Ra mắt mạng xã hội giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển

NGUYỄN HỒNG |

Mạng xã hội về giáo dục Dạy&Học (dayhoc.net.vn) vừa chính thức ra mắt sáng nay tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển.

Lễ ra mắt có sự góp mặt của ông Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Lê Doãn Hợp – nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Lê Toàn Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ…

Theo đó, Dạy&Học được tạo dựng với ước vọng tạo dựng một hệ sinh thái giáo dục và tạo nên một công cụ số thúc đẩy xã hội học tập và chia sẻ tri thức cho cộng đồng, đặc biệt là những kiến thức về đặc sắc về văn hóa của các dân tộc thiểu số. Khi tham gia, người dùng có thể trao đổi những kiến thức phổ thông với sự hỗ trợ giải đáp của mạng lưới khoảng 10.000 giáo viên. Mạng xã hội Dạy&Học sẽ do Công ty cổ phần phát triển giáo dục thông minh chủ quản.

Ông Nguyễn Huy Du (giữa) mong muốn tạo dựng một hệ sinh thái về giáo dục. Ảnh: SH.
Ông Nguyễn Huy Du (giữa) mong muốn tạo dựng một hệ sinh thái về giáo dục. Ảnh: SH.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Huy Du, người sáng lập và điều hành mạng xã hội Dạy&Học cho biết: “Dạy&Học sẽ kết hợp với ứng dụng kết nối gia sư thông minh uTEACHER và sản phẩm đèn học thông minh The Smart Light để tạo thành một hệ sinh thái giáo dục, từ đó xây dựng khát vọng mạng xã hội của người Việt sẽ đóng góp giá trị vì người Việt”.

“Đối tượng chính là mạng xã hội hướng tới là người dạy, người học và phụ huynh. Với phương châm tri thức là do người dùng đóng góp, vai trò của người dùng trong mạng xã hội Dạy&Học không chỉ là chủ sở hữu mà còn là người tham gia và trực tiếp xây dựng “luật chơi” của mạng xã hội”, ông Nguyễn Huy Du chia sẻ thêm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mạng xã hội. Ảnh: NH.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mạng xã hội. Ảnh: NH.

Tại sự kiện, đơn vị vận hành mạng xã hội cũng giới thiệu về chương trình “Đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0”. Đây là chương trình thiện nguyện dành cho các em học sinh hiếu học ở vùng sâu vùng xa, các vùng dân tộc thiểu số, …bằng cách dạy học tình nguyện thông qua nền tảng kết nối số uTEACHER và mạng xã hội Dạy&Học.

Chia sẻ cảm nghĩ về mạng xã hội Dạy&Học, TS Lê Doãn Hợp đã nói: “Con người sống trong thế kỷ 21 phải học thật, học chủ động, học để tự tạo ra việc làm. Nếu thế kỷ 20 học đơn ngành thì thế kỷ 21 phải học đa ngành, mà mạng xã hội về giáo dục sẽ cung cấp được điều đó. Dù ra đời hơi muộn nhưng mô hình mạng xã hội về học tập như Dạy&Học là vô cùng cần thiết cho giáo dục Việt Nam”.

NGUYỄN HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Văn bản nào hướng dẫn học sinh có hành vi phù hợp khi sử dụng mạng xã hội?

Đức Thành (thực hiện) |

Trước việc liên tiếp học sinh bị kỷ luật vì vi phạm trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi: Có phải việc hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội đang bị bỏ ngỏ?

Mạng xã hội Lotus hiện giờ ra sao?: “Phát triển MXH không nhanh được đâu”

T.CHÍ |

Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 8.11, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đặt câu hỏi, mạng xã hội Lotus vừa ra mắt người dùng ngày 16.9 với tổng mức chi phí đầu tư là 1.200 tỉ đồng, đến nay mạng đã thu hút được bao nhiêu người sử dụng?.

Mạng xã hội cũng biến tướng thành báo điện tử

Thế Lâm |

Các trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH) là điểm nóng về mặt quản lý trong những năm qua, chính vì thế việc cấp phép cho loại hình trang thông tin này cũng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên trên thực tế, không ít tổ chức doanh nghiệp đã lách sang một ngách khác là thiết lập mạng xã hội…

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Văn bản nào hướng dẫn học sinh có hành vi phù hợp khi sử dụng mạng xã hội?

Đức Thành (thực hiện) |

Trước việc liên tiếp học sinh bị kỷ luật vì vi phạm trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi: Có phải việc hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội đang bị bỏ ngỏ?

Mạng xã hội Lotus hiện giờ ra sao?: “Phát triển MXH không nhanh được đâu”

T.CHÍ |

Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 8.11, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đặt câu hỏi, mạng xã hội Lotus vừa ra mắt người dùng ngày 16.9 với tổng mức chi phí đầu tư là 1.200 tỉ đồng, đến nay mạng đã thu hút được bao nhiêu người sử dụng?.

Mạng xã hội cũng biến tướng thành báo điện tử

Thế Lâm |

Các trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH) là điểm nóng về mặt quản lý trong những năm qua, chính vì thế việc cấp phép cho loại hình trang thông tin này cũng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên trên thực tế, không ít tổ chức doanh nghiệp đã lách sang một ngách khác là thiết lập mạng xã hội…