Công ty Điện lực Trà Vinh

Làm tốt công tác “Uống nước nhớ nguồn”

Đức Long |

Hưởng ứng Tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai chương trình “Uống nước nhớ nguồn”.

Nhiều năm qua, đi đôi với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, Công ty Điện lực Trà Vinh luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm Công ty Điện lực Trà Vinh đều báo cáo đề xuất về Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh với số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài ra, CNVCLĐ của công ty còn tích cực thực hiện các hoạt động xã hội thông qua quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai; phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động từ thiện xã hội khác với số tiền trên 780 triệu đồng và triển khai hoạt động Tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020 (tháng 12) với số tiền trên 913 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Hậu, Giám đốc Điện lực Cầu Ngang, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngò, 90 tuổi, tại Thị Trấn Cầu Ngang, Trà Vinh. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Nguyễn Trung Hậu, Giám đốc Điện lực Cầu Ngang, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngò, 90 tuổi, tại Thị Trấn Cầu Ngang, Trà Vinh. Ảnh EVNSPC cung cấp.

Hưởng ứng Tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai chương trình “Uống nước nhớ nguồn”. Thông qua hoạt động này, trong 2 ngày (23 và 24.12) Công ty Điện lực Trà Vinh đã tặng quà cho 45 gia đình gồm: 4 Mẹ Việt Nam anh hùng mà công ty đang phụng dưỡng và 41 gia đình chính sách (cha mẹ CNVCLĐ trong công ty là thương binh, liệt sĩ) với tổng số tiền 22,5 triệu đồng (500.000 đồng/phần quà).

Ngày 23.12, Đoàn công tác của công ty đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Ông Lâm Nhi Hổ (cha ruột ông Lâm Văn Nhanh), 71 tuổi, là thương binh 4/4 ngụ ở ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, cho biết nhiều năm qua Điện lực Duyên Hải rất quan tâm đến gia đình chính sách, trong các ngày lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7 hàng năm), Tết, đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng qùa cho gia đình. “Cuối năm, dù công việc rất bận rộn, nhưng ngành điện vẫn đến thăm hỏi, tặng quà, đây là niềm vui lớn, giúp tôi luôn sống vui, khỏe bên con cái và gia đình”, ông Hổ tâm sự.

Đại diện Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh cùng lãnh đạo và công nhân viên Điện lực Thị xã Duyên Hải thăm hỏi ông Lâm Nhi Hổ (thứ ba từ trái qua). Ảnh EVNSPC cung cấp.
Đại diện Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh cùng lãnh đạo và công nhân viên Điện lực Thị xã Duyên Hải thăm hỏi ông Lâm Nhi Hổ (thứ ba từ trái qua). Ảnh EVNSPC cung cấp.

Việc thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng cũng giúp cho các mẹ vơi bớt nỗi buồn, sống vui, sống khỏe, để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngò, 90 tuổi, ở Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, chia sẻ: “Được các chú thợ điện thường xuyên đến thăm hỏi là mẹ rất vui, hạnh phúc lắm rồi”.

“Uống nước nhớ nguồn” là một việc làm hết sức thiết thực, là hoạt động nhằm tri ân đối với các gia đình chính sách, có công với cách mạng, qua đó thể hiện hiện tình cảm và trách nhiệm của ngành điện đối với thân nhân những người đã cống hiến xương máu và hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đức Long
TIN LIÊN QUAN

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

PV |

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

CĐ Tổng Công ty Hàng không |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng theo Quyết định số 517/QĐ-TCTHK-CĐ của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về trích Quỹ Tình thương.

Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Kỳ Quan |

Khi còn sống, mẹ muốn đóng góp thật nhiều cho quê hương nghèo khó, nhưng không có điều kiện. Trước khi qua đời, mẹ di nguyện dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang mẹ tặng cho địa phương.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngày nay, chiến tranh đã đi qua, đất nước hoà bình, thống nhất, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không gặp lại người thân yêu nhất của mình. Sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu thì nỗi đau, hy sinh thầm lặng của người mẹ nơi hậu phương lớn lao bấy nhiêu.

Công ty TNH99 lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân ngày 27.7

Hoàng Lan |

Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam (TNH99) đã trích một phần lợi nhuận hàng năm để tổ chức chương trình trao tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ nơi miền Trung Tổ quốc.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

PV |

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

CĐ Tổng Công ty Hàng không |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng theo Quyết định số 517/QĐ-TCTHK-CĐ của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về trích Quỹ Tình thương.

Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Kỳ Quan |

Khi còn sống, mẹ muốn đóng góp thật nhiều cho quê hương nghèo khó, nhưng không có điều kiện. Trước khi qua đời, mẹ di nguyện dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang mẹ tặng cho địa phương.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngày nay, chiến tranh đã đi qua, đất nước hoà bình, thống nhất, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không gặp lại người thân yêu nhất của mình. Sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu thì nỗi đau, hy sinh thầm lặng của người mẹ nơi hậu phương lớn lao bấy nhiêu.

Công ty TNH99 lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân ngày 27.7

Hoàng Lan |

Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam (TNH99) đã trích một phần lợi nhuận hàng năm để tổ chức chương trình trao tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ nơi miền Trung Tổ quốc.