Hùng Vương lỗ ròng 129 tỉ đồng
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giai đoạn 1.4 đến 30.6 của Công ty Cổ phần Hùng Vương, doanh thu thuần giảm 64% xuống 527 tỉ đồng. Giá vốn cao ở mức 559 tỉ đồng, khiến cho lợi nhuận gộp của doanh nghiệp âm gần 32 tỉ. Trước đó, cùng kỳ 2018, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lãi gần 61 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm gần 130 tỉ đồng trong khi chi phí tài chính lại gia tăng 13%. Hùng Vương báo lỗ 129 tỉ đồng trong quý.
Hùng Vương cho rằng, nguyên nhân khiến doanh thu giảm là do công ty đã thoái vốn khỏi Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, đồng thời cắt giảm mảng kinh doanh bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Việt Thắng vốn được xem là "cỗ máy in tiền" của Hùng Vương.
Giá cá nguyên liệu giảm mạnh từ 34.000 đồng/kg về 18.000 đồng/kg, kéo theo giá xuất khẩu giảm sâu. Tình hình này làm cho doanh số xuất khẩu bị sụt giảm, đồng thời lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm 23,4 tỉ đồng, tương đương với 63,66%.
Cũng theo Hùng Vương, doanh thu hoạt động tài chính giảm 92,61% là do kỳ trước ghi nhận khoản lãi 74,8 tỉ đồng từ vịệc thoái Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng và khoản chia lợi nhuận 7,2 tỉ đồng từ Công ty CP Châu Âu.
Chi phí tài chính tăng 21,2 tỉ đồng (tương đương với 89,98%) chủ yếu do lãi vay tăng 17,7 tỉ đồng, tương đương với 28,17% và khoản lỗ 8,6 tỉ đồng từ việc thoái vốn Công ty CP Địa ốc An Lạc.
Tính đến 31.6.2019, tổng tài sản của Hùng Vương đạt 8.833 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Hùng Vương giảm gần một nửa còn 3.264 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 257 tỉ đồng, lỗ lũy kế lên gần 650 tỉ đồng trên vốn điều lệ 2.270 tỉ đồng.
"Vua cá tra" phải bán nhiều tài sản
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, Hùng Vương đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng đạt được mức thuế tốt nhất và đã chuẩn bị kỹ cho hồ sơ và thuế đợt POR 14.
Tuy nhiên, công ty của vua cá tra Dương Ngọc Minh gặp cú sốc lớn khi cuối tháng 4, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết quả về thuế chống bán phá giá POR14 đối với lô hàng cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1.8.2016 đến 31.7.2017.
Theo đó, mức thuế cuối cùng của POR14 đối với Thủy sản Hùng Vương là 3,87 USD/kg, Kết quả này gây “sốc” đối với Hùng Vương khi kết quả sơ bộ được công bố trước đó là 0 USD/kg, tức cá tra của Hùng Vương dự kiến sẽ được miễn thuế khi xuất khẩu vào Mỹ.
Mức thuế áp cho NTSF Seafood là 1,37 USD/kg. 4 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra khác là: C.P Vietnam; CL-FISH; GREEN FARMS SEAFOOD và VINH QUANG CORP bị áp mức thuế 1,37 USD/kg. Mức thuế suất toàn quốc vẫn áp dụng mức 2,39 USD/kg. Như vậy, mức thuế áp cho cá tra của Hùng Vương là cao nhất trong đợt xem xét.
Được biết, Hùng Vương đã phải bán đi nhiều tài sản lớn để vượt qua khó khăn trước mắt. Tháng 5 vừa qua, Hùng Vương đã phải thoái toàn bộ 31,13 triệu cổ phần tại công ty con là Hùng Vương Sông Đốc, tương đương 51% vốn điều lệ.
Trong hai năm 2016-2017, doanh nghiệp này đã thua lỗ tới gần 800 tỉ đồng, nợ phải trả luôn ở mức cao ngất ngưởng. Sau đó, “vua cá tra” đã phải chia tay với hàng loạt công ty con như Địa ốc An Lạc, Thực phẩm Sao Ta (FMC), Việt Thắng (VTF)…