Quảng Bình: Hơn 250 doanh nghiệp phải dừng hoạt động và giải thể

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, đặc biệt là dịch COVID-19, nhưng tỉnh Quảng Bình nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân vẫn đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra, các chỉ số kinh tế cũng tăng so với năm 2020.

Ngày 29.12, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo, công bố các số liệu về tình hình kinh tế và xã hội trong năm 2021.

Theo báo cáo, đa số các ngành, lĩnh vực đều có sự tăng trưởng so với năm 2020, nhưng do những tác động của dịch bệnh nên nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2021 vẫn đạt thấp so với năm trước và so với kế hoạch năm.

Trong năm 2021, kinh tế tăng trưởng cao hơn so với cả nước, ước tính tổng số sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 25.677,3 tỉ đồng, tăng 4,83% so với năm 2020. Quy mô GRDP đạt 44.775,4 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng.

Cụ thể, về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, nhưng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2020. Ước tính giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt 9.549,6 tỉ đồng, tăng 3,41% so với năm trước.

Trong đó, ngành chăn nuôi và thủy sản gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, giá cả đầu ra giảm sút, tuy nhiên đã có sự chuyển biến mạnh trong những tháng cuối năm.

Chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục gặp khó khăn, nhiều cơ sở sản xuất phải dừng hoạt động hoặc cắt giảm số lượng lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều dự án mới được đi vào hoạt động như: sản xuất điện mặt trời, điện gió… đã góp phần vào mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2021 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.865 tỉ đồng, tăng 6,49% so với năm 2020.

Các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nhiều do dịch COVID-19,  khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong năm 2021, có 569 doanh nghiệp mới được thành lập, với tổng số vốn đăng ký là 10.538,6 tỉ đồng. Có 192 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, hơn 250 doanh nghiệp phải dừng hoạt động và giải thể.

Về đầu tư và xây dựng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vốn đầu tư trong năm 2021 ước tính đạt 23.610 tỉ đồng, tăng 7,8% so với năm trước.

Ông Trần Quốc Lợi - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình - khẳng định, năm 2021 đầy biến động nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán 2022: Có nên giãn cách, cấm đi lại để chống COVID-19?

Thùy Linh |

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022 và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ tới. Đây là dịp nhà nhà, người người về quê đón Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân sẽ phải làm gì để đón năm mới, đón Tết an toàn?

Diễn biến COVID-19 ở nước xuất phát ca nhiễm Omicron của Việt Nam

Bảo châu |

Việt Nam ngày 28.12 xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên trở về từ Anh - quốc gia đang chứng kiến biến thể mới lan mạnh với kỷ lục 129.471 ca nhiễm mới chỉ trong 24h.

Test nhanh COVID-19 có thể không chính xác với biến thể Omicron

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, test nhanh COVID-19 tại nhà nhiều khả năng cho kết quả âm tính giả với biến thể Omicron.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tết Nguyên đán 2022: Có nên giãn cách, cấm đi lại để chống COVID-19?

Thùy Linh |

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022 và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ tới. Đây là dịp nhà nhà, người người về quê đón Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân sẽ phải làm gì để đón năm mới, đón Tết an toàn?

Diễn biến COVID-19 ở nước xuất phát ca nhiễm Omicron của Việt Nam

Bảo châu |

Việt Nam ngày 28.12 xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên trở về từ Anh - quốc gia đang chứng kiến biến thể mới lan mạnh với kỷ lục 129.471 ca nhiễm mới chỉ trong 24h.

Test nhanh COVID-19 có thể không chính xác với biến thể Omicron

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, test nhanh COVID-19 tại nhà nhiều khả năng cho kết quả âm tính giả với biến thể Omicron.