Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Nguyễn Đình Thịnh: “An toàn là thứ nhất, sản xuất là thứ hai”

Thu Trang |

Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất - năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” được chỉ đạo điểm tổ chức lễ phát động tại Công ty than Quang Hanh nhằm đánh giá thực trạng, xác định những nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, đảm bảo công tác ATVSLĐ trong sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Đình Thịnh khẳng định, Tập đoàn và các đơn vị luôn xác định ATVSLĐ trong sản xuất là hàng đầu “An toàn là thứ nhất, sản xuất là thứ hai”, đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại, có nhiều biện pháp thực hiện công tác ATVSLĐ. Với đặc thù sản xuất của TKV, công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất…

Cũng đưa ra những ý kiến nhận định về an toàn lao động cho ngành than trong những năm vừa qua, ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục Kỹ thuật - An toàn môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - cho biết: “Trong điều kiện hiện nay rõ ràng chúng ta thấy rằng ngành than đang đứng trước nguy cơ cháy nổ và mất an toàn ngày một tăng cao. Chính những nguy cơ khó nhận dạng như sự thay đổi bất thường của thời tiết, khí hậu cũng đang gây khó khăn, cản trở cho ngành than. Tuy nhiên, việc tìm các biện pháp ứng phó về thời tiết cần phải có thời gian. Điều này, đòi hỏi ngành than phải tập trung vào đầu tư trang thiết bị giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho người lao động không chỉ trong quá trình khai thác mà cả trong quá trình vận chuyển, di chuyển hầm lò.

Tôi tin tưởng rằng việc phát động tháng ATVSLĐ của Bộ Công Thương phát động tại ngành than là một trong những cam kết cũng như là nguồn động lực thúc đẩy ngành than quyết tâm hơn nữa. Bộ Công Thương sẽ cùng với Tập đoàn TKV trong năm 2017 đạt được mục tiêu công tác ATVSLĐ xuyên suốt trong cả một năm. Nhằm đảm bảo cho người lao động an tâm sản xuất, đồng thời gia đình của những người lao động cảm thấy hạnh phúc khi người thân của mình trở về mạnh khỏe, an toàn trong thời gian làm việc trong điều kiện hết sức khắc nghiệt”.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV và Công ty than Quang Hanh đã có chuyến thăm hỏi các công nhân bị tai nạn lao động trong thời gian qua. Điển hình là anh Vũ Văn Điều (sinh năm 1982) là công nhân của Công ty than Quang Hanh bị tai nạn dưới hầm lò vào ngày 17.3.2017. Theo anh Vũ Văn Điều, anh bị búa căn va vào mặt trong quá trình sử dụng búa trong hầm than, lúc đó có 2 công nhân có mặt cùng đã sơ cứu tại chỗ, sau đó bộ phận y tế của công ty đã chăm sóc, điều trị cho anh. Hiện tại, anh đã đỡ nhiều song vẫn còn đau đầu, mắt kém, hay quên. Anh Vũ Văn Điều chia sẻ, sau thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ đi giám định sức khoẻ, nếu điều kiện sức khoẻ đảm bảo, anh sẽ sớm trở lại công việc cũ.

Cùng quan điểm với anh Vũ Văn Điều, là anh Trần Lê Tuấn (sinh năm 1972) - Lò trưởng tại Công ty than Quang Hanh. Anh Trần Lê Tuấn cũng khẳng định mong muốn sớm đi làm trở lại ngay khi hồi phục chấn thương ở chân. Hiện tại, anh Trần Lê Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng của tỉnh Quảng Ninh.

Thăm hỏi thân tình và trò chuyện cùng những người lao động không may bị tai nạn lao động thời gian qua, ban lãnh đạo của Bộ Công Thương và lãnh đạo Tập đoàn TKV hy vọng anh Vũ Văn Điều và anh Trần Lê Tuấn ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện để phục hồi vết thương một cách sớm nhất, trở lại với nhịp sống thường ngày cũng như công việc. Bên cạnh đó, dành những món quà ý nghĩa cùng lời chúc sức khoẻ tốt đẹp đến những người lao động không may bị tai nạn, đồng thời nhắn nhủ những người lao động thông điệp Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

 

 

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).