Người giàu nhất thế giới được trả lương thế nào?

Theo vnexpress |

CEO Amazon nhận mức lương 81.840 USD mỗi năm kèm hàng triệu USD cho các chi phí liên quan đến an ninh và đi lại khác.

Trong hai thập kỷ kể từ khi Amazon công bố số liệu tài chính, thu nhập của ông chủ Amazon - Jeff Bezos giữ nguyên là 81.840 USD mỗi năm. Trước đó cũng có lúc tập đoàn thương mại điện tử trả lương cho Bezos thấp hơn, như năm 1997 là 79.197 USD và năm 1996 là 64.333 USD. 

Một số CEO khác của giới công nghệ cũng nhận mức lương mang tính tượng trưng, như Steve Jobs chỉ nhận 1 USD mỗi năm. Nhà sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, cựu giám đốc điều hành của Oracle - Larry Ellison cũng chỉ nhận 1 USD. Tuy nhiên, những CEO này luôn nằm trong danh sách những người có các khoản thưởng bằng cổ phiếu cao nhất nước Mỹ với hàng triệu USD.

Khác với những CEO này, CEO của Amazon chưa từng nhận được bất kỳ một khoản thưởng nào bằng cổ phiếu. Dù vậy, ông chủ của đế chế thương mại điện tử lớn nhất thế giới cũng không cần quá quan tâm khi 16% cổ phần của Amazon mà Bezos sở hữu hiện có giá trị hơn 100 tỉ USD.

Trả mức lương chưa tới 82.000 USD, song Amazon đã chi rất nhiều tiền để giữ an toàn cho vị CEO của công ty. Bezos được nhận 1,6 triệu USD cho các dịch vụ liên quan đến an ninh và chi phí đi lại kể từ năm 2010, và ít nhất 1,1 triệu USD từ năm 2003 khi công ty ghi nhận phần chi phí này như một phần trong tổng số tiền chi trả hàng năm cho Bezos.

Mặc dù tiền lương cho Bezos ở mức tương đối thấp so với những CEO công nghệ, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với thu nhập trung bình của nhân viên Amazon. Hầu hết nhân viên của Amazon làm việc trong các nhà kho và mức thu nhập trung bình năm 2018 chỉ khoảng 28.836 USD.

Tháng 11.2018, Amazon đã tăng mức lương tối thiểu lên 15 USD một giờ cho nhân viên toàn thời gian ở Mỹ. Điều này đã giúp tăng mức lương trung bình cả năm cho nhân viên của Amazon tại Mỹ lên 35.096 USD.

Theo vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Dàn lãnh đạo của công ty Chứng khoán Bản Việt từ chối nhận thù lao

Thùy Dung |

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Cty Chứng khoán Bản Việt đã ký vào tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xin không nhận thù lao. Ban Tổng Giám đốc của Cty cũng tuyên bố không nhận thưởng trong năm 2019.

Các tỉ phú USD người Việt nhận lương bao nhiêu?

Phạm Dung |

Trong 5 tỉ phú USD người Việt, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là người được trả thù lao và lương cao nhất khi giữ vị trí lãnh đạo tại 2 doanh nghiệp lớn.

Cùng ngồi "ghế nóng", người nhận lương bạc tỉ, người vài chục triệu

Thiên Bình |

người đứng đầu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn với tổng giá trị tài sản hàng nghìn tỉ đồng, thế nhưng không phải vị lãnh đạo nào cũng được hưởng mức lương "trong mơ" như nhiều người vẫn tưởng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dàn lãnh đạo của công ty Chứng khoán Bản Việt từ chối nhận thù lao

Thùy Dung |

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Cty Chứng khoán Bản Việt đã ký vào tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xin không nhận thù lao. Ban Tổng Giám đốc của Cty cũng tuyên bố không nhận thưởng trong năm 2019.

Các tỉ phú USD người Việt nhận lương bao nhiêu?

Phạm Dung |

Trong 5 tỉ phú USD người Việt, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là người được trả thù lao và lương cao nhất khi giữ vị trí lãnh đạo tại 2 doanh nghiệp lớn.

Cùng ngồi "ghế nóng", người nhận lương bạc tỉ, người vài chục triệu

Thiên Bình |

người đứng đầu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn với tổng giá trị tài sản hàng nghìn tỉ đồng, thế nhưng không phải vị lãnh đạo nào cũng được hưởng mức lương "trong mơ" như nhiều người vẫn tưởng.