Không phải xuất trình giấy phép xuất khẩu với khẩu trang

Thuỳ Dung |

Tổng Cục Hải quan cho biết, người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế.

Thực hiện Quyết định số 60/NQ-CP ngày 29.4 của Chính phủ về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Tổng Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan.

Theo đó, việc xuất khẩu mặt hàng khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu. Cơ quan hải quan tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế cho các văn bản của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28.2.2002 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

Cũng trong hôm nay, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc xuất khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Theo đó bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Bãi bỏ quy định cấp phép, khẩu trang y tế rộng đường "xuất ngoại"

Thuỳ Dung |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bãi bỏ quy định cấp phép xuất khẩu với khẩu trang y tế và yêu cầu các bộ, ngành kiểm soát chặt chất lượng, đảm bảo nhu cầu trong nước.

Mỗi ngày Việt Nam có thể sản xuất trên 71 triệu chiếc khẩu trang

Khánh Vũ |

Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam lên tới trên 71 triệu chiếc/ngày; gồm 13 triệu chiếc khẩu trang vải và 58 triệu chiếc khẩu trang y tế, đáp ứng nhu cầu khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và viện trợ cho nhiều nước.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bãi bỏ quy định cấp phép, khẩu trang y tế rộng đường "xuất ngoại"

Thuỳ Dung |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bãi bỏ quy định cấp phép xuất khẩu với khẩu trang y tế và yêu cầu các bộ, ngành kiểm soát chặt chất lượng, đảm bảo nhu cầu trong nước.

Mỗi ngày Việt Nam có thể sản xuất trên 71 triệu chiếc khẩu trang

Khánh Vũ |

Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam lên tới trên 71 triệu chiếc/ngày; gồm 13 triệu chiếc khẩu trang vải và 58 triệu chiếc khẩu trang y tế, đáp ứng nhu cầu khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và viện trợ cho nhiều nước.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.