Ông Dũng "Lò Vôi" tuyên bố rút khỏi thương trường, trao quyền lực cho vợ

Thiên Bình |

Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (hay thường gọi là Dũng "Lò Vôi") bất ngờ tuyên bố chuyển giao quyền lực cho vợ và rút khỏi thương trường để tập trung vào các hoạt động thiện nguyện.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông Dũng "Lò Vôi" tuyên bố chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản mình đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời, giúp người.

"Trên thương trường sẽ vắng bóng một Huỳnh Uy Dũng mà trên con đường thiện nguyện của đất nước sẽ có thêm một người thiện tâm, lấy việc giúp bá tánh làm niềm vui, niềm hạnh phú", ông Dũng viết.

Ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố rút khỏi thương trường. Ảnh: NV
Ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố rút khỏi thương trường. Ảnh: NV

Theo đó, ông Dũng chuyển giao quyền lực lại cho vợ mình là bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng sẽ thay ông Dũng giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam.

Tuy nhiên, hiện nay trên website chính thức của Công ty Cổ Phần Đại Nam vẫn thông tin ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Ông Dũng được biết đến là người tiên phong xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại đầu tiên tại Bình Dương cũng như Việt Nam. Doanh nhân này sở hữu trong tay nhiều bất động sản và tài sản "khủng" như: Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu đô thị Trung Tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần…

Vợ chồng doanh nhân Dũng "Lò Vôi" từng khiến dư luận xôn xao khi quyết định đầu tư 100 triệu đô cho mô hình trường đua “5 trong 1” này lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Trong đó, môn đua ngựa là trọng tâm và được dư luận quan tâm nhất. Đường đua ngựa có chiều dài 1,6 km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn. Bao quanh khu vực đường đua là khán đài lắp ghép có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, cùng 2 màn hình LED hiện đại.

Theo ông Dũng "Lò Vôi", Trường đua Đại Nam là một trong nhiều hạng mục của tổng thể Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (gần 700 ha), được đưa vào hoạt động trong hơn 10 năm qua. Khi đó, bà Hằng, vợ ông Dũng chính là người đưa ra ý tưởng về trường đua.

Ông Dũng "Lò Vôi" được biết đến là một người hướng Phật. Ông thường xuyên ăn chay và làm các hoạt động thiện nguyện. Ông cũng là người không quá coi trọng tiền bạc dù đang nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Ông Dũng "lò vôi" tạm dừng tặng 2 dự án: Đà Nẵng họp bất thường

Thanh Hải |

Trước tuyên bố tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián cho TP.Đà Nẵng của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò vôi") vì không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo TP, chiều 22.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp bất thường để xử lý.

Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

HOÀNG HƯNG |

Sự kiện Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đầu tư xây dựng 100 nhà máy, với số vốn 10.000 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. PV Lao Động đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh, xung quanh vụ việc này.

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng "lò vôi" xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Dũng "lò vôi" tạm dừng tặng 2 dự án: Đà Nẵng họp bất thường

Thanh Hải |

Trước tuyên bố tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián cho TP.Đà Nẵng của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò vôi") vì không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo TP, chiều 22.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp bất thường để xử lý.

Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

HOÀNG HƯNG |

Sự kiện Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đầu tư xây dựng 100 nhà máy, với số vốn 10.000 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. PV Lao Động đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh, xung quanh vụ việc này.

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng "lò vôi" xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng...