PVC trượt dài trong thua lỗ
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2019 do Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vừa công bố. Doanh nghiệp này tiếp tục trượt dài trong thua lỗ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 121,238 tỉ đồng, giảm âm so với cùng kỳ năm ngoái 18,44 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ PVC lỗ 70 tỉ đồng trong quý II.2019, chiếm trên 50%.
Lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2019 của công ty mẹ và các công ty con âm 120,126 tỉ đồng.
PVC cho biết, trong quý II.2019 kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên của PVC tăng so với cùng kỳ năm trước song luỹ kế 6 tháng kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên của PVC lại giảm so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2018 PVC tiếp tục thua lỗ, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước lỗ 308,72 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ PVC ước lỗ 107,11 tỉ đồng (ước số lũy kế của Công ty mẹ PVC là 3.396 tỉ đồng). Do đó, nguồn kinh phí quản lý được tính từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đảm bảo để chi cho hoạt động của Công ty mẹ PVC.
PVC cũng đang rơi vào tình trạng nợ nần, nhiều khoản công nợ dở dang tại một số đơn vị tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện quyết toán và thu hồi dứt điểm, dẫn đến việc PVC vừa phải lo thu xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và phải chịu chi phí lãi vay ngân hàng, làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.
Với tình hình kinh doanh như hiện tại, dự báo kết thúc năm 2019, PVC sẽ tiếp tục lỗ đậm.
"Mắc kẹt" với dự án nhiệt điện Thái Bình 2
PVC đang vướng phải khó khăn với dự án nhiệt điện Thái Bình 2 do doanh nghiệp này làm tổng thầu EPC. Tổng mức đầu tư dự án là 41.799 tỉ đồng (1,2 tỉ USD đội vốn thêm 6.000 tỉ đồng), thuộc danh mục các dự án nguồn điện cấp bách theo Quyết định 2414/QĐ-TTg, ngày 11.12.2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại cuộc họp tại Thái Bình về tìm giải pháp tháo gỡ cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 diễn ra mới đây, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thẳng thắn cho biết, PVC đã “thực sự đã tan nát”. Nhiều cán bộ của đơn vị này liên tục dính phải lao lý, bị khởi tố trong thời gian qua.
Chính vì vậy, tập đoàn PVN đang “nhảy vào cuộc” thay PVC để trực tiếp điều hành và vận hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Đến thời điểm hiện tại, dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đã giải ngân 32.000 tỉ đồng và đang trong những giai đoạn cuối cùng để đi vào hoạt động thương mại.
Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 là điển hình của một dự án trải qua nhiều thời kỳ, với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, hồ sơ pháp lý không rõ ràng. Thêm vào đó, sự yếu kém của PVC đã dẫn đến việc thanh quyết toán khó khăn.
Trong quá trình thực hiện dự án, các lãnh đạo của Tổng thầu PVC có nhiều sai phạm hình sự hoá và bị khởi tố. Theo điều lệ của hợp đồng tín dụng, bất kỳ dự án nào liên quan đến pháp lý thì sẽ bị cắt tín dụng, toàn bộ việc vay tín dụng của dự án này là không còn. Việc giải ngân vốn vay và tìm kiếm nguồn vay gần như không thể.
Thiếu tiền, dự án nghìn tỉ này đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ.