Năm 2019 Vinacomin đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 3.000 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Năm 2018, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã đạt được kết quả SXKD khả quan trên hầu hết lĩnh vực. Đây là bản lề cho năm 2019 với mục tiêu lợi nhuận đạt trên 3.000 tỉ.

Alumina tiếp tục khẳng định mũi nhọn

Theo Vinacomin, năm 2018, doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 121.000 tỉ đồng (bằng 107% kế hoạch và tăng 13% so năm 2017). Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD (tăng 36% so với kế hoạch). Lợi nhuận toàn tập đoàn đạt trên 4.000 tỉ, tăng 2.000 tỉ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỉ đồng so với thực hiện năm 2017. Qua đó, Vinacomin đã nộp ngân sách nhà nước 16.000 tỉ, tăng 1,2 nghìn tỉ so với thực hiện năm 2017. Tổng tài sản năm 2018 là 130.000 tỉ. Tập đoàn và các Cty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh.

Theo Tổng Giám đốc Vinacomin Đặng Thanh Hải, những con số ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước… cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động SXKD của tập đoàn, các đơn vị trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất. Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất than, theo kế hoạch năm 2018 sẽ sản xuất 35,36 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 36 triệu tấn. Tuy nhiên, trước diễn biến của thị trường, nhu cầu tiêu thụ than trong nước tăng cao, Vinacomin đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sản xuất - tiêu thụ than năm 2018 lên phương án 38 triệu tấn. Kết thúc năm, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 36,95 triệu tấn (đạt 104 % so với kế hoạch, bằng 105 % so với năm 2017). Than tiêu thụ ước đạt 40,5 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch và tăng 5 triệu so với thực hiện 2017.

Cùng đó, lĩnh vực khoáng sản của TKV năm 2018 cũng đạt được những dấu ấn quan trọng với tổng doanh thu là 18,25 nghìn tỉ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm trước, trong đó doanh thu từ sản phẩm alumin tăng 67%. Đặc biệt, sản xuất alumina tiếp tục khẳng định là mũi nhọn mới trong cơ cấu sản phẩm của tập đoàn. Năm 2018, sản lượng alumina (quy đổi) sản xuất và tiêu thụ là 1,31 triệu tấn, tăng trên 170.000 tấn so với thực hiện năm 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu alumina đạt 520 triệu USD. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất điện ước đạt 9,4 tỉ kwh với doanh thu sản xuất điện đạt 12,51 nghìn tỉ đồng bằng 100% kế hoạch năm. Nhiều đơn vị về đích trước kế hoạch như: Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều, Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn… Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

Thu nhập của NLĐ đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng

Tiếp tục đà thành công của 2018, năm 2019, Vinacomin đặt ra mục tiêu phấn đầu đưa sản than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Doanh thu toàn tập đoàn phấn đấu đạt 128.000 tỉ đồng, trong đó riêng khối than hơn 68.000 tỉ. Về mặt lợi nhuận, Vinacomin phấn đấu đạt khoảng 3.000 tỉ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động phấn đấu đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, năm 2019 TKV phải đối mặt với không ít khó khăn do điều kiện sản xuất than ngày càng xuống sâu, theo đó chi phí sản xuất tăng cao; năng lực sản xuất, điều kiện việc làm còn hạn chế và áp lực thị trường tiêu thụ, cạnh tranh sản phẩm. Cùng đó, năm 2019 cũng là năm đầu tiên Vinacomin phải nhập khẩu, pha trộn than với khối lượng, quy mô lớn gần 5 triệu tấn than, trong điều kiện cung-cầu than thế giới biến động theo chiều hướng không thuận lợi cho nhập khẩu; các điều kiện về logicstic, cơ sở hạ tầng phục vụ pha trộn vẫn còn ở mức thấp.

Trước mục tiêu khó khăn này, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải khẳng định đây là thách thức và cũng là quyết tâm của tập thể công nhân viên chức lao động toàn tập đoàn. Đặc biệt, Vinacomin đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than hầm lò; chú trọng việc triển khai nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa hạng nhẹ, để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và nhà máy sàng tuyển để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hệ số thu hồi than, giảm chi phí vận chuyển than, đất đá thải. “Việc gia tăng sản lượng than để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện là yêu cầu cấp bách trong điều kiện các dự án hiện tại của Tập đoàn đã đưa vào huy động tối đa, các dự án mỏ mới chậm triển khai và sự vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính của các bộ các năm trước, than dự trữ tồn kho ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua” - ông Hải nhấn mạnh.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.