 đạt 348 tỉ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2019. Do vậy, lợi nhuận gộp quý 4.2020 so với quý 4.2019 giảm 21,9 tỉ đồng, tương đương với 11,12%.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 4.2020 là 7.3 tỉ đồng, giảm 39,71% so với quý 4.2019. Chi phí bán hàng quý 4.2020 đạt 110 tỉ đồng, trong khi quý 4.2019 là 117 tỉ đồng, giảm 5,38%. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu thuần quý 4.2020 là 21,11%, quý 4.2019 là 19,1%

Như vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4.2020 đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh nghiệp lãi sau thuế 34,7 tỉ đồng quý 4.2020, giảm 31,53% so với quý 4.2019.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp lãi sau thuế giảm nhẹ từ 95 tỉ đồng năm 2019, xuống còn 93 tỉ đồng năm 2020.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính quý 4.2020, Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 437 tỉ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Song, nhờ tiết giảm 1 số chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đạt 27 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Do vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đã đạt 21 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến nay, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại chỉ dừng lại ở 29 tỉ đồng, giảm 37% so với năm ngoái.

Trong khi đó, công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã có văn bản đề nghị gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý 4.2020, nên doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 4.2020.

Một ông lớn khác trong lĩnh vực bánh kẹo là Công ty cổ phần tập đoàn Kido lại có kết quả kinh doanh khởi sắc. Theo báo cáo tài chính quý 4.2020 mà doanh nghiệp mới công bố, doanh thu thuần quý 4.2020 đạt 2.340 tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2019. Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kido cho biết, có được kết quả này là do công ty mở rộng thị trường ngành dầu, tập trung phát triển các sản phẩm trung và cao cấp, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời việc quản lý vận hành bộ máy hiệu quả, kiểm soát tốt chi phí đã giúp lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt là 40,1% và 90% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn và thử thách của nền kinh tế. Kido cho biếtm doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng tại từng khu vực. Doanh nghiệp này đã tập trung vào ngành hàng dầu ăn - một nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 1.764 tỉ đồng tăng 8,2%, trong đó, tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành dầu ăn chiếm 54,9%; ngành hàng lạnh chiếm 41,8% và ngành khác chiếm 3,3%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 330,7 tỉ đồng, tăng 59% so với năm 2019.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Những công ty chứng khoán đứng ngoài sóng thăng hoa của thị trường năm 2020

Minh An |

Năm 2020 được coi là năm thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam với số lượng tài khoản chứng khoán tăng kỷ lục, cổ phiếu chứng khoán liên tục tím trần. Tuy nhiên, chỉ có gần một nửa số công ty chứng khoán báo lãi tăng so với 2019. Hơn một nửa còn lại “ngậm ngùi” báo lãi giảm, thậm chí lỗ trong năm 2020.

Dân Hà Nội xuống tận vườn bưởi Diễn chọn quả ngon ăn Tết

Giang Đông |

Nhiều chủ vườn bưởi Diễn ở Hà Nội chia sẻ, trong thời gian này, dù đang ăn trưa cũng phải chạy ra vườn, mở cửa cho khách vào xem bưởi.

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những công ty chứng khoán đứng ngoài sóng thăng hoa của thị trường năm 2020

Minh An |

Năm 2020 được coi là năm thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam với số lượng tài khoản chứng khoán tăng kỷ lục, cổ phiếu chứng khoán liên tục tím trần. Tuy nhiên, chỉ có gần một nửa số công ty chứng khoán báo lãi tăng so với 2019. Hơn một nửa còn lại “ngậm ngùi” báo lãi giảm, thậm chí lỗ trong năm 2020.

Dân Hà Nội xuống tận vườn bưởi Diễn chọn quả ngon ăn Tết

Giang Đông |

Nhiều chủ vườn bưởi Diễn ở Hà Nội chia sẻ, trong thời gian này, dù đang ăn trưa cũng phải chạy ra vườn, mở cửa cho khách vào xem bưởi.

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.