EVNNPC chuẩn bị tổ chức tuần lễ hồng EVN lần thứ VII

Phương Duy |

Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII sẽ được tổ chức tập trung từ ngày 6 đến 12.12. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua.

Hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, Tổng Công ty EVNNPC đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn triển khai thực hiện nhằm khuyến khích sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn tổng công ty cũng như góp phần lan tỏa và kêu gọi cộng đồng hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.

Theo đó, EVNNPC yêu cầu các đơn vị trực thuộc liên hệ với đầu mối tiếp nhận máu tại địa phương để tổ chức thực hiện và đăng ký thời gian, địa điểm, số lượng người dự kiến tham gia hiến máu; đồng thời có kế hoạch vận động và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) hưởng ứng tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII.

 
Tuần lễ hồng EVN là chương trình thường niên được EVNPC tổ chức từ năm 2015. Ảnh: EVN

Các đơn vị, căn cứ diễn biến thực tế của tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, hạn chế tối đa việc tập trung để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tại địa phương để lựa chọn hình thức tổ chức an toàn, phù hợp nhất. Khuyến khích các đơn vị tổ chức điểm hiến máu riêng theo điều kiện cho phép.

Tại cơ quan EVNNPC và các đơn vị trực thuộc có trụ sở Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 01 ngày (9.12.2021) tại trụ sở số 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, các đơn vị sử dụng chung biểu tượng logo, câu thông điệp chương trình, clip tuyên truyền và mẫu thiết kế nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII.

Tăng cường tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung và kết quả thực hiện đợt hiến máu nhân đạo. Bên cạnh đó, để thuận tiện trong việc đăng ký hiến máu cũng như theo dõi được chi tiết lịch sử các lần hiến máu của bản thân, CBCNV có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng di động “Hiến Máu”.

 
Qua các lần triển khai, tinh thần thiện nguyện của CBCNV Tổng công ty Điện lực Miền Bắc ngày càng được nhân rộng theo từng năm. Ảnh: EVNNPC

Triển khai thường niên từ năm 2015, chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” đã thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên toàn quốc cùng tham gia.

Ước khoảng hơn 54.400 đơn vị máu đã được người EVN hiến tặng vào "ngân hàng máu" để cứu chữa cho người bệnh. Hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng do Tập đoàn phát động, đông đảo CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tích cực tham gia hoạt động nhân ái cao đẹp và coi đây là hành động ý nghĩa thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội.

Qua các lần triển khai, tinh thần thiện nguyện của CBCNV Tổng công ty Điện lực Miền Bắc ngày càng được nhân rộng theo từng năm.

Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

EVNCPC: Nhiều hoạt động tri ân khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên

Tường Minh |

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2021), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng trong tháng 12.2021 và tháng 1.2022.

Chuyển đối số trong công tác quản trị nguồn nhân lực của EVNNPC

A.T |

Theo lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), chuyển đổi số trong quản trị nhân sự là quá trình áp dụng và ứng dụng số hóa vào hoạt động vận hành - quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Chuyển đổi số nhân sự không phải là “thay người thành máy”, cũng không phải cắt bỏ hoàn toàn mà là tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực đang có.

EVNNPC tổng kết đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan

Anh Tuấn |

Chiều 5.11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi tổng kết đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Thiện - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPC và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn của EVNNPC.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

EVNCPC: Nhiều hoạt động tri ân khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên

Tường Minh |

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2021), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng trong tháng 12.2021 và tháng 1.2022.

Chuyển đối số trong công tác quản trị nguồn nhân lực của EVNNPC

A.T |

Theo lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), chuyển đổi số trong quản trị nhân sự là quá trình áp dụng và ứng dụng số hóa vào hoạt động vận hành - quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Chuyển đổi số nhân sự không phải là “thay người thành máy”, cũng không phải cắt bỏ hoàn toàn mà là tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực đang có.

EVNNPC tổng kết đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan

Anh Tuấn |

Chiều 5.11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi tổng kết đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Thiện - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPC và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn của EVNNPC.