Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị truy thu thuế và nộp phạt hơn 11 tỉ

Thiên Bình |

Tổng số tiền truy thu thuế và phạt nộp chậm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức lên tới 11 tỉ đồng.

Ngày 23.1, HAGL nhận được Quyết định số 36/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời kỳ thanh tra năm 2013. Mức phạt khai thiếu thuế 20% là gần 1,15 tỉ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, HAGL sẽ phải nộp số tiền thuế truy thu là hơn 5,73 tỉ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 3,61 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,93 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 195 triệu đồng. Số tiền chậm nộp thuế của DN được Cục Thuế tỉnh Gia Lai xác định là là gần 4,12 tỉ đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà HAGL sẽ phải thực hiện là 9,85 tỉ đồng.

Ngoài ra DN phải nộp tiền điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào chuyển kỳ sau là 1,4 tỉ đồng.

Tổng cộng, công ty này sẽ phải nộp về Kho bạc Nhà nước số tiền phạt và khắc phục hậu quả 11 tỉ đồng.

Cục Thuế Gia Lai cho biết trong thời hạn 10 ngày nhận được quyết định, HAGL phải chấp  hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn mà công ty không chấp hành, HAGL sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

HAGL đã có văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 23.1, doanh nghiệp đã nhận được quyết định số 36/QĐ-CT về việc xử phạt của cục thuế tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, khoảng thời gian đó về phía công ty vẫn tiếp tục giải trình và cung cấp thêm thông tin cho cơ quan thuế nhằm làm rõ hơn cũng như bảo vệ ý kiến của công ty đối với một số vấn đề mà phía cơ quan thuế nêu ra trong quyết định. Do đó đến thời điểm này 2 bên mới đi đến thống nhất đối với nội dung trong Quyết định số 36/QĐ-CT.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức bất ngờ báo lỗ dù cao su đạt doanh thu kỷ lục

Thùy Dung |

Mặc dù doanh thu cao su đạt kỷ lục và lĩnh vực kinh doanh trái cây cũng có lãi thế nhưng, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn rơi vào tình trạng lỗ.

Bị phong toả tài khoản, HAGL của bầu Đức nói gì?

P.Đ |

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị cưỡng chế nộp 55 tỉ đồng do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày đã hết hạn nộp thuế nên bị phong toả tài khoản. Theo đó, công ty cũng vừa mới có văn bản giải trình về việc bị phong tỏa tài khoản năm 2017.

Bầu Đức được tung hô nhờ bóng đá, cổ phiếu HAGL vẫn chìm trong sắc đỏ

Bảo Chương |

Trong sáng nay 17/12, cổ phiếu HAG của Cty Hoàng Anh Gia Lai bị giảm tiếp so với 2 phiên liền trước đó, từ mốc 5.200 đồng xuống còn 5.180 đồng. Điều này cho thấy ngày mong trở về lại vạch xuất phát của cổ phiếu HAG vẫn quá xa vời.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bầu Đức bất ngờ báo lỗ dù cao su đạt doanh thu kỷ lục

Thùy Dung |

Mặc dù doanh thu cao su đạt kỷ lục và lĩnh vực kinh doanh trái cây cũng có lãi thế nhưng, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn rơi vào tình trạng lỗ.

Bị phong toả tài khoản, HAGL của bầu Đức nói gì?

P.Đ |

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị cưỡng chế nộp 55 tỉ đồng do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày đã hết hạn nộp thuế nên bị phong toả tài khoản. Theo đó, công ty cũng vừa mới có văn bản giải trình về việc bị phong tỏa tài khoản năm 2017.

Bầu Đức được tung hô nhờ bóng đá, cổ phiếu HAGL vẫn chìm trong sắc đỏ

Bảo Chương |

Trong sáng nay 17/12, cổ phiếu HAG của Cty Hoàng Anh Gia Lai bị giảm tiếp so với 2 phiên liền trước đó, từ mốc 5.200 đồng xuống còn 5.180 đồng. Điều này cho thấy ngày mong trở về lại vạch xuất phát của cổ phiếu HAG vẫn quá xa vời.