Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Tòa đính chính mức án phí khổng lồ

Tuấn Anh |

TAND TPHCM vừa ra thông báo đính chính án phí trong vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên được tuyên vào hôm 27.3.

Theo đó, án phí bà Thảo phải nộp sau khi đính chính là 3,47 tỉ đồng, ông Vũ phải nộp 4,97 tỉ đồng. Trừ số tiền tạm ứng đã nộp trước đó, bà Thảo đóng thêm 2,34 tỉ đồng, ông Vũ nộp 3,66 tỉ đồng.

Thông báo của TAND TPHCM nêu rõ: "Về án phí giữa các đương sự, do có sự nhầm lẫn trong tuyên án nên HĐXX đã tuyên sai phần án phí phải chịu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo”.

Án phí vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên vừa được TAND TP.HCM đính chính.
Án phí vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên vừa được TAND TP.HCM đính chính.

Trước đó, chiều 27.3, TAND TPHCM đã tuyên án vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Nhiều người bất ngờ khi án phí ly hôn được chủ tọa đọc trong bản tuyên án là hơn 80 tỉ đồng, trong đó án phí cho phần tài sản 34,2 tỉ đồng; ông Vũ phải đóng 48,7 tỉ án phí tài sản. Mức án phí “khủng” này đã làm xôn xao dư luận vì đây là một trong những khoản án phí ly hôn cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tọa phiên tòa xác nhận với báo chí rằng đã có sự đọc nhầm con số án phí từ hơn 8 tỉ đồng thành hơn 80 tỉ đồng trong vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên.

"Vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, nhiều con số, tài sản quá nhiều và bản án quá dài. Tôi phải đứng hơn 3 giờ để đọc nên có sự mệt mỏi và đọc mờ cả mắt nên có sự nhầm lẫn từ hơn 8 tỉ đồng thành hơn 80 tỉ đồng" - ông Xuân nói.

Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ đầu tiên của bà Thảo sau khi mất hết cổ phần ở Trung Nguyên

PD |

3 ngày sau phiên toà xử ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân của mình về gia đình.

Tòa xử toàn bộ cổ phần Trung Nguyên về tay ông Vũ: Liệu có sai luật?

Phạm Dung - Tan |

Theo phán quyết của tòa án, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hưởng 60%, bà Lê Hoàng Diệp Thảo 40% tài sản sau ly hôn. Ông Vũ sẽ sở hữu luôn các cổ phần của bà Thảo, để dễ điều hành công ty và trả lại bằng tiền mặt cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần bà sở hữu. Việc này đang gây nhiều tranh cãi trong giới luật sư cũng như dư luận. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với LS Trần Thu Nam, đoàn Luật sư TP. Hà Nội xung quanh câu chuyện này cũng như việc phân chia tài sản sau ly hôn.

Vụ ly hôn nghìn tỉ tại Trung Nguyên: Hơn 3 năm mới đến hồi kết

Phạm Dung - Duy Hưng |

Chiều 27.3, HĐXX, Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết, kết thúc vụ ly hôn nghìn tỉ, kéo dài hơn 3 năm giữa 2 vợ chồng “vua càphê” Trung Nguyên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chia sẻ đầu tiên của bà Thảo sau khi mất hết cổ phần ở Trung Nguyên

PD |

3 ngày sau phiên toà xử ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân của mình về gia đình.

Tòa xử toàn bộ cổ phần Trung Nguyên về tay ông Vũ: Liệu có sai luật?

Phạm Dung - Tan |

Theo phán quyết của tòa án, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hưởng 60%, bà Lê Hoàng Diệp Thảo 40% tài sản sau ly hôn. Ông Vũ sẽ sở hữu luôn các cổ phần của bà Thảo, để dễ điều hành công ty và trả lại bằng tiền mặt cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần bà sở hữu. Việc này đang gây nhiều tranh cãi trong giới luật sư cũng như dư luận. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với LS Trần Thu Nam, đoàn Luật sư TP. Hà Nội xung quanh câu chuyện này cũng như việc phân chia tài sản sau ly hôn.

Vụ ly hôn nghìn tỉ tại Trung Nguyên: Hơn 3 năm mới đến hồi kết

Phạm Dung - Duy Hưng |

Chiều 27.3, HĐXX, Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết, kết thúc vụ ly hôn nghìn tỉ, kéo dài hơn 3 năm giữa 2 vợ chồng “vua càphê” Trung Nguyên.