Sau vụ cháy, cổ phiếu RAL của Rạng Đông giảm sâu

Thuỳ Dung |

Cùng với việc thiệt hại lên tới 150 tỉ đồng sau đám cháy, tâm lý e ngại của các nhà đầu tư đã khiến cho cổ phiếu RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giảm sâu.

Mở đầu phiên giao dịch hôm nay 30.8, cổ phiếu RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được giao dịch ở mức 81.900 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29.8, một ngày sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Rạng Đông, cổ phiếu RAL của Rạng Đông giảm sàn còn 81.900 đồng/cổ phiếu, tức giảm 6.100 đồng, tương đương đà giảm kịch biên độ 7% so với giá chốt phiên trước đó - 88.000 đồng/cổ phiếu.

Đám cháy lớn xảy ra tại công ty này hôm ngày 28.8. Theo thông báo của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, sau khi xảy ra hỏa hoạn, ước ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.

Những diễn biến trên thị trường chứng khoán cho thấy tâm lý e ngại của các nhà đầu tư trước đám cháy lớn xảy ra tại Rạng Đông.

Trước đó, với kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu RAL đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và có nhịp tăng khá tốt trong thời gian gần đây. Kết thúc phiên giao dịch 28.8, RAL đóng cửa với mức giá 88.000 đồng/cổ phiếu, tăng 12% so với đầu tháng 7.

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6.1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông. Ngày 30.3.2004 công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần vào tháng 7.2004 và đổi tên là Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với vốn điều lệ là 79.15.000.000 đồng.

Rạng Đông là công ty sản xuất bóng đèn và phích nước hàng đầu Việt Nam. Trong đó, thị phần phích nước hiện chiếm khoảng 85%. Còn với bóng đèn, Rạng Đông là một trong ba doanh nghiệp có thị phần lớn nhất nước. Hiện Rạng Đông đang tập trung vào mảng sản xuất đèn với sản phẩm chủ lực là đèn LED. Ngoài nhà máy chính đặt tại Hạ Đình, Rạng Đông còn một nhà máy đặt tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II.2019, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 795 tỉ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỉ đồng tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng do có chiến lược trung và dài hạn phù hợp với mục tiêu rõ ràng và được rà soát thường xuyên. Các nghiên cứu khoa học được ứng dụng khoa học, phát huy được hiệu quả sản xuất...

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Rạng Đông ghi nhận doanh thu 1.804 tỉ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế 96,4 tỉ đồng, tăng 20% so với năm trước đó.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Hai ngày sau vụ "bão lửa" ở Công ty Rạng Đông: "Chúng tôi đã trở về nhà"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Một ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở Công ty Rạng Đông, những hộ dân từng phải gom đồ di tản trong đêm, ngày 29.8 đã trở về nhà, tất bật thu dọn đồ đạc trên vỉa hè các tuyến phố.

Sau vụ cháy Cty Rạng Đông, người dân phải sơ tán 10 ngày

HP |

Liên quan vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình (Thanh Xuân - Hà Nội) khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm được nuôi trồng trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Xung quanh khu vực vụ cháy,  trạm y tế phường cũng ghi nhận một số người dân có những biểu hiện bất thường.

Công ty Rạng Đông thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng do cháy kho xưởng

Cường Ngô - Hoài Anh |

Liên quan vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, chiều 29.8, Công ty Rạng Đông đã có báo cáo về vụ cháy. Theo báo cáo, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hai ngày sau vụ "bão lửa" ở Công ty Rạng Đông: "Chúng tôi đã trở về nhà"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Một ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở Công ty Rạng Đông, những hộ dân từng phải gom đồ di tản trong đêm, ngày 29.8 đã trở về nhà, tất bật thu dọn đồ đạc trên vỉa hè các tuyến phố.

Sau vụ cháy Cty Rạng Đông, người dân phải sơ tán 10 ngày

HP |

Liên quan vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình (Thanh Xuân - Hà Nội) khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm được nuôi trồng trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Xung quanh khu vực vụ cháy,  trạm y tế phường cũng ghi nhận một số người dân có những biểu hiện bất thường.

Công ty Rạng Đông thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng do cháy kho xưởng

Cường Ngô - Hoài Anh |

Liên quan vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, chiều 29.8, Công ty Rạng Đông đã có báo cáo về vụ cháy. Theo báo cáo, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.