Ông Nguyễn Đức Tài bất ngờ rời "ghế nóng" của Thế giới Di động

Thiên Bình |

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết việc ông từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc của Thế Giới Di Động là hết sức bình thường.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên chiều 22.3, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) bất ngờ công bố đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Nguyễn Đức Tài.

Sau đây, ông Tài sẽ chỉ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thế giới Di Động.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Tài cho biết đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí CEO của MWG. Nhiều khả năng vị trí này sẽ dành cho ông Trần Kinh Doanh. Ông Doanh hiện đang nắm vị trí điều hành cao nhất của Bách hóa Xanh, cựu CEO Công ty cổ phần Thế Giới Di Động.

Cùng với ông Tài, một thành viên khác trong 5 thành viên sáng lập MWG có đơn xin từ nhiệm từ ngày 21.3 là ông Trần Lê Quân.

Nguyên nhân được vị lãnh đạo này đưa ra vì lý do cá nhân nên ông không thể tiếp tục đảm trách nhiệm vụ tại vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của công ty.

Ông Trần Lê Quân giữ chức vụ Giám Đốc của Công ty CP Thế Giới Di Động từ năm 2004 – 2007.

Trước ông Quân, một thành viên sáng lập khác là ông Đinh Anh Huân - Giám đốc kinh doanh của MWG cũng đã bán cổ phần và rút khỏi công ty vào năm 2014, thời điểm doanh nghiệp này “lên sàn”.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Thêm một đồng sáng lập với ông Nguyễn Đức Tài rời Thế giới di động

Thiên Bình |

Ông Trần Lê Quân, đồng sáng lập Thế Giới Di Động chính thức rời công ty này từ 21.3.

Tiếng là “ông lớn” Lazada, Shopee, doanh số chảy về Thế Giới Di Động

Thế Lâm |

Lâu nay, sàn thương mại điện tử (TMĐT) có tên tuổi tại Việt nam thường được kể đến là Lazada, Shopee, Tiki, Adayroi, Sendo… Nhưng thực tế là cả một nghịch lí: Doanh số bán hàng của những Lazada, Shopee, Tiki… lại kém xa doanh số online của Thế Giới Di Động.

Giàu như chủ tịch Thế Giới Di Động, sao lại phải... lo ngại cái ghế quán trà sữa?

Thế Lâm |

Câu chuyện tưởng đùa nhưng là thật khi ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch của Thế Giới Di Động – trong cuộc họp thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 mới đây chia sẻ, ông cảm thấy lo ngại từ trường hợp chiếc ghế cho khách ngồi đợi trong quán trà sữa.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thêm một đồng sáng lập với ông Nguyễn Đức Tài rời Thế giới di động

Thiên Bình |

Ông Trần Lê Quân, đồng sáng lập Thế Giới Di Động chính thức rời công ty này từ 21.3.

Tiếng là “ông lớn” Lazada, Shopee, doanh số chảy về Thế Giới Di Động

Thế Lâm |

Lâu nay, sàn thương mại điện tử (TMĐT) có tên tuổi tại Việt nam thường được kể đến là Lazada, Shopee, Tiki, Adayroi, Sendo… Nhưng thực tế là cả một nghịch lí: Doanh số bán hàng của những Lazada, Shopee, Tiki… lại kém xa doanh số online của Thế Giới Di Động.

Giàu như chủ tịch Thế Giới Di Động, sao lại phải... lo ngại cái ghế quán trà sữa?

Thế Lâm |

Câu chuyện tưởng đùa nhưng là thật khi ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch của Thế Giới Di Động – trong cuộc họp thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 mới đây chia sẻ, ông cảm thấy lo ngại từ trường hợp chiếc ghế cho khách ngồi đợi trong quán trà sữa.