Kiểm toán lo khoản nợ 7.000 tỉ đồng, HAGL của bầu Đức vẫn tin vào vườn cây

Thiên Bình |

Công ty Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đặt niềm tin vào vườn cây và cho rằng tiềm năng tạo ra dòng tiền để trả nợ cho tập đoàn từ vườn cây là rất lớn.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan đến số tiền hơn 7.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục do khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 1.370 tỉ đồng.

Phản hồi về ý kiến của kiểm toán, đại diện HAGL cho rằng, trong năm 2020, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu.

Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định.

“Ban lãnh đạo tập đoàn đã và đang chủ trương mở rộng thêm diện tích trồng chuối; bên cạnh đó, các loại cây có giá trị kinh tế cao như mít, xoài, bơ, sầu riêng,… cũng đến tuổi thu hoạch sẽ đem lại nguồn thu lớn. Ngoài ra, tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất.

Vì vậy, tập đoàn xét đoán sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý”, đại diện HAGL cho biết.

Cũng theo doanh nghiệp này, mặc dù giá trị của các vườn cây chưa được định giá cao do cây đang trong giai đoạn đầu tư kiến thiết cơ bản, nhưng tiềm năng tạo ra dòng tiền để trả nợ cho tập đoàn là rất lớn.

“Vì vậy chúng tôi tin rằng tài sản của các công ty này có đủ khả năng tạo ra giá trị và dòng tiền đảm bảo khả năng thu hồi của các khoản phải thu”.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL, đến thời điểm 30.6.2020, tổng tài sản của doanh nghiệp là hơn 40.274 tỉ đồng, tăng so với thời điểm 31.12.2019; trong đó, nợ phải trả là 24.301 tỉ đồng, số này tăng 11% so với cuối năm 2019.

Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh của HAGL là 62 tỉ đồng, giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2019 là 594 tỉ đồng. Chi phí tài chính trong đó có chi phí lãi vay giảm từ 684 tỉ đồng cuối năm 2019 còn 490 tỉ đồng tại thời điểm 30.6.2020. Theo đó, khoản lỗ sau thuê thu nhập doanh nghiệp cũng giảm hơn 6 lần so với trước đó. Nếu thời điểm 30.12.2019, khoản lỗ sau thuế là 706 tỉ đồng thì đến giữa năm 2020, con số này đã giảm xuống còn 133,8 tỉ đồng.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

20 năm, chi 2.000 tỉ làm bóng đá, bầu Đức được gì?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đã công bố, sau 20 năm, ông đã bỏ ra một số tiền khổng lồ lên đến gần 2.000 tỉ để làm bóng đá.

Lỗ "ngập đầu", Bầu Đức gửi "tâm thư" cho cổ đông nói "lỗ sẽ giảm dần"

Thiên Bình |

2019 tiếp tục là năm kinh doanh không mấy khả quan với doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) dù đã nỗ lực tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng bớt các dự án bất động sản để chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp.

Mất mùa, công ty nông nghiệp của Bầu Đức lỗ gần nghìn tỉ

Thiên Bình |

Chuyển nhượng gần hết mảng bất động sản để tập trung cho nông nghiệp song tình hình kinh doanh Công ty HAGL Agrico của Bầu Đức lại không mấy khả quan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

20 năm, chi 2.000 tỉ làm bóng đá, bầu Đức được gì?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đã công bố, sau 20 năm, ông đã bỏ ra một số tiền khổng lồ lên đến gần 2.000 tỉ để làm bóng đá.

Lỗ "ngập đầu", Bầu Đức gửi "tâm thư" cho cổ đông nói "lỗ sẽ giảm dần"

Thiên Bình |

2019 tiếp tục là năm kinh doanh không mấy khả quan với doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) dù đã nỗ lực tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng bớt các dự án bất động sản để chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp.

Mất mùa, công ty nông nghiệp của Bầu Đức lỗ gần nghìn tỉ

Thiên Bình |

Chuyển nhượng gần hết mảng bất động sản để tập trung cho nông nghiệp song tình hình kinh doanh Công ty HAGL Agrico của Bầu Đức lại không mấy khả quan.