Lỗ 700 tỉ đồng nửa đầu năm 2019, bầu Đức có thể lỗ thêm gần 500 tỉ nữa

Thiên Bình |

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức ghi nhận lỗ 706 tỉ 6 tháng đầu năm 2019, tuy nhiên, theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính bán niên 2019 soát xét của Hoàng Anh Gia Lai, doanh nghiệp sẽ lỗ thêm gần 491 tỉ đồng nếu thực hiện ước tính và ghi nhận chi phí thuế theo đúng hướng dẫn của nghị định 20.

Hoàng Anh Gia Lai lỗ "đậm" 6 tháng đầu năm

Theo giải trình báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ hơn 706 tỉ đồng, trong khi nửa đầu 2018 con số này là hơn 100 tỉ đồng.

Lý giải về điều này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 1.192 tỉ đồng khi tập đoàn chủ động chuyển từ trồng các loại cây ngắn hạn sang trồng các loại cây dài ngày và điều tiết mùa vụ nên doanh thu từ bán ớt, chanh dây và doanh thu từ trái cây của tập đoàn giảm. Đồng thời, tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai – Myanmar.

Doanh thu tài chính giảm 59 tỉ đồng do tập đoàn có khoản lãi từ thanh lý khoản đầu tư từ công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và công ty cổ phần Thực phẩm HeyGo trong cùng kỳ năm 2018. Khoản lãi này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2019.

Chi phí tài chính giảm 182 tỉ đồng do nợ vay giảm. Chi phí bán hàng, chi phí vay nợ giảm 82 tỉ đồng chủ yếu do bán niên 2018, tập đoàn có trích dự phòng một số khoản chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Khoản phí này không phát sinh trong bán niên 2019.

Lỗ thêm 491 tỉ đồng?

Theo kiểm toán viên, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại ngày 31.12.2018 với tổng số tiền hơn 335 tỉ đồng. Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước. Đồng thời, Hoàng Anh Gia Lai cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tương tự cho kỳ kế toán 6 tháng năm 2019 với số tiền hơn 155 tỉ đồng.

Theo kiếm toán, nếu tập đoàn thực hiện việc ước tính và ghi nhận chi phí thuế theo đúng hướng dẫn của Nghị định 20 cho kỳ kế toán 6 tháng đầu 2019 thì chỉ tiêu thu nhập khác giảm tương ứng hơn 335 tỉ đồng, chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sẽ tăng thêm hơn 155 tỉ đồng. Lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng với số tiền lần lượt là 335 tỉ và gần 491 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Ban Giám đốc tập đoàn, quy đinh tại Khoản 3, Điều 8 của Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trong thực tiễn và chưa đúng bán chất của Nghị định là chống chuyển giá. Ban giám đốc tập đoàn này vẫn đang trao đổi và kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước, Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh hay thay đổi Nghị định 20.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức tuyên bố “xuống hạng cũng không sao”, HAGL cứ "đá cho vui" thôi

ĐÌNH THẢO |

Đang ở trong tình thế khó khăn nhất nhưng bầu Đức vẫn tỉnh bơ với số phận của HAGL, bất chấp việc đội bóng có thể rớt hạng.

Thực hư việc bầu Đức mất quyền kiểm soát doanh nghiệp chủ lực

Thiên Bình |

Sau nhiều đồn đoán, đại diện Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lên tiếng khẳng định, công ty con HAGL Agrico vẫn thuộc quyền kiểm soát của mình. 

Em trai bầu Đức quyết bán sạch cổ phần tại Hoàng Anh Gia Lai

L.Hương |

Ông Đoàn Nguyên Thu - em trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bầu Đức tuyên bố “xuống hạng cũng không sao”, HAGL cứ "đá cho vui" thôi

ĐÌNH THẢO |

Đang ở trong tình thế khó khăn nhất nhưng bầu Đức vẫn tỉnh bơ với số phận của HAGL, bất chấp việc đội bóng có thể rớt hạng.

Thực hư việc bầu Đức mất quyền kiểm soát doanh nghiệp chủ lực

Thiên Bình |

Sau nhiều đồn đoán, đại diện Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lên tiếng khẳng định, công ty con HAGL Agrico vẫn thuộc quyền kiểm soát của mình. 

Em trai bầu Đức quyết bán sạch cổ phần tại Hoàng Anh Gia Lai

L.Hương |

Ông Đoàn Nguyên Thu - em trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu.