Lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động 38 ngày để bảo dưỡng

Hồng Quân |

Tin từ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị chủ quản của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, vào đúng 0h00 ngày 5.6, Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bắt đầu giảm công suất và dừng vận hành theo quy trình để thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 3, dự kiến trong vòng 38 ngày.

Đợt bảo dưỡng lần này được chia làm 7 gói thầu, cụm phân xưởng công nghệ đầu tiên đã dừng vận hành là RFCC. Ngay khi hoàn thành công tác xả và làm thổi sạch sơ bộ dầu trong hệ thống xong thì phân xưởng sẽ được bàn giao cho nhà thầu thực hiện công việc theo kế hoạch.

Dự kiến, tổng thời gian dừng và bàn giao các cụm phân xưởng chính cho các nhà thầu để thực hiện công tác bảo dưỡng của nhà máy sẽ được tiến hành trong 38 ngày. Trong đó phức tạp nhất là gói thầu số 1 và 2 là các phân xưởng công nghệ chính của nhà máy.

Đặc biệt trong lần BDTT lần 3 này có khoảng 6.000 đầu mục công việc với sự tham gia của 4.000 nhân sự và hàng chục nghìn máy móc, thiết bị chuyên dụng. Các nhà thầu tham gia BDTT lần 3 có năng lực và nhiều kinh nghiệm, có tiến độ đề xuất tốt và chi phí hợp lý. Ba nhà thầu nước ngoài trúng thầu đến từ Singapore, Malaysia và Hàn Quốc đều là nhà thầu có kinh nghiệm bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu trên thế giới và đã tham gia thực hiện bảo dưỡng NMLD Dung Quất các lần trước.

Theo ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), để chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (3 năm bảo dưỡng/lần), BSR đã lên kế hoạch triển khai trước 2 năm (từ năm 2015). Cụ thể, BSR đã chủ động triển khai sớm một số phần việc quan trọng, như tiến hành mua sắm vật tư (có thời gian chế tạo lâu), triển khai sớm công tác chuẩn bị chi tiết, tìm phương án để rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu… để giảm thiểu các rủi ro về tiến độ nếu có xảy ra.

Trước đó, để đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy của hơn 8.000 thiết bị quan trọng đang hoạt động, BSR đã tổ chức 2 lần bảo dưỡng tổng thể (trong các năm 2011 và 2014), với các công việc như: Làm sạch, bảo dưỡng, sửa chữa các khuyết tật, kiểm tra tính toàn vẹn, đánh giá hiệu suất, cải tiến tăng công suất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hai lần bảo dưỡng trước đây, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã giải quyết hoàn toàn các vấn đề kỹ thuật trọng tâm, để đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục an toàn, ổn định, tin cậy ở 105% công suất như hiện nay.

Trong thời gian nhà máy dừng hoạt động để bảo dưỡng, do có sự chuẩn bị nguồn cung cho thị trường trong nước nên việc cung ứng xăng dầu vẫn ổn định, sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu. 

Sau khi thực hiện xong công tác bảo dưỡng tổng thể, theo kế hoạch, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ vận hành trở lại vào ngày 23.7.2017. Tuy nhiên, BSR phấn đấu rút ngắn thời gian khoảng 5 - 7 ngày và sẽ giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho công ty.

 

Tin bài liên quan

Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến ở Lọc dầu Dung Quất tiết kiệm 226 tỉ đồng/năm

Đ.CHÍNH |

Tại lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, kỹ sư Đào Xuân Giỏi và các cộng sự Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt giải Ba với đề tài: “Giải pháp giảm nhiệt độ tường lò, giảm nhiệt độ khí thải và tiết kiệm nhiên liệu cho lò gia nhiệt H-1101 tại Phân xưởng chưng cất dầu thô CDU, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”.

Lọc dầu Dung Quất sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể lần 3

Bình Sơn |

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị chủ quản nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất trong vòng 52 ngày, (dự kiến bắt đầu từ ngày 5.6.2017), gồm cả thời gian dừng và khởi động lại nhà máy).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Sáng kiến ở Lọc dầu Dung Quất tiết kiệm 226 tỉ đồng/năm

Đ.CHÍNH |

Tại lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2016 vừa diễn ra tại Hà Nội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, kỹ sư Đào Xuân Giỏi và các cộng sự Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt giải Ba với đề tài: “Giải pháp giảm nhiệt độ tường lò, giảm nhiệt độ khí thải và tiết kiệm nhiên liệu cho lò gia nhiệt H-1101 tại Phân xưởng chưng cất dầu thô CDU, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”.

Lọc dầu Dung Quất sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể lần 3

Bình Sơn |

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị chủ quản nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất trong vòng 52 ngày, (dự kiến bắt đầu từ ngày 5.6.2017), gồm cả thời gian dừng và khởi động lại nhà máy).