SCIC dồn dập thoái vốn

Minh An |

Chỉ trong 1 tuần, từ 24 đến 29.12, SCIC sẽ liên tiếp thoái vốn tại 3 doanh nghiệp.

Thoái sạch vốn tại công ty thuốc ung thư Benovas

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc ung thư Benovas do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.

Theo đó, SCIC chào bán toàn bộ 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 29% vốn sở hữu tại Benovas với giá 11.300 đồng/cổ phiếu. Nếu phiên đấu giá thành công, SCIC sẽ thu về tối thiểu 33 tỉ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 29.12.2020. Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 7-23.12.2020.

Benovas là dự án thuốc ung thư đầu tiên ở Việt Nam. Công ty được thành lập tháng 3.2017, vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) góp 55% vốn.

Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT của DCL cũng là người đại diện pháp luật tại Benovas. Ngoài ra, DCL còn đang sở hữu 2 công ty con cũng mang nhãn hiệu Benovas gồm CTCP Dược phẩm Benovas và CTCP Thiết bị Y tế Benovas.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, Benovas báo lãi sau thuế 3,5 tỉ đồng, giảm 2% so với năm trước. Kết quả kinh doanh của Benovas phụ thuộc chủ yếu vào khoản thu tài chính. Công ty dự kiến không trả cổ tức năm 2019.

Năm 2020, Benovas đặt kế hoạch doanh thu tài chính 8,2 tỉ đồng và lãi sau thuế 3,5 tỉ đồng.

Bán 19% vốn tại Traenco

SCIC vừa thông báo bán đấu giá công khai trọn lô 321.638 cổ phần Công ty Cổ phần Traenco (UPCOM: TEC), tương ứng tỉ lệ 19% vốn.

Giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỉ lệ đặt cọc là 10% giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm. Thời gian đăng ký đấu giá từ 4 đến 23.12. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 24.12.

SCIC đang là cổ đông lớn nhất tại TEC với tỉ lệ sở hữu 19% vốn. Tiếp theo là Chủ tịch HĐQT Bùi Hồng Quân sở hữu 17% vốn của TEC.

Trên thị trường, thị giá cổ phiếu TEC chỉ quanh mức 7.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu không có thanh khoản và gần như đi ngang kể từ khi niêm yết ngày 24.4.2017.

Tiền thân của TEC là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thành lập ngày 26.1.2006 với vốn điều lệ hơn 16.,6 tỉ đồng. Quy mô vốn của TEC không thay đổi từ đó đến nay. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, xây lắp và kinh doanh vật tư hàng hóa.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, TEC ghi nhận doanh thu thuần hơn 32 tỉ đồng và lãi sau thuế đạt 1,8 tỉ đồng. Tại ngày 30.6.2020, tổng tài sản của TEC đạt hơn 173,7 tỉ đồng.

Bán trọn lô 1,9 triệu cổ phần tại Công trình giao thông Bình Thuận

Ngày 30.12.2020, SCIC sẽ đấu giá 1.9 triệu cổ phần mà mình đang nắm giữ tại CTCP Công trình giao thông Bình Thuận trên HNX.

Số cổ phần trên tương đương 92% vốn điều lệ của Công trình giao thông Bình Thuận.

Giá khởi điểm là 20.600 đồng/cổ phiếu. Hình thức đấu giá trọn lô và đặt cọc 10% dựa trên mức giá khởi điểm.

Như vậy, nhà đầu tư sẽ phải đặt cọc 3,9 tỉ đồng để được tham gia đấu giá. Tạm tính theo mức giá khởi điểm, nếu phiên đấu giá thành công, SCIC có thể thu về tối thiểu 39 tỉ đồng.

Thời gian đăng ký và đặt cọc là từ ngày 7 đến 24.12. Nhà đầu tư trúng giá hoàn tất việc nộp tiền mua cổ phần từ ngày 31.12.2020 - 5.1.2020. Những nhà đầu tư không trúng thầu sẽ được hoàn trả tiền cọc theo quy chế đấu giá.

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2015. Năm 2017, quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của công ty được chuyển giao từ UBND tỉnh Bình Thuận sang SCIC. SCIC cũng là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của công ty với tỉ lệ nắm giữ 92%.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Hancorp làm ăn thế nào trước thềm thoái vốn của Bộ Xây dựng?

Minh An |

Cổ phiếu HAN của Hancorp đã tăng gấp đôi kể từ khi Bộ Xây dựng công bố sẽ thoái sạch vốn vào ngày 16.12 tới.

Chạy nước rút để thoái vốn, Bộ Xây dựng thu gần 4.000 tỉ trong 3 ngày

Minh An |

Chỉ trong 3 ngày từ 25-27.11, Bộ Xây dựng đã thu 3.935 tỉ đồng từ thoái vốn tại 2 công ty con.

Thoái vốn nhà nước để cứu dự án?

cao nguyên - cẩm hà |

Sau hơn 12 năm xây dựng, dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn hai Cty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO II) hiện đang như một bãi chiến trường, cỏ mọc um tùm, sắt thép bị hoen gỉ, nhiều hạng mục xây dựng gần xong nhưng bị bỏ giữa chừng. Mỗi khi nhắc đến dự án này, không chỉ người trong cuộc mà chính những người dân biết đến đều thấy xót xa. Mới đây, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trình phương án thoái vốn lên Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các bộ, ngành. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là việc thoái vốn nhà nước có phải là cơ hội “hồi sinh” cho dự án  Tisco II.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hancorp làm ăn thế nào trước thềm thoái vốn của Bộ Xây dựng?

Minh An |

Cổ phiếu HAN của Hancorp đã tăng gấp đôi kể từ khi Bộ Xây dựng công bố sẽ thoái sạch vốn vào ngày 16.12 tới.

Chạy nước rút để thoái vốn, Bộ Xây dựng thu gần 4.000 tỉ trong 3 ngày

Minh An |

Chỉ trong 3 ngày từ 25-27.11, Bộ Xây dựng đã thu 3.935 tỉ đồng từ thoái vốn tại 2 công ty con.

Thoái vốn nhà nước để cứu dự án?

cao nguyên - cẩm hà |

Sau hơn 12 năm xây dựng, dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn hai Cty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO II) hiện đang như một bãi chiến trường, cỏ mọc um tùm, sắt thép bị hoen gỉ, nhiều hạng mục xây dựng gần xong nhưng bị bỏ giữa chừng. Mỗi khi nhắc đến dự án này, không chỉ người trong cuộc mà chính những người dân biết đến đều thấy xót xa. Mới đây, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trình phương án thoái vốn lên Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các bộ, ngành. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là việc thoái vốn nhà nước có phải là cơ hội “hồi sinh” cho dự án  Tisco II.