Hai công ty của Chủ tịch HĐQT Đông Đô đang bị truy nã làm ăn ra sao?

Phan Hương |

Hai công ty do ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đông Đô làm Chủ tịch HĐQT đều rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, bết bát.

Không chỉ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng còn được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT hai công ty CTCP Đầu tư và Thương mại VNN và CTCP Tập đoàn Sara. Tuy nhiên hai doanh nghiệp này đều rơi vào tính trạng làm ăn thua lỗ kéo dài, cổ phiếu của doanh nghiệp đều là cổ phiếu "rác" trên sàn chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22.8, cổ phiếu SRB của Tập đoàn Sara do ông Trần Khắc Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị giảm sàn 8,33% còn 1.100 đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara liên tục làm ăn thua lỗ. Năm 2015 lỗ 2,5 tỉ đồng, năm 2016 lỗ 13 tỉ, năm 2017 lỗ 10,2 tỉ, năm 2018 công ty lỗ 3,3 tỉ đồng.

Vốn hoá công ty hiện chỉ còn hơn 10 tỉ đồng. Tổng tài sản tính đến hết năm 2018 chỉ đạt 49 tỉ đồng trong khi tổng nợ gần 6,1 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần SARA, tiền thân là Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia được thành lập ngày 16.06.2003. Ngày 17.3.2008, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội, với Mã chứng khoán: SRB nhưng sau đó do thua lỗ nên đã chuyển về sàn UpCoM. Ngành nghề kinh doanh: giáo dục nghề nghiệp; sản xuất phần mềm tin học; quảng cáo; buôn bán máy móc thiết bị phụ tùng máy; hoạt động thiết kế chuyên dụng...

Bên cạnh đó, cổ phiếu VNN của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN của ông Hùng đã bị hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty.

Trước đó, do làm ăn bên bết nên cổ phiếu VNN rơi vào mất thanh khoản và giảm về mức 5.500 đồng/cổ phiếu.

Tình hình kinh doanh của công ty này thậm chí còn tệ hại hơn công ty Sara. Trong 2 năm 2016 và 2017, công ty này không có doanh thu. Năm 2014, doanh nghiệp lỗ 3,5 tỉ đồng, năm 2015 lỗ 9,8 tỉ đồng, năm 2016 lỗ 3,5 tỉ đồng và năm 2017 lỗ gần 400 triệu đồng.

Đến cuối năm 2017, tổng tài sản của doanh nghiệp là 54 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu là 48 tỉ đồng.

VNN được thành lập ngày 11.04.2007. Những năm đầu thành lập, VNN tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực là đầu tư tài chính và đầu tư bất động sản. Hiện tại, VNN còn hoạt động bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Ngày 20.8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng. Quyết định truy nã số 272, với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Khắc Hùng sinh ngày 5.11.1972 tại Nghệ An; là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô. Trước khi bỏ trốn, ông Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phan Hương
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Ông Trần Khắc Hùng vừa bị truy nã, sai phạm thế nào?

T.H |

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?; Bị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên lao vào tấn công CSGT... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hoàng Hoan |

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng bị "tố" đã tiếp tay, giúp sức cho Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh lớp Luật Kinh tế hệ văn bằng 2 trái phép, khiến hơn 200 học viên học xong nhưng không được cấp bằng.

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?

Anh Tuấn |

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô là Chủ tịch nhiều công ty và từng được nhận biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Pháp luật 24h: Ông Trần Khắc Hùng vừa bị truy nã, sai phạm thế nào?

T.H |

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?; Bị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên lao vào tấn công CSGT... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hoàng Hoan |

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng bị "tố" đã tiếp tay, giúp sức cho Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh lớp Luật Kinh tế hệ văn bằng 2 trái phép, khiến hơn 200 học viên học xong nhưng không được cấp bằng.

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?

Anh Tuấn |

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô là Chủ tịch nhiều công ty và từng được nhận biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.