EVNNPC – Gần nửa thế kỷ vì dòng điện sáng phục vụ phát triển đất nước

PHƯƠNG MAI |

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển nền KT-XH và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc, những năm qua, TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn chủ động đầu tư mở rộng, nâng cấp lưới điện để đáp ứng sự tăng trưởng nhu cầu điện ở mức cao trên 10%/năm, đồng thời hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, chung tay xây dựng nông thôn mới vì sự phát triển cộng đồng.

Lớn lên cùng đất nước

EVNNPC - tiền thân là Công ty Điện lực được thành lập ngày 6.10.1969, trên cơ sở chuyển giao nhiệm vụ từ Cục Điện lực, Bộ Điện và Than, những ngày đầu thành lập, trong bối cảnh quy mô nguồn và lưới điện còn nhỏ bé, cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, những người làm điện miền Bắc đã hy sinh quên mình vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và mở rộng các công trình điện mới.

Trong những năm ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nhiều nhà máy (NM) điện và các trạm biến áp đầu mối bị đánh phá ác liệt... Cuối tháng 12.1972, diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt nhất trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”. Qua hai đợt đánh phá miền Bắc của Mỹ, các cơ sở của Công ty Điện lực đã phải đương đầu với hơn 1.000 trận đánh phá, nhưng vẫn vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, đã có 121 CBCNV của Công ty Điện lực anh dũng hy sinh vì dòng điện của tổ quốc.

Sau khi đất nước thống nhất (1975), Công ty Điện lực được đổi tên thành Công ty Điện lực miền Bắc. Từ năm 1976 - 1980, Công ty Điện lực niền Bắc đã tập trung khôi phục sản xuất và triển khai nhiều dự án nguồn và lưới điện mới ở miền Bắc, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội. Năm 1981, Bộ Điện lực được thành lập và Công ty Điện lực miền Bắc được điều chuyển về trực thuộc Bộ Điện lực và đổi thành Công ty Điện lực 1. Công ty bắt đầu tiếp nhận lưới điện và các tổ chức quản lý lưới điện đấu nối với lưới điện quốc gia như Thái Bình, Hải Dương, Hà Tuyên… và các lưới điện phụ tải do các địa phương quản lý. 

Năm 1995, cùng với sự ra đời của TCty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực VN - EVN), Công ty Điện lực 1 được chuyển về trực thuộc EVN. Giai đoạn 2000 - 2009, Công ty Điện lực 1 đã cung ứng điện ổn định, an toàn cho khách hàng với tốc độ tăng trưởng phụ tải điện hằng năm từ 10,3-13%, thực hiện đưa điện về 220/222 huyện (99%), 4.406/4605 xã (95,7%) và 5.128.715 số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia (93%).

Năm 2010, TCty Điện lực miền Bắc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận trở lại các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình. EVNNPC được tổ chức theo hình thức Công ty TNHH MTV, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 

Tính đến cuối năm 2016, đã có 99,9% số xã và 98,6% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng điện thương phẩm toàn TCty đạt hơn 42 tỉ kWh, tăng 12,18% so với cùng kỳ. Trong các năm trở lại đây, EVNNPC đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nỗ lực cải cách thủ tục nội bộ, tăng cường ứng dụng CNTT, minh bạch và công khai các dịch vụ đến khách hàng. Chỉ số mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện của EVNNPC liên tục tăng điểm, đặc biệt trong 2 năm 2015-2016, EVNNPC đã đạt trên 7 điểm. Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2016 đạt 6,97 ngày. Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch và năm sau tốt hơn năm trước. 

Điện là ngành kinh tế hạ tầng cơ bản của nền kinh tế luôn đòi hỏi phải đi trước một bước. Trong xu thế hiện đại hóa, việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong toàn ngành là đòi hỏi và yêu cầu cấp thiết. TCty Điện lực miền Bắc đã đặt ra các chỉ tiêu trong vận hành, quản lý lưới điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản trị hành chính,... đưa các ứng dụng phần mềm, trang thiết bị hiện đại ứng dụng khoa học cao để nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa công tác quản lý khách hàng và thông tin, hiện đại hóa lưới điện, nâng cao trình độ quản lý vận hành một cách hiện đại, công nghệ... nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sự đòi hỏi đổi mới để phát triển của ngành. 

Lưu giữ lịch sử, giáo dục truyền thống EVN

Trải qua 48 năm hình thành và phát triển, TCty điện lực miền Bắc đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, cùng các Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân cũng như các tổ chức Đảng, đoàn thể. Nhìn lại chặng đường 48 năm qua cũng như 63 năm hình thành và phát triển của Điện lực Việt Nam, EVNNPC có quyền tự hào về sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, người lao động của TCty qua các thời kỳ bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để viết nên trang sử thật hào hùng.

Nhắc nhở những thế hệ sau phải biết trân trọng, gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp về lịch sử hào hùng, vẻ vang của ngành Điện miền Bắc, Phòng truyền thống Điện lực miền Bắc đã được xây dựng trong khuôn viên Nhà máy đèn Bờ Hồ, nơi Bác Hồ đã về thăm ngày 21.12.1954, ngay sau khi tiếp quản Thủ đô được hai tháng. Bố trí trên diện tích trên 200 m2 với gần 250 hiện vật gốc khối và gốc hình, Phòng truyền thống Tổng công ty là nơi lưu giữ những hiện vật mang giá trị tinh thần, ý nghĩa truyền thống và niềm tự hào của ngành điện, về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của EVNNPC.

Phòng truyền thống TCty tái hiện chặng đường xây dựng và phát triển Điện lực miền Bắc qua 5 đề mục thể hiện các giai đoạn lịch sử cơ bản. Thăm quan Phòng truyền thống điện lực miền Bắc, tại chính nơi đã từng là khuôn viên của Nhà máy đèn Bờ Hồ lịch sử, mỗi thế hệ CBCNV ngày nay không khỏi tự hào với những giá trị truyền thống cao đẹp mà các lớp cán bộ lão thành đã để lại và gây dựng nên. Lịch sử hào hùng, những cống hiến to lớn của lớp lớp cha ông đi trước, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thế hệ CBCNV TCty ngày hôm nay vì dòng điện sáng phục vụ đất nước, phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân luôn được khắc ghi để thương hiệu EVNNPC mãi mãi trường tồn và phát triển.

PHƯƠNG MAI
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.