Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.

Trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") cho hay, Công ty cổ phần Đại Nam quyết định hiến tặng thêm 2ha đất nữa thuộc dự án nhà ở tại phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Như vậy, tổng cộng diện tích ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng là 4ha đất, khoảng 250 nền (mỗi nền 150m2), với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỉ đồng.

Ông Dũng "lò vôi" cho biết, hiện văn bản đề nghị hiến tặng lần 2 (tức thêm khoảng 2ha nữa) đã được chuẩn bị xong, ngay trong chiều 12.5, Công ty cổ phần Đại Nam sẽ gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ông Dũng cho biết, muốn hiến vị trí đất đẹp nhất để dễ bán đấu giá, nhanh chóng lấy kinh phí phục vụ phòng chống COVD-19. Ảnh: Đình Trọng
Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, muốn hiến vị trí đất đẹp nhất để dễ bán đấu giá, nhanh chóng lấy kinh phí phục vụ công tác phòng chống COVD-19. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, ngày 11.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty Cổ phần Đại Nam.

Theo văn bản ngày 10.5 của Công ty Cổ phần Đại Nam, công ty mong muốn hiến một phần đất thuộc dự án nhà ở tại phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đại Nam mong muốn hiến 19.900m2 (127 lô đất), giá trị ước tính là 500 tỉ đồng. Số đất được hiến tặng để cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá, tạo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của ông Dũng, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 khó khăn hơn 2020, do vậy, ông mong muốn đất nước vượt qua được dịch bệnh và mong muốn đóng góp một phần tài sản của mình để chung tay phòng chống dịch bệnh.

Ông Dũng “lò vôi” và hơn 250 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng hiến tặng chuyển giao cho
Ông Dũng “lò vôi” và hơn 250 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng hiến tặng chuyển giao cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Ông Dũng "lò vôi" nói rằng, việc hiến đất và bàn giao đất sẽ được thực hiện ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương. Ông mong muốn sớm sang tên hẳn cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương để sớm hoàn tất các thủ tục bán đấu giá, nhanh chóng có kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó, bảo vệ được sức khỏe nhân dân, công nhân lao động.

Theo ông Dũng, việc phòng, chống dịch bệnh cần có sẵn nhân lực và vật lực. Kinh phí từ bán đất có thể sẽ sử dụng mua sắm thiết bị y tế để phòng dịch. "Cái tôi mong cầu là dịch bệnh không xảy ra. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình có sẵn thiết bị y tế để ứng phó"- ông Dũng chia sẻ với phóng viên Lao Động.

Chiều 12.5, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - cho biết, tỉnh chưa chính thức có ý kiến về vấn đề này. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đại Nam và sẽ sớm trả lời.

Khu đất thực tế ông Dũng muốn hiến tặng. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất thực tế ông Dũng muốn hiến tặng. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng “lò vôi” muốn hiến 4ha đất đề bán đấu giá lấy kinh phí mua sắm vật tư y tế phòng, chống COVID-19. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty cổ phần Đại Nam do Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước đều kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đang được cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty cổ phần Đại Nam do Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước đều kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đang được cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ.