Nữ doanh nhân giàu lòng trắc ẩn

Mai Anh |

Con đường kinh doanh luôn gập ghềnh chông gai nhưng điều đấy không làm cho tâm hồn của nữ doanh nhân Lê Dung (Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực DGroup) bị tổn thương mà ngược lại chị là một người giàu lòng trắc ẩn trong mắt cộng đồng doanh nhân Việt.

Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên lòng trắc ẩn

Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo doanh nghiệp là môi trường yêu cầu tính kỷ luật và chuyên môn cao, tuy nhiên không vì vậy mà chị Lê Dung tỏ ra cứng nhắc và bảo thủ. Châm ngôn sống của chị là “Chúng ta phải học hỏi không ngừng, luôn phải thay đổi theo thời gian”.

Doanh nhân Lê Dung hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19. Ảnh M.A
Doanh nhân Lê Dung hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19. Ảnh M.A

Dưới góc nhìn của một doanh nhân, vấn đề về quản trị nhân sự của doanh nghiệp và người chủ doanh nghiệp đó phải là một con người giàu lòng trắc ẩn, biết thấu hiểu, thu phục lòng người để có thể bố trí đúng người vào làm đúng việc.

Do đó DGroup luôn đề cao giá trị của lòng tốt và sự kiên nhẫn. Giá trị này đặc biệt quan trọng trong thế giới kinh doanh hiện tại, nơi mà sự đồng cảm và lòng tốt đôi khi bị bỏ qua. “Chúng ta muốn có kết quả ngay tức thì, nhưng thực tế lại không như vậy. Bạn phải kiên nhẫn. Bạn phải dành thời gian cho nhân viên phát triển”. Con người luôn cần thời gian để trau dồi, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Thành công trên con đường phụng sự cộng đồng

Lấy ý tưởng từ chính văn hoá công ty, chị đã đưa DGroup trở thành đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tối ưu nhằm giải quyết những vấn đề thiết yếu về quản trị doanh nghiệp ở nhiều quy mô. Dgroup đã và luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo, tư vấn, và các dự án văn hóa giáo dục phi lợi nhuận vì mục tiêu “Góp phần định hình nên những doanh nhân ưu tú mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn, năng lực văn hóa và năng lực cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”; đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế uy tín để triển khai những giải pháp đẳng cấp thế giới vượt trội góp phần giúp cho mỗi doanh nghiệp có thể phát triển được năng lực cạnh tranh toàn cầu cho công cuộc đua tranh của chính mình.

CEO Lê Dung trao quà hỗ trợ bệnh nhân COVID-19. Ảnh M.A
CEO Lê Dung (trái) trao quà hỗ trợ bệnh nhân COVID-19. Ảnh M.A

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể, song chị Lê Dung vẫn khiêm tốn nhìn nhận bản thân: “Mười bốn năm không phải là một thời gian quá dài và những gì tôi làm được vẫn còn quá bé nhỏ, tôi vẫn có khát khao kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với nhiều doanh nhân Việt Nam” - Đó là con đường mà chị Lê Dung đã đi và sẽ tiếp tục tiến bước.

Dù công việc bận bịu nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian tham gia nhiều chương trình hoạt động xã hội lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Chị luôn tâm niệm: “Là doanh nhân, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cần có trách nhiệm với xã hội. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần quan tâm hơn đến các hoạt động cộng đồng, biết san sẻ và yêu thương”. Vì thế chị thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho trẻ em nghèo, chăm lo gia đình chính sách cũng như quyên góp, ủng hộ người dân bị lũ lụt, thiên tai và các bệnh nhân điều trị COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Mai Anh
TIN LIÊN QUAN

1.000 nữ doanh nhân diễu hành áo dài tại bãi biển Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng -  Ngày 17.6 tới, 1.000 nữ doanh nhân sẽ diễu hành áo dài tại bãi biển Mỹ Khê, TP.Đà Nẵng, đồng thời xác lập kỷ lục Guinness.

Học hỏi và thay đổi: Để thêm những doanh nhân Việt xứng tầm

Linh Hương |

Thái độ học hỏi, phát triển bản thân không ngừng sẽ nâng tầm của mình lên. Một khi tự mãn rằng mình giỏi thì đó cũng là đạt “tới ngưỡng” thì theo quy luật sẽ “đi xuống”.

Doanh nhân trẻ Việt Nam tận tâm lan tỏa những mô hình từ thiện, nhân đạo

Thiều Trang |

Trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống COVID-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt trận kinh tế - xã hội, nỗ lực triển khai nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, để lại dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

1.000 nữ doanh nhân diễu hành áo dài tại bãi biển Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng -  Ngày 17.6 tới, 1.000 nữ doanh nhân sẽ diễu hành áo dài tại bãi biển Mỹ Khê, TP.Đà Nẵng, đồng thời xác lập kỷ lục Guinness.

Học hỏi và thay đổi: Để thêm những doanh nhân Việt xứng tầm

Linh Hương |

Thái độ học hỏi, phát triển bản thân không ngừng sẽ nâng tầm của mình lên. Một khi tự mãn rằng mình giỏi thì đó cũng là đạt “tới ngưỡng” thì theo quy luật sẽ “đi xuống”.

Doanh nhân trẻ Việt Nam tận tâm lan tỏa những mô hình từ thiện, nhân đạo

Thiều Trang |

Trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống COVID-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt trận kinh tế - xã hội, nỗ lực triển khai nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, để lại dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng.