Nhiều doanh nghiệp dầu khí được vinh danh

Minh Hạnh |

Với việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2017 đạt 1.347 tỉ đồng, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ghi nhận là doanh nghiệp nộp thuế TNDN cao thứ 18 của nền kinh tế.

Tăng mạnh các sản phẩm dịch vụ

Ngày 3.8 vừa qua, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017. Theo đó, nhiều DN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục được ghi nhận nằm trong nhóm những DN nộp thuế TNDN lớn nhất của nền kinh tế. Đó là TCty Khí Việt Nam (PVGAS) đứng thứ 3; Cty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng thứ 18; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đứng thứ 27; Cty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đứng thứ 33… Theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 của các DN thì năm 2017, số thuế TNDN của PVGAS là 2.496 tỉ đồng; thuế TNDN của Cty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 1.347 tỉ đồng; thuế TNDN của BSR là 432 tỉ đồng…

Trong khi đó, theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của PVN, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Tập đoàn là 48.220 tỉ đồng, tăng 21.757 tỉ đồng (tương đương 82,2%) so với năm 2016 (lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí là 26.463 tỉ đồng). Tổng tài sản của PVN cũng được ghi nhận tăng 14.093 tỉ (từ 770.511 tỉ năm 2016 lên 784.604 tỉ đồng năm 2017), trong đó, tài sản ngắn hạn là 302.971 tỉ đồng và tài sản dài hạn là 481.633 tỉ đồng. Cùng đó, nợ phải trả tính đến ngày 31.12.2017 của PVN là 342.621 tỉ đồng, tăng 4.568 tỉ đồng so với năm 2016, trong đó nợ ngắn hạn là 191.740 tỉ đồng và nợ dài hạn là 150.881 tỉ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31.12.2017 là 441.983 tỉ đồng, tăng 9.525 tỉ đồng (vốn chủ sở hữu ghi nhận tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 là 432.458 tỉ đồng). Như vậy, tổng cộng nguồn vốn của Tập đoàn Dầu khí ghi nhận tại thời điểm 31.12.2017 là 784.604 tỉ đồng. Đáng chú ý, năm 2017, thuế TNDN của PVN thực hiện năm 2017 là 11.609 tỉ đồng, tăng 1.295 tỉ đồng so với năm 2016. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVN cũng được ghi nhận tăng mạnh, từ 235.859 tỉ đồng năm 2016 lên 271.404 tỉ đồng năm 2017, những lĩnh vực có đóng góp lớn như: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Lọc hóa dầu; Công nghiệp khí; Thương mại và phân phối...

Nỗ lực vượt khó

Năm 2017, có thể nói là năm khó khăn với nhiều thách thức nhất của PVN, các sản phẩm chủ lực phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu, trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời; một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Tuy nhiên, với ý thức về trách nhiệm là tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách nhà nước, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVN đã chủ động vượt khó, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2017, xác định các khó khăn phải đối mặt, ngay từ tháng 12.2017, tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đề ra. Đặc biệt, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 284.500 tỉ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn 6 tháng đạt 52.800 tỉ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).