Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ vừa công bố báo cáo tài chính quý IV niên độ 2018 -2019 (từ ngày 1.7 đến 30.9.2019). Doanh thu thuần của Tập đoàn Hoa Sen trong quý vừa qua đạt 6.350 tỉ đồng, giảm gần 26% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhận sau thuế hợp nhất đạt 84 tỉ đồng, tăng 186 tỉ đồng so với quý IV niên độ tài chính 2017-2018.
Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp tăng 107 tỉ đồng, từ 724 tỉ đồng tăng lên 831 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do mức lợi nhuận gộp biên đã tăng từ mức 8,45% lên mức 13,09%. Do đó, dù doanh thu thuần có giảm 2.216 tỉ đồng nhưng lợi nhuận gộp vẫn tăng.
Chi phí tài chính giảm 152 tỉ đồng, tương đương giảm 43%, từ 315 tỉ đồng xuống 199 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm 49 tỉ đồng, tương đương với 21%. Nguyên nhân của việc này là do việc giảm hàng tồn kho hiệu quả, giảm dự nợ vay ngân hang.
Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15 tỉ đồng, tương đương với 10%, từ 151 tỉ đồng xuống còn 136 tỉ đồng. Chi phí bán hang giảm 77 tỉ đồng, tương đương giảm 16%.
Tính tới cuối tháng 9.2019, tổng tài sản của Hoa Sen đạt 17.105 tỉ đồng, giảm 19,5% so với ngày đầu niên độ 1.10.2018.
Trong bối cảnh toàn ngành thép gặp khó khăn do các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh gay gắt với nhau vì cung lớn hơn cầu và thị trường xuất khẩu chịu tác động bởi xu hướng bảo hộ thương mại của các quốc gia trên thế giới, thì tập đoàn Hoa Sen có lãi.
Cuối quý này, hàng tồn tập đoàn Hoa Sen giảm mạnh từ 6.607 tỉ đồng xuống còn 4.414 tỉ đồng, tuy nhiên dự phòng hàng tồn lại tăng từ 40 tỉ đồng lên gần 52 tỉ đồng.
Nợ trong kỳ giảm gần 5.000 tỉ đồng còn 11.637 tỉ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm từ 10.880 tỉ đồng còn 6.706 tỉ đồng, nợ vay dài hạn giảm từ 3.462 tỉ còn 2.986 tỉ đồng. Nhờ cắt giảm nợ, lãi vay trong niên độ 2018 – 2019 của tập đoàn phải gánh giảm từ 812 tỉ đồng xuống còn 234,6 tỉ đồng.
Đặc biệt, trong kỳ, tập đoàn Hoa Sen đã chi ra 25.250 tỉ đồng trả nợ gốc vay.
Tập đoàn Hoa Sen tiền thân là công ty Cổ phần Hoa Sen, được thành lập ngày 08.8.2001. Số vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 30 tỉ đồng. Hiện nay, tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ đã vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôn, thép lớn ở Việt Nam với hàng trăm chi nhánh trên cả nước.
Tuy nhiên, theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông 2018, Tập đoàn thực hiện chấm dứt hình thức pháp lý đối với khoảng 500 chi nhánh thuộc mô hình cũ trên toàn quốc để chuyển sang vận hành theo mô hình mới. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2019, tập đoàn Hoa Sen đã đóng cửa gần 400 chi nhánh trên toàn quốc.