Ông Dũng "lò vôi" giàu cỡ nào mà mạnh tay hiến đất 1.000 tỉ chống COVID-19?

DƯƠNG BÌNH |

Cuộc đời của ông Dũng "lò vôi" gắn với những dự án bất động sản "khủng" và những sự kiện đình đám. Bên cạnh đó, ông khiến dư luận chú ý từ những câu chuyện làm từ thiện của một người kinh doanh.

Phát triển nhiều bất động sản "khủng"

Những năm gần đây, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị diễn ra nhanh. Giá trị bất động sản tại Bình Dương cũng tăng "chóng mặt". Trong khi đó, các khu công nghiệp, khu nhà ở của Công ty cổ phần Đại Nam lại nằm ở những vị trí đắc địa, đông dân cư, người lao động. Vì vậy, giá trị bất động sản của ông Dũng "lò vôi" và Công ty cổ phần Đại Nam cũng không ngừng tăng.

Có mặt tại Khu du lịch Đại Nam, chúng tôi mới thấy được sự đồ sộ và hình dung được mức độ giàu có của ông Dũng ''lò vôi''. Một khu du lịch rộng khoảng 450ha với nhiều hạng mục dự án khổng lồ như: Trường đua, khách sạn, vườn thú, biển nhân tạo, kim điện dát vàng tráng lệ...

Ông Dũng “lò vôi” tại vị trí xây dựng trường đua Đại Nam. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng “lò vôi” tại vị trí xây dựng trường đua Đại Nam. Ảnh: Đình Trọng

Công trình được nhiều người biết đến này gắn với tên tuổi ông Dũng "lò vôi". Tuy nhiên đây chỉ mới là một phần nổi trong khối tài sản, dự án mà ông Dũng "lò vôi" cùng những thành viên của Công ty cổ phần Đại Nam phát triển. Từ trước những năm 2000, đại gia Dũng "lò vôi" đã là người đi tiên phong trong việc xây dựng các khu công nghiệp như: Bình Đường, Sóng Thần 1, 2, 3. Hiện Công ty cổ phần Đại Nam đang quản lý vận hành khu công nghiệp Sóng Thần 2,3.

Về dự án nhà ở, Công ty cổ phần Đại Nam từng phát triển các dự án có vị trí đắc địa như Khu đô thị Trung tâm hành chính Dĩ An, Khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần, khu nhà ở Sóng Thần 2.

Dự án Nhà ở Đại Nam tại Bình Phước. Ảnh: Dình Trọng
Dự án nhà ở Đại Nam tại Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Gần đây, Công ty cổ phần Đại Nam tiếp tục đầu tư phát triển Khu dân cư Đại Nam tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt từ tháng 6.2018 với diện tích 96,7ha, đáp ứng nơi ở cho khoảng 12.000 dân.

Dự án được đánh giá tiềm năng và giá trị nhất là Khu nhà ở Đại Nam rộng 533ha tọa lạc tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô 3.300 căn nhà và khu nhà ở xã hội 5 sao. Đây chính là dự án mà ông Dũng "lò vôi" vừa tuyên bố hiến 4ha đất (trị giá ước 1.000 tỉ đồng) để tỉnh Bình Dương bán đấu giá lấy kinh phí chống COVID-19.

Dự án nhà ở Đại Nam tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Dự án nhà ở Đại Nam tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Gắn với sự kiện đình đám

Cuộc đời ông Dũng "lò vôi" gắn với dự án "khủng" hàng chục ngàn tỉ đồng và những sự kiện đình đám như: Vụ ly hôn vợ và cưới bà Nguyễn Phương Hằng năm 2010; vụ khiếu nại nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương liên quan đến Khu công nghiệp Sóng Thần 3 năm 2014.

Sau đó là những vụ "chơi trội" như nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, ông dành tặng bà Hằng hoa tai kim cương có giá gần 70 tỉ đồng. Tiếp đó là mua tặng bà Hằng chiếc ôtô hơn 40 tỉ đồng.

Gần đây nhất là vụ lùm xùm kéo dài chưa có hồi kết xung quanh câu chuyện tố giác ông Võ Hoàng Yên - người được nhiều biết đến với danh xưng "thần y".

Ông Dũng “lò vôi” và bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng “lò vôi” và bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Đình Trọng

Về làm từ thiện, ông Dũng từng tuyên bố dành toàn bộ lợi nhuận của Đại Nam đưa về Quỹ thiện nguyện Hằng Hữu để chữa trị bệnh tim cho trẻ em nghèo.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, ông Dũng cũng đồng ý để nhà nước sử dụng khu khách sạn có 81 phòng mở cửa đón người từ nước ngoài về cách ly tập trung; sau này mở rộng làm khu cách ly thu phí. Tiếp đó, khi miền Tây xảy ra hạn mặn, ông Dũng tiếp tục đầu tư cả chục tỉ đồng lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt để tặng người dân.

Ông Dũng chia sẻ lý do hiến đất. Video: Đình Trọng

Vì sao ông Dũng "lò vôi" mạnh tay hiến đất?

Khu đất 4ha ông Dũng ''lò vôi" mạnh tay đề nghị hiến tặng, ước giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng (25 triệu/1m2). Theo chia sẻ của ông Dũng, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 khó khăn hơn 2020, do vậy, ông mong muốn đất nước vượt qua được dịch bệnh và được đóng góp một phần tài sản của mình để chung tay phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Dũng, việc phòng, chống dịch bệnh cần có sẵn nhân lực và vật lực. Kinh phí từ bán đất sẽ sử dụng mua sắm thiết bị y tế để phòng dịch. "Cái tôi mong cầu là dịch bệnh không xảy ra. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình có sẵn thiết bị y tế để ứng phó" - ông Dũng chia sẻ với phóng viên Lao Động.

Hiện tỉnh Bình Dương vẫn đang xem xét, chưa có ý kiến chính thức về kiến nghị hiến đất của ông Dũng "lò vôi".

DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Ông Dũng "lò vôi" nói về pháp lý 4ha đất hiến bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Dũng "lò vôi" cho biết 4ha đất ông đề nghị hiến tặng để bán đấu giá đã hoàn tất thủ tục pháp lý và thực hiện xong các nghĩa vụ thuế, được cấp riêng từng sổ đỏ (khoảng 250 lô).

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ông Dũng "lò vôi" nói về pháp lý 4ha đất hiến bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Dũng "lò vôi" cho biết 4ha đất ông đề nghị hiến tặng để bán đấu giá đã hoàn tất thủ tục pháp lý và thực hiện xong các nghĩa vụ thuế, được cấp riêng từng sổ đỏ (khoảng 250 lô).

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.