Gói hỗ trợ lãi suất 20.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp: Điều kiện để tiếp cận cần hợp lý, sát với thực tế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Một gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp với quy mô khoảng 20.000 tỉ đồng có thể được đưa ra trong thời gian tới. Thông tin vừa được người đứng đầu Bộ Tài chính đưa ra mới đây. Các chuyên gia kinh tế đồng tình ở quan điểm, đây là động thái cần thiết trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục cần thêm những trợ lực để phục hồi sản xuất.

Doanh nghiệp cần tiếp tục hỗ trợ 

Bên hành lang Quốc hội ngày 28.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đơn vị này đang tính toán gói kích cầu, kích thích kinh tế theo hướng đề xuất đưa ra một số chính sách tài khóa. Cụ thể dự kiến sẽ có một gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp ở một số ngành nghề nhất định và một số công trình trọng điểm, có thể từ 10.000-20.000 tỉ đồng.

Đây mới chỉ là thông tin được người đứng đầu Bộ Tài chính hé lộ và vẫn chưa rõ hình hài của gói kích cầu được đề xuất sẽ ra sao. Dù vậy, thông tin đã tạo được sự phấn khởi, đặc biệt cho giới doanh nghiệp đang phải loay hoay tìm chiến lược phục hồi.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký là 648,8 nghìn lao động, giảm 13,6% về số doanh nghiệp thành lập mới; 16,3% về số vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm là 90,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá về con số này, ông Phạm Đình Thúy - Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng (Tổng cục Thống kê) - cho rằng, chưa năm nào con số doanh nghiệp thành lập mới lại thấp hơn khá nhiều so với số doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, giải thể. Điều này cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) - cho biết, trên 50% doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại khu vực Đông Nam Bộ đã dừng sản xuất, những doanh nghiệp này đang đối diện nguy cơ phá sản. Ông Lập đề nghị cần có gói hỗ trợ từ nhà nước, giảm lãi suất đối với cả nguồn vốn vay hiện tại và vốn vay mới, với mức giảm lãi suất xuống còn từ 4-4,5%/năm thay vì mức lãi suất quá cao như hiện nay.

“Sự dũng cảm cần thiết"

Trao đổi với PV Báo Lao Động, PGS-TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) đánh giá gói hỗ trợ mới là “sự dũng cảm cần thiết" trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn

“Giữa thời điểm, Bộ Tài chính vẫn thiết kế một gói hỗ trợ lãi suất, thực chất là tái cấp vốn. Đây là điều mà các doanh nghiệp rất cần trong thời điểm này" - PGS.TS Ngô Trí Long nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế cũng đồng tình ở quan điểm gói hỗ trợ này sẽ tập trung ở một số ngành nghề nhất định và một số công trình trọng điểm. Đồng thời, rút kinh nghiệm của những lần hỗ trợ trước đó, các điều kiện để tiếp cận gói hỗ trợ cần sát với thực tế.

“Bởi nguồn lực có hạn nên hình thức hỗ trợ phải có hiệu quả. Cần tập trung những ngành, lĩnh vực có khả năng lan toả và đặc biệt là những ngành có khả năng vực dậy, phục hồi. Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ cũng phải sát với thực tế, hợp lý. Nếu quá cao là vô nghĩa” - PGS.TS Ngô Trí Long bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, theo ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) - cho biết, ở thời điểm bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp bộc lộ ra sự đuối sức, thậm chí kiệt quệ.

Do vậy, nếu doanh nghiệp được tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất thấp sẽ giúp giảm được chi phí, khuyến khích doanh nghiệp mạnh mẽ hơn trong tái đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nếu chính sách giảm lãi suất cho vay này được đưa vào thực tế thì cũng chỉ hỗ trợ được một phần cho những doanh nghiệp đã có hoạt động tín dụng tốt với ngân hàng, tức là họ đã tiếp cận được tín dụng với ngân hàng, nay sẽ được tiếp cận với lãi suất thấp hơn.

"Mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp để chính sách về tín dụng được phát huy hết những tác dụng thì ngân hàng cũng cần tính toán làm sao, để có thể cho được nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận tín dụng hơn. Chỉ khi nào gỡ được điều đó thì nhiều doanh nghiệp mới có thể tiếp cận tín dụng hơn, từ đó mới phát huy được hết những ý nghĩa của một chính sách tín dụng" - ông Tô Hoài Nam nêu quan điểm.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, với các doanh nghiệp đang "sống dở chết dở" vì dịch bệnh, điều quan trọng trong giai đoạn này là được tiếp cận với nguồn vốn vay với với lãi suất thấp và cho vay với hình thức tín chấp chứ không đòi hỏi tài sản đảm bảo.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ lãi suất, giãn nợ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Sau hơn 3 tháng chống chọi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cạn kiệt nguồn vốn, khó khăn trong việc phục hồi sản xuất. Do đó, sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của tỉnh Đồng Nai cũng như ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp được “hà hơi tiếp sức”, phục hồi sản xuất thông qua việc hỗ trợ lãi suất, giãn nợ cho doanh nghiệp.

Tính toán dành khoảng 20.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp

Vương Trần - Đặng Chung |

Về gói kích thích kinh tế mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan này đang tính toán và đề xuất một số chính sách tài khoá cũng như gói kích cầu nền kinh tế.

BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp phía Nam

Kiều Oanh |

Từ nay đến hết 31.12.2021, BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đồng thời triển khai các gói vay mới với lãi suất thấp dành cho khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tổng ngân sách hỗ trợ lên đến 1.000 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hỗ trợ lãi suất, giãn nợ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Sau hơn 3 tháng chống chọi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cạn kiệt nguồn vốn, khó khăn trong việc phục hồi sản xuất. Do đó, sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của tỉnh Đồng Nai cũng như ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp được “hà hơi tiếp sức”, phục hồi sản xuất thông qua việc hỗ trợ lãi suất, giãn nợ cho doanh nghiệp.

Tính toán dành khoảng 20.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp

Vương Trần - Đặng Chung |

Về gói kích thích kinh tế mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan này đang tính toán và đề xuất một số chính sách tài khoá cũng như gói kích cầu nền kinh tế.

BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp phía Nam

Kiều Oanh |

Từ nay đến hết 31.12.2021, BIDV giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu đồng thời triển khai các gói vay mới với lãi suất thấp dành cho khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tổng ngân sách hỗ trợ lên đến 1.000 tỉ đồng.