Siêu thị muốn "giải cứu" nông sản nhưng "lực bất tòng tâm" vì không có hàng

Phạm Dung- Cường Ngô |

Trong khi nhiều địa phương "mất ăn mất ngủ" vì nông sản ùn ứ do Trung Quốc tạm thời đóng của biên giới vì dịch virus Corona thì các siêu thị lại cho biết, dù rất muốn hỗ trợ nông dân nhưng lại không có hàng.

Trong buổi làm việc giữa sở Công Thuơng các tỉnh, các doanh nghiệp phân phối tại Bộ Công Thương chiều 11.2, đại diện sở Công Thương các tỉnh đều bày tỏ lo lắng khi dịch virus Corona đã tác động không nhỏ đến việc tiêu thụ hàng hoá nông sản của địa phương. Theo đó, các địa phương cho biết, lượng nông sản lớn của họ đang hoặc sẽ có nguy cơ ùn ứ nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa biên giới với Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh virus Corona có những diễn biến khó lường.

Ở chiều ngược lại, đại diện các hệ thống phân phối lại cho rằng, họ có nhu cầu lớn về các mặt hàng này, song địa phương lại không cung ứng đủ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối cung ứng dịch vụ thương mại tổng hợp VinCommerce cho biết, hiện nay, hệ thống siêu thị của công ty đang hỗ trợ phân phối 2 sản phẩm là thanh long đỏ và thanh long trắng. Hệ thống siêu thị của VinCommerce còn có khả năng hỗ trợ nhiều hơn nữa cho nông sản song khi liên lạc với nông dân để thu mua lại không có.

“Tôi mong muốn các sở Công Thương có giải pháp hỗ trợ nông dân quảng bá cho sản phẩm của mình và nên có sự cam kết về mặt cung cầu với nhà phân phối, bởi hệ thống siêu thị của chúng tôi, ngoài việc bán hàng tại siêu thị, còn bán hàng qua các kênh online. Nếu nhận đơn của khách hàng mà không có hàng giao thì rất mất uy tín”, bà Thủy cho hay.

Bà Trần Thu Quỳnh – đại diện Tập đoàn AEON Việt Nam cho biết, liên quan việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản khi thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc bị thu hẹp, chúng tôi đã hỗ trợ nông sản giải cứu về dưa hấu và thanh long. Chỉ trong 5 ngày, hệ thống siêu thị AEON đã tiêu thụ 60 tấn dưa hấu và 20 tấn thanh long. “Tuy nhiên đến thời điểm này, chúng tôi lại nhận được thông tin dưa hấu và thanh long không cần giải cứu nữa, nhà phân phối cũng không giao hàng nữa, chúng tôi muốn biết thông tin chính xác từ phía các sở Công Thương”, bà Quỳnh nói.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định hiện nay vẫn còn nhiều địa phương có lượng nông sản lớn mà chưa thể bán, trong khi nhiều siêu thị lại thiếu hàng. Trước tình trạng này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị đầu mối của bộ tăng cường kết nối với địa phương và doanh nghiệp để đảm bảo hàng hoá được lưu thông, cũng như hỗ trợ cho người nông dân tiêu thụ được sản phẩm.

Phạm Dung- Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khi các "ông lớn" còn "bắt tay" thao túng, giá thịt lợn sẽ còn cao phi lý

Khánh Vũ |

Những “ông lớn” trong ngành chăn nuôi nếu “bắt tay” nhau cố tình giữ giá  lợn hơi trên cao, thì giá thịt lợn trên thị trường không thể giảm, và ngược lại.

QLTT tạm giữ hơn 100.000 chiếc khẩu trang y tế không chứng từ

Cường Ngô |

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe chở hơn 100.000 chiếc khẩu trang y tế không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. Đây là số lượng khẩu trang bị bắt giữ nhiều nhất từ trước đến nay được vận chuyển không hóa đơn chứng từ tại khu vực biên giới.

Tiểu thương chợ đêm lớn nhất Hà Nội tự bảo vệ mình trước dịch Corona

Phạm Đông |

Để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra, nhiều tiểu thương chợ Long Biên đã chủ động tìm hiểu về công tác phòng chống dịch bệnh.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khi các "ông lớn" còn "bắt tay" thao túng, giá thịt lợn sẽ còn cao phi lý

Khánh Vũ |

Những “ông lớn” trong ngành chăn nuôi nếu “bắt tay” nhau cố tình giữ giá  lợn hơi trên cao, thì giá thịt lợn trên thị trường không thể giảm, và ngược lại.

QLTT tạm giữ hơn 100.000 chiếc khẩu trang y tế không chứng từ

Cường Ngô |

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe chở hơn 100.000 chiếc khẩu trang y tế không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. Đây là số lượng khẩu trang bị bắt giữ nhiều nhất từ trước đến nay được vận chuyển không hóa đơn chứng từ tại khu vực biên giới.

Tiểu thương chợ đêm lớn nhất Hà Nội tự bảo vệ mình trước dịch Corona

Phạm Đông |

Để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra, nhiều tiểu thương chợ Long Biên đã chủ động tìm hiểu về công tác phòng chống dịch bệnh.