Sẽ xây dựng nhà máy điện sinh khối ở Tuyên Quang

Phúc Vũ |

Tuyên Quang - Ngày 2.3, Đại diện tập đoàn Erex (Nhật Bản), đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Tuyên Quang liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Làm việc cùng đoàn công tác có ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thế Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, ông Kakuta Tomoki - Giám đốc điều hành tập đoàn Erex - khẳng định, Erex là tập đoàn hàng đầu ở Nhật Bản về điện sinh khối. Hiện nay, tập đoàn đã đầu tư một nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Hậu Giang.

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng rất lớn về điện sinh khối với nguồn nguyên liệu dồi dào. Việc phát triển điện sinh khối không chỉ mang lại các nguồn lợi về kinh tế mà còn giúp giảm rác thải C02, tạo ra thêm nhiều việc làm, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân.

Ông Kakuta Tomoki, Giám đốc điều hành Tập đoàn Erex mong muốn xây dựng nhà máy điện sinh khối có công suất khoảng 100 MW tại tỉnh Tuyên Quang.
Ông Kakuta Tomoki - Giám đốc điều hành Tập đoàn Erex - mong muốn xây dựng nhà máy điện sinh khối có công suất khoảng 100 MW tại tỉnh Tuyên Quang.

Ông Kakuta Tomoki - Giám đốc điều hành tập đoàn Erex - bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của chính quyền tỉnh Tuyên Quang, tạo điều kiện để tập đoàn nghiên cứu, khảo sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển năng lượng tái tạo; Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các địa phương có phương án thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 về lĩnh vực này.

 
Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định sẽ tạo điều kiện để phía chủ đầu tư thực hiện công tác khảo sát xây dựng nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Theo Bí thư tỉnh ủy, Tuyên Quang có nhiều lợi thế, nằm ở trung tâm ở khu vực Đông và Tây Bắc và đang thực hiện mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm chế biến lâm sản của khu vực. Tuyên Quang có nhiều lợi thế về lĩnh vực này, nhất là tiềm năng về rừng trồng và nhiều phế phụ phẩm từ nông nghiệp khoảng 1,4 triệu tấn/năm phục vụ công nghiệp tái tạo.

Bên cạnh đó, ông Lâm cho biết, tỉnh Tuyên Quang có hệ thống giao thông thuận lợi. Đặc biệt, tỉnh đang đầu tư đường cao tốc kết nối từ Tuyên Quang vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự kiến hoàn thành trong năm 2023, tuyến đường hoàn thành rút ngắn khoảng cách từ Thành phố Tuyên Quang về Hà Nội còn khoảng 1,5 giờ...

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đầu tư tại Tuyên Quang, tập đoàn sẽ mang lại lợi ích về nhiều mặt. Đồng thời chỉ đạo, giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ tập đoàn tiến hành khảo sát đầu tư trên địa bàn.

Phúc Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát xây dựng nhà máy điện sinh khối thứ 3 ở tỉnh Gia Lai

Chân Phúc |

Gia Lai - Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đồng ý để tập đoàn Erex (Nhật Bản), Công ty cổ phần tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện sinh khối thứ 3 trên địa bàn tỉnh.

Sẽ xây dựng nhà máy điện sinh khối 100-150 MW tại tỉnh Đắk Lắk

Chân Phúc |

Ngày 25.2, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối.

Nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Vĩnh Long

Chân Phúc |

Tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Erex, công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong buổi làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 24.2

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khảo sát xây dựng nhà máy điện sinh khối thứ 3 ở tỉnh Gia Lai

Chân Phúc |

Gia Lai - Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đồng ý để tập đoàn Erex (Nhật Bản), Công ty cổ phần tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện sinh khối thứ 3 trên địa bàn tỉnh.

Sẽ xây dựng nhà máy điện sinh khối 100-150 MW tại tỉnh Đắk Lắk

Chân Phúc |

Ngày 25.2, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối.

Nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Vĩnh Long

Chân Phúc |

Tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Erex, công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong buổi làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 24.2