Masan thu hàng nghìn tỉ mỗi năm từ bán tương ớt, nước chấm

Thiên Bình |

Doanh thu thuần năm 2018 của ngành hàng gia vị, trong đó có tương ớt Chinsu tăng 35% giúp Masan thu về 6.958 tỉ đồng.

Tại Việt Nam, các sản phẩm tiêu dùng của Masan, trong đó có tương ớt Chinsu được người dân sử dụng phổ biến.

Báo cáo thường niên năm 2017 của Masan dẫn nguồn từ Euromonitor cho hay, thị trường ngành hàng gia vị, nước sốt và nước sốt salad dự đoán 23.700 tỉ đồng tính đến ngày 31.12.2017, và dự đoán là sẽ tăng trưởng kép (CAGR) 2017-2022 là 4%. Hiện nay, công ty này đang nắm giữ 66% thị phần nước chấm; 67% thị phần nước tương và 71% thị phần tương ớt trên thị trường.

Kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, song các sản phẩm tiêu dùng (Masan Consumer) vẫn được xem là trụ cột  của Tập đoàn Masan. Trong đó, Chinsu là một trong các thương hiệu chủ chốt của Masan Consumer. 

Trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng, Masan vận hành một trong những mạng lưới phân phối thực phẩm và đồ uống lớn nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đã phát triển các điểm bán lẻ lên đến gần 180.000 cho sản phẩm thực phẩm và 160.000 cho sản phẩm đồ uống, với gần 3.000 nhân viên bán hàng.

Nhờ độ phủ của sản phẩm trên thị trường, doanh thu năm 2018 từ các ngành hàng chính của Masan tăng trưởng đột phá. Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần tăng 29% so với năm trước, đạt 17.006 tỉ đồng. Tỉ suất lãi gộp đạt 45% là nguyên nhân chính giúp công ty này thu về khoản lãi ròng sau thuế tăng hơn 51%, đạt 3.397 tỉ đồng.

Riêng ngành hàng gia vị tăng 35% lên 6.958 tỉ đồng từ mức 5.159 tỉ đồng trong năm 2017.

Các thương hiệu chủ chốt như Chinsu và Nam Ngư tiếp tục đạt doanh thu cao do sản lượng tăng 26% và là trụ cột chính thúc đẩy doanh thu cho ngành gia vị.

Được biết, sản phẩm tương ớt Chinsu còn được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Canada, Úc, Nga, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Đài Loan.

Mới đây, lô 18.000 chai tương ớt của Chinsu đã bị chính quyền thành phố Osaka (Nhật Bản) thu hồi, do sản phẩm này có chứa axit benzoic, một chất không được sử dụng trong tương ớt của Nhật.

Trong thông báo chính thức gửi đến báo chí, Masan cho rằng phụ gia thực phẩm axit benzoic trong tương ớt của họ là 0,41-0,45g/kg, nằm trong mức cho phép. Tại Việt Nam, phụ gia thực phẩm axit benzoic được sử dụng với hàm lượng tối đa 1g/kg sản phẩm tương ớt.

Ngoài ra, Masan cũng cho biết, nhiều khả năng lô 18.000 chai tương ớt bị thu hồi ở Nhật là sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Tương ớt Chin - Su của Masan bị thu hồi tại Nhật Bản

HUYỀN ANH |

Masan chính thức lên tiếng về lô 18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi; “Số phận” của đàn chó dữ sau khi cắn chết bé trai 7 tuổi; Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?; Sau đám cưới chồng cũ, Hồng Nhung viết tâm thư xúc động gửi các con là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Vì sao Nhật Bản cấm dùng tương ớt Chin-su có chất chống mốc của Masan?

Thiên Bình |

Axid benzoic có thể tác động tới hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương, gây kích ứng mắt nếu sử dụng quá hàm lượng cho phép. Đây là phụ gia có trong sản phẩm tương ớt Chin-su của Masan vừa bị Nhật Bản thu hồi.

Masan chính thức lên tiếng về lô 18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi

PD |

Masan cho rằng, Công ty Javis Co., Ltd. đã nhập khẩu nhầm sản phẩm lưu hành nội địa của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc và do lỗi ghi nhãn phụ không đầy đủ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nóng nhất 24h: Tương ớt Chin - Su của Masan bị thu hồi tại Nhật Bản

HUYỀN ANH |

Masan chính thức lên tiếng về lô 18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi; “Số phận” của đàn chó dữ sau khi cắn chết bé trai 7 tuổi; Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?; Sau đám cưới chồng cũ, Hồng Nhung viết tâm thư xúc động gửi các con là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Vì sao Nhật Bản cấm dùng tương ớt Chin-su có chất chống mốc của Masan?

Thiên Bình |

Axid benzoic có thể tác động tới hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương, gây kích ứng mắt nếu sử dụng quá hàm lượng cho phép. Đây là phụ gia có trong sản phẩm tương ớt Chin-su của Masan vừa bị Nhật Bản thu hồi.

Masan chính thức lên tiếng về lô 18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi

PD |

Masan cho rằng, Công ty Javis Co., Ltd. đã nhập khẩu nhầm sản phẩm lưu hành nội địa của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc và do lỗi ghi nhãn phụ không đầy đủ.