Sau Vingroup, Bkav cũng sản xuất máy thở cho bệnh nhân COVID-19?

Thiên Bình |

CEO của Bkav Nguyễn Tử Quảng cho biết, doanh nghiệp này cũng sẽ tham gia sản xuất máy thở xâm nhập giúp điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav cho biết, công ty này đã hoàn tất kế hoạch sản xuất máy thở xâm nhập giúp điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ông Quảng cho biết, ngay từ khi có tin GS Trần Văn Thọ và Trần Ngọc Phúc muốn chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở cho Việt Nam, Bkav đã cử đội ngũ nghiên cứu dự án này.

CEO của Bkav cũng cho biết, ông nhận được thông tin về công ty thiết bị y tế hàng đầu thế giới Medtronic, đã mở thiết kế máy thở xâm nhập PB 560 của họ cho các nhà sản xuất khác để chung tay cung cấp cho thế giới chống dịch.

Máy thở PB 560 là loại máy gọn, nhẹ có chức năng cung cấp oxy và mô phỏng các hành động của hơi thở. Khoảng 10% bệnh nhân nhiễm COVID phải dùng đến máy thở, do đó thế giới đang thiếu nặng nề các thiết bị này.

Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết: "Vào giữa tháng 5 chúng tôi sẽ sản xuất xong máy mẫu đầu tiên, để có thể xin cấp phép sản xuất hàng loạt từ Bộ Y tế.

Bkav cũng đã làm việc với chuỗi cung ứng sẵn có đang tham gia sản xuất Bphone. Hơn 9.000 công nhân và 4 nhà máy trong hệ thống của chúng tôi đã sẵn sàng".

Song, ông Nguyễn Tử Quảng cũng bày tỏ tin tưởng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Trước đó, Vingroup thông báo sẽ sản xuất máy thở và trợ thở với công suất 55.000 bộ mỗi tháng, dựa trên dây chuyền sản xuất ôtô và điện thoại.

Vingroup cho biết đã ký kết hợp đồng bản quyền với hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu PB560. Tập đoàn này cũng bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do trường đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Các loại máy thở điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 hoạt động ra sao?

Văn Thắng - Thanh Chân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ và Châu Âu, máy thở đang trở nên rất khan hiếm do nhu cầu sử dụng quá lớn. Bên cạnh các loại máy thở thông thường, mới đây, một nhóm nhà nghiên cứu y học cùng các kỹ sư tại Anh đã hợp lực với đội đua xe Công thức 1 Mercedes cải tiến máy thở áp lực dương liên tục (CPAP). CPAP hiện đang được các bác sĩ Anh sử dụng trong điều trị suy hô hấp, giúp bệnh nhân nặng mắc SARS-CoV-2 giảm triệu chứng bệnh và phục hồi chức năng hô hấp, thay vì phải sử dụng các phương pháp xâm lấn, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng.

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc sản xuất trang thiết bị y tế, máy thở

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị, sàng lọc, chuẩn bị bệnh viện dã chiến; tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở bảo đảm chất lượng và giá thành phù hợp để phòng, chống dịch COVID-19.

Các hãng ô tô Châu Âu sản xuất máy thở hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô ở Châu Âu đang tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng cách sản xuất máy thở và khẩu trang, quyên góp xe ô tô, tiền hoặc nhân viên tình nguyện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Các loại máy thở điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 hoạt động ra sao?

Văn Thắng - Thanh Chân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ và Châu Âu, máy thở đang trở nên rất khan hiếm do nhu cầu sử dụng quá lớn. Bên cạnh các loại máy thở thông thường, mới đây, một nhóm nhà nghiên cứu y học cùng các kỹ sư tại Anh đã hợp lực với đội đua xe Công thức 1 Mercedes cải tiến máy thở áp lực dương liên tục (CPAP). CPAP hiện đang được các bác sĩ Anh sử dụng trong điều trị suy hô hấp, giúp bệnh nhân nặng mắc SARS-CoV-2 giảm triệu chứng bệnh và phục hồi chức năng hô hấp, thay vì phải sử dụng các phương pháp xâm lấn, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng.

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc sản xuất trang thiết bị y tế, máy thở

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị, sàng lọc, chuẩn bị bệnh viện dã chiến; tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở bảo đảm chất lượng và giá thành phù hợp để phòng, chống dịch COVID-19.

Các hãng ô tô Châu Âu sản xuất máy thở hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô ở Châu Âu đang tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng cách sản xuất máy thở và khẩu trang, quyên góp xe ô tô, tiền hoặc nhân viên tình nguyện.