Lần đầu tiên công bố Sách trắng HTX: Các chỉ số đều thấp hơn doanh nghiệp

Khương Duy |

Sáng 28.4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020. Đáng chú ý, số thành viên và lợi nhuận của các hợp tác xã đang có kết quả sản xuất kinh doanh đều ghi nhận mức giảm sâu.
Toàn cảnh buổi công bố sách trắng hợp tác xã. Ảnh: Khương Duy
Toàn cảnh buổi công bố sách trắng hợp tác xã. Ảnh: Khương Duy

Trong buổi công bố, ông Nguyễn Bích Lâm (Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) cho rằng, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, dần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã đang được coi là thành phần kinh tế quan trọng. Ảnh minh họa: LDO
Kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã đang được coi là thành phần kinh tế quan trọng. Ảnh minh họa: LDO

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng cho hay, một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh như: hiệu suất sử dụng lao động bình quân toàn bộ khu vực hợp tác xã năm 2018 đạt 10,4 lần (trong khi hiệu suất sử dụng lao động của doanh nghiệp là 15,3 lần).

Thu nhập bình quân tháng một lao động của các hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt 3,84 triệu đồng (thấp hơn nhiều so với mức thu nhập 8,82 triệu đồng của khu vực doanh nghiệp), tăng 3,2% so với năm 2017.

Trên cơ sở thực trạng phát triển hợp tác xã, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đề xuất 3 nhóm chủ thể chính. Đó là, nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về vốn, lao động, thị trường và nhóm giải pháp về đổi mới cơ chế hoạt động.

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra cần nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Chỉ 39 hộ dân TP.HCM "vô gia cư": Cục Thống kê lý giải về tiêu chí nhà ở

Huân Cao - Phan Anh |

Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố toàn thành phố hơn 10 triệu dân chỉ có 39 hộ không có nhà ở đã gây nhiều tranh luận khác nhau. Xét theo tiêu chí nhà ở chỉ cần có mái che, có tường và có lối đi, thì con số mà Cục thống kê đưa ra có lẽ không làm nhiều người ngạc nhiên.

Cần có chính sách đặc thù phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp

B.T.S |

Ngày 30.9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá IX trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tặng quà cho CNLĐ Hợp tác xã Lâm Thành

LĐLĐ tỉnh Hà Giang |

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến thăm, làm việc và trao quà cho công nhân lao động Hợp tác xã Lâm Thành (thôn Lũng Loét, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên).

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chỉ 39 hộ dân TP.HCM "vô gia cư": Cục Thống kê lý giải về tiêu chí nhà ở

Huân Cao - Phan Anh |

Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố toàn thành phố hơn 10 triệu dân chỉ có 39 hộ không có nhà ở đã gây nhiều tranh luận khác nhau. Xét theo tiêu chí nhà ở chỉ cần có mái che, có tường và có lối đi, thì con số mà Cục thống kê đưa ra có lẽ không làm nhiều người ngạc nhiên.

Cần có chính sách đặc thù phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp

B.T.S |

Ngày 30.9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá IX trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tặng quà cho CNLĐ Hợp tác xã Lâm Thành

LĐLĐ tỉnh Hà Giang |

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến thăm, làm việc và trao quà cho công nhân lao động Hợp tác xã Lâm Thành (thôn Lũng Loét, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên).