EVN bàn giao hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

H.A |

Ngày 18.7, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Tư lệnh Hải Quân đã chính thức ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tới dự và chủ trì lễ ký kết, về phía Bộ Tư lệnh Hải quân có đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Cùng có mặt và chứng kiến Lễ ký còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng Cục Năng lượng, đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN phát biểu tại lễ ký - cho biết: Thời điểm năm 2015, hai phía đã có ý tưởng chuyển giao hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa sang EVN để Tập đoàn chung sức gánh vác một phần cùng Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kể từ thời điểm đó, giữa EVN và BTL Hải quân đã có nhiều buổi làm việc và đặc biệt, EVN với sự hỗ trợ của BTL Hải quân đã tổ chức hai đoàn công tác ra Trường Sa cho các CBCNV trong Tập đoàn. Toàn thể CBCNV EVN cũng đã đóng góp để xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lớn C với đầy đủ hệ thống cung cấp điện và trang bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trên đảo.

Tập đoàn và BTL Hải quân đã được sự ủng hộ hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển giao hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ BTL Hải quân sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Có thể nói, để đi đến kết quả là lễ ký kết ngày hôm nay, giữa EVN, các đơn vị của EVN và BTL Hải quân, các đơn vị của BTL Hải quân đã có rất nhiều sự phối hợp, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đều xuất phát từ tâm nguyện “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”- ông Thành nói.

EVN ngoài nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước còn thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đưa điện đến các vùng sâu, vùng xa, các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo góp phần phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Trong những năm qua EVN đã tiếp nhận, quản lý vận hành và đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để đảm bảo cung cấp điện tại 9/12 huyện đảo của cả nước, đó là: Các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang).

Ngày hôm nay, Tập đoàn rất vinh dự được tiếp nhận hệ thống điện trên huyện đảo Trường Sa là huyện đảo thứ 10 và Chính phủ cũng sẽ giao cho EVN tiếp nhận lưới điện trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Như vậy, trong năm 2017 EVN tiếp nhận, quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện trên 11/12 huyện đảo của cả nước, góp phần đắc lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế biển đảo”.

Do đặc điểm vị trí địa lý cách xa đất liền và bao gồm nhiều đảo, điểm đảo, trải dài trên vùng biển rộng lớn, việc cấp điện cho quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc cấp điện ở các đảo khác. Trên cơ sở đánh giá chất lượng, tình trạng của các thiết bị trên toàn bộ hệ thống điện Trường Sa và Nhà giàn DK1, ước tính sơ bộ tổng vốn đầu tư sửa chữa, thay thế để sửa chữa, nâng cấp các thiết bị tại các đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1 cần khoảng 145 tỉ đồng.

Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Hải quân bàn giao hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 cho EVN tiếp nhận quản lý vận hành để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện năng, nâng cao chất lượng cuộc sống phục vụ cho các cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các điểm đảo và nhà giàn DK1, nâng cao hiệu quả năng lực phòng thủ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, cũng tại buổi lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với mục tiêu phối hợp thực hiện cung cấp điện đầy đủ, liên tục, ổn định 24/24h phục vụ đời sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo.

H.A
TIN LIÊN QUAN

EVN SPC vận hành lưới điện trực tuyến

Lam Sơn |

TCty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) vừa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm điều hành SCADA đặt tại 72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. Đây là một giải pháp chiến lược của EVN SPC nhằm hiện đại hóa lưới điện, là bước cơ bản để điều khiển thiết bị điện từ xa, tiến tới trạm biến áp 110kV không người trực.

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân: Trao quyền cho EVN có khiến giá điện tăng?

Hồng Quân |

Ngày 30.6.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, thay thế quyết định số 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Quyết định này cho phép EVN được điều chỉnh tăng, giảm giá điện trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% và từ 5% đến dưới 10% (có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương). Phóng viên Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) về quyết định này.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

EVN SPC vận hành lưới điện trực tuyến

Lam Sơn |

TCty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) vừa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm điều hành SCADA đặt tại 72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. Đây là một giải pháp chiến lược của EVN SPC nhằm hiện đại hóa lưới điện, là bước cơ bản để điều khiển thiết bị điện từ xa, tiến tới trạm biến áp 110kV không người trực.

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân: Trao quyền cho EVN có khiến giá điện tăng?

Hồng Quân |

Ngày 30.6.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, thay thế quyết định số 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Quyết định này cho phép EVN được điều chỉnh tăng, giảm giá điện trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% và từ 5% đến dưới 10% (có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương). Phóng viên Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) về quyết định này.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.