Facebook chính thức lĩnh mức án phạt kỷ lục trong lịch sử

Khương Duy (T/H) |

Mức phạt 5 tỉ USD vừa được Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ấn định đối với Facebook liên quan đến các vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Đây là khoản tiền lớn nhất từng được FTC áp dụng đối với một công ty công nghệ.

Facebook đồng ý thực hiện giám sát lớn hơn với các ứng dụng của bên thứ ba. Ảnh: ST
Facebook đồng ý thực hiện giám sát lớn hơn với các ứng dụng của bên thứ ba. Ảnh: ST

Cụ thể ngày 24.7, FTC đã chính thức ra thông cáo ấn định án phạt kỷ lục 5 tỉ USD đối với Facebook, chấm dứt cuộc điều tra đối với các hoạt động bảo mật dữ liệu của gã khổng lồ truyền thông xã hội này.

Theo FTC, chính sách dữ liệu của Facebook được cho là đã "lừa đảo hàng chục triệu người sử dụng công cụ nhận dạng khuôn mặt".

Bên cạnh đó, Facebook cũng vi phạm quy tắc chống lại các hành vi lừa đảo khi không tiết lộ số điện thoại được thu thập để kích hoạt tính năng bảo mật sử dụng cho quảng cáo.

Cùng với mức phạt 5 tỉ USD, Facebook sẽ phải cơ cấu lại cách tiếp cận quyền riêng tư. Hội đồng thẩm phán của FTC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3 thuận, 2 chống qua đó thông qua thỏa thuận giải quyết cuộc điều tra với Facebook.

Theo thỏa thuận, hội đồng quản trị Facebook sẽ phải lập ra một ủy ban bảo mật độc lập, loại bỏ quyền kiểm soát không giới hạn của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg về các quyết định ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh sẽ bị cấm yêu cầu mật khẩu email với các dịch vụ khác khi người tiêu dùng đăng ký. Ảnh: Reuters
Mạng xã hội lớn nhất hành tinh sẽ bị cấm yêu cầu mật khẩu email với các dịch vụ khác khi người tiêu dùng đăng ký. Ảnh: Reuters

Facebook cũng không được sử dụng các số điện thoại dùng trong một tính năng bảo mật, như xác thực hai yếu tố, để quảng cáo và phải được sự đồng ý của người dùng nếu họ có kế hoạch sử dụng dữ liệu từ công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) bắt đầu từ tháng 3.2018 sau khi truyền thông quốc tế phát hiện công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica đã lấy thông tin cá nhân của hơn 50 triệu người dùng Facebook.

Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu sắc lệnh mà Facebook đã cam kết tuân thủ với FTC năm 2012 về bảo vệ quyền riêng tư của người dùng có bị phá vỡ không.

Theo The Guardian, khoản tiền phạt 5 tỉ USD sẽ là khoản tiền lớn nhất từng được FTC áp dụng đối với một công ty công nghệ và lớn nhất với bất kỳ công ty nào vì vi phạm quyền riêng tư.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng cho biết, mức tiền phạt được đánh giá là không hề hấn gì tới tài khoản ngân hàng của Facebook, bởi riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, Facebook có doanh thu tới hơn 15 tỉ USD.

Đây không phải lần đầu tiên Facebook bị phạt vì các vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Gần đây nhất, vào tháng 12.2018, cơ quan Cạnh tranh Italy (ICA) thông báo đã phạt Facebook hai khoản trị giá tổng cộng 10 triệu euro (khoảng 11,3 triệu USD) do xử lý không đúng cách dữ liệu cá nhân của người dùng.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Từ tin tố giác qua facebook, phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia

P.Đ |

Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành trao trả 3 trẻ sơ sinh được đẻ thuê ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hahalolo có đủ sức thay thế Facebook tại Việt Nam?

V.P |

"Sinh sau đẻ muộn" nhưng Hahalolo đã tự tạo ra cơ hội cho chính mình bằng hướng đi mang tính đột phá trong việc xây dựng một hệ sinh thái số khép kín, bao gồm mạng xã hội, thương mại điện tử và dịch vụ du lịch trực tuyến. Nhưng liệu mạng xã hội thuần Việt này có đủ sức thay thế ông lớn Facebook tại Việt Nam?

Tiền ảo Libra của Facebook bị G7 "dập từ trứng nước"

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính các nước G7 hôm qua đã dội gáo nước lạnh vào kế hoạch đồng tiền ảo Libra của Facebook, tuyên bố trước tiên phải giải quyết các vấn đề pháp lý khó khăn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ tin tố giác qua facebook, phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia

P.Đ |

Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành trao trả 3 trẻ sơ sinh được đẻ thuê ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hahalolo có đủ sức thay thế Facebook tại Việt Nam?

V.P |

"Sinh sau đẻ muộn" nhưng Hahalolo đã tự tạo ra cơ hội cho chính mình bằng hướng đi mang tính đột phá trong việc xây dựng một hệ sinh thái số khép kín, bao gồm mạng xã hội, thương mại điện tử và dịch vụ du lịch trực tuyến. Nhưng liệu mạng xã hội thuần Việt này có đủ sức thay thế ông lớn Facebook tại Việt Nam?

Tiền ảo Libra của Facebook bị G7 "dập từ trứng nước"

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính các nước G7 hôm qua đã dội gáo nước lạnh vào kế hoạch đồng tiền ảo Libra của Facebook, tuyên bố trước tiên phải giải quyết các vấn đề pháp lý khó khăn.