Kinh ngạc với công nghệ cao tại trang trại bò sữa TH

PHƯƠNG AN |

Thay vì chiếc máy tính cồng kềnh, giờ đây các kỹ thuật viên của trang trại bò sữa TH đã có thể kiểm tra bò sữa động dục, bò sữa đẻ… online trên điện thoại; vận hành dàn vắt sữa cũng bằng điện thoại. Đó là những bước tiến lớn về mặt công nghệ áp dụng tại trang trại bò sữa số 8 và Trung tâm vắt sữa của trại (MP8). Cùng với đầu tư về giống bò sữa, trang trại TH đang bước vào giai đoạn mới với sự phát triển vượt bậc hơn nữa cả về chất lượng cũng như sản lượng theo kế hoạch Dự án sữa TH true MILK.

Ngôi nhà mới của những cô bò sữa HF nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 3.7.2017, tập đoàn TH chính thức khánh thành Trung tâm vắt sữa trại bò sữa số 8 (MP8). Đây là nơi vắt sữa của gần 1.300 bò sữa cao sản HF vừa được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tháng 4.2017 vừa qua. Đàn bò được chọn lọc kỹ, có sản lượng sữa lên tới 12.000 lít/chu kỳ (305 ngày).

Sau thời gian cách ly theo quy định của Cơ quan Kiểm dịch Thú y, đàn bò đã chuyển sang được nuôi thả tại trại bò sữa số 8, nơi đang có 1.200 cô bò sữa HF do TH nhân giống tại chỗ. Tới thời điểm này, đàn bò đã sinh sản những chú bê đầu tiên và cung cấp dòng sữa tươi sạch “chuẩn” TH true MILK. “Ngôi nhà” đó có thêm điểm mới đặc biệt là trung tâm vắt sữa. Dàn vắt sữa hiện đại là hạng mục cuối để trại bò sữa số 8 đi vào hoạt động đầy đủ chức năng như 7 trại bò khác của trang trại quy mô lớn nhất Châu Á này.

Ông Tal Cohen, Tổng Giám đốc Trang trại TH chia sẻ, một trong những điểm khác biệt giữa sữa tươi sạch TH true MILK với những nhãn hiệu sữa khác ở Việt Nam đó là khâu vắt và bảo quản sữa. Trang trại TH ứng dụng công nghệ tự động hóa khi vắt sữa, vào các thời điểm quy định trong ngày, cổng chuồng bò được mở và bò tự động đi vắt sữa. Hệ thống vắt sữa của TH hoàn toàn tự động với công suất 120 con/lần (3 lần/ngày) và khoảng 5-7 phút/lần vắt. Sữa vắt ra được kiểm soát theo quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo sữa được lưu giữ trong điều kiện vệ sinh an toàn nhất. Vì thế sữa TH true MILK vẫn giữ được sự tươi, sạch, thơm ngon, tinh khiết, bổ dưỡng vì hàm lượng chất dinh dưỡng vẫn còn nguyên vẹn.

Điểm khác biệt của MP8 so với các Trung tâm vắt sữa khác là hoạt động trên nền ứng dụng của phần mềm quản lý đàn Afifarm 5.2. Công nhân chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh đã có thể kiểm tra các hoạt động trong trại bò ở mọi nơi, mọi lúc.

Cam kết, nỗ lực và những bước chuyển đổi thành công

Trung tâm vắt sữa MP8 đi vào hoạt động tiếp tục thể hiện những nỗ lực của Tập đoàn TH trong việc nâng cao sản lượng, chất lượng sữa, từ đó đáp ứng nhu cầu về sữa tươi sạch, hữu cơ đang ngày một tăng nhanh của thị trường. Với định hướng sản xuất sạch và hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiều năm qua Tập đoàn luôn bám sát tôn chỉ hoạt động kinh doanh của mình để đưa đến cho người dân Việt Nam các sản phẩm tự nhiên chất lượng cao nhất. Tập đoàn cam kết thực hiện và duy trì 4 nền tảng chính: Chất lượng và an toàn thực phẩm, Sức khỏe và phúc lợi dành cho động vật, Bảo vệ môi trường và Sức khoẻ cộng đồng. Với sứ mệnh của mình TH đã sản xuất ra ly sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn thành công cuộc sản xuất sữa tươi sạch , TH tiếp tục hướng đến một tầm cao mới đó là sản xuất sữa tươi hữu cơ.

Ngày 17.12.2015, TH ký cam kết với Control Union về việc thực hiện sản xuất sản phẩm sữa tươi organic theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Đầu tháng 5 vừa qua, tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế Control Union đã cấp chứng nhận hữu cơ Châu Âu cho trang trại bò sữa TH và toàn chuỗi sản xuất. Dự kiến, tháng 7 này tập đoàn sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm sữa tươi hữu cơ ra thị trường.

Những cô bò hữu cơ cũng sẽ được kiểm tra chất lượng sữa, vắt sữa từ những dàn vắt hiện đại như ở MP8, đảm bảo dòng sữa tươi ngon, bổ dưỡng tới tận tay người tiêu dùng.

Tám năm một chặng đường kinh doanh chưa dài nhưng cũng không quá ngắn thế nhưng TH đã từng bước thực hiện những cam kết, nỗ lực mà mình đề ra và đều đã có những chuyển đổi thành công.

Song hành với dự án sữa tươi sạch TH true MILK, tập đoàn TH đã triển khai các Dự án sản xuất rau, củ quả, dược liệu sạch và hữu cơ. Hiện tại, Trang trại rau Hữu cơ FVF, Trang trại Dược liệu TH (tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã được cấp chứng nhận hữu cơ Mỹ (USDA-NOP) và Châu Âu (EC 834/2007) cho 37 loại rau sạch và 5 loại dược liệu. Quá trình triển khai thực tế ở trang trại rau hữu cơ FVF, trang trại Dược liệu TH cho thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe nhất để có những sản phẩm hữu cơ ở đẳng cấp quốc tế.

 

PHƯƠNG AN
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.