Nhiều sinh viên ngậm ngùi ra về vì không có vé nghe đối thoại với Jack Ma

Cường Ngô |

16h00 ngày 6.11, ông chủ Alibaba, tỷ phú Jack Ma có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng đối thoại với sinh viên Việt Nam, để khơi gợi ước mơ hoài bão cho các bạn trẻ.

Ngay từ 15h ngày 6.11, rất nhiều bạn trẻ tập trung trước lối vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự buổi đối thoại với tỷ phú giàu nhất Trung Quốc - Jack Ma.

Ghi nhận của PV Lao Động, bên cạnh những bạn sinh viên ở Hà Nội còn có nhiều người từ Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ bay ra để tham gia buổi đối thoại, ngay cả những người khuyết tật đi lại khó khăn cũng mong muốn được một lần được nghe ông chủ Alibaba chia sẻ.

Nhiều sinh viên xếp hàng dài chờ được nghe đối thoại thoại với Jack Ma.
Nhiều sinh viên xếp hàng dài chờ được nghe đối thoại thoại với Jack Ma.

Trong hàng dài xếp hàng chờ đợi, anh Tạ Duy Anh (29 tuổi, là diễn giả) thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh Tạ Duy Anh bị khuyết tật đôi bàn chân, phải di chuyển bằng xe lăn đến hội trường rất khó khăn, song anh mong muốn được đối thoại với Jack Ma.

"Ông ấy là thần tượng lớn không chỉ đối với tôi mà còn đối với nhiều bạn trẻ khao khát vươn lên từ đôi bàn tay trắng. Tôi muốn nghe lại câu chuyện Jack Ma từng 3 năm liền ăn mỳ tôm để nuôi dưỡng ước mơ của mình", anh Tạ Duy Anh chia sẻ.

 
Anh Tạ Duy Anh phải đi xe lăn đến sự kiện Jack Ma. 

Ngay sau khi biết Jack Ma có buổi đối thoại với 3000 sinh viên ở Hà Nội, bạn Nguyễn Hồng Thương (TPHCM) đã bay ra Thủ đô để được gặp thần tượng của mình.

Thương nói: "Được nghe một tỷ phú có khả năng truyền cảm hứng nhất thế giới chắc chắn là vinh dự rất lớn đối với những bạn trẻ, nhất là các bạn đang muốn khởi nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa mua được vé vào".

Một nam sinh viên khác ở Hà Nội đăng thông tin để hy vọng có được tấm vé tham dự chương trình, sau đó đã phải bỏ ra số tiền lớn để có thể có mặt.

“Ông ấy là hình mẫu của khởi nghiệp, một người đi lên từ con số 0 và bây giờ đang là ông chủ của một tập đoàn hàng đầu thế giới. Tôi phải bỏ ra số tiền 3 triệu đồng (mua vé chợ đen) để được tham dự, nhưng tôi rất vui vì đã mua được vé, nhiều bạn của tôi không có vé phải ngậm ngùi ra về”, bạn sinh viên chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Jack Ma tiến hành đối thoại với sinh viên. Trước khi đến Việt Nam, tỷ phú Jack Ma đã giao lưu với sinh viên nhiều nước trên thế giới như: Hàn Quốc, Mỹ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).