Dừng nhập hàng dệt may Việt: Big C mở đơn hàng cho 50 nhà cung cấp hôm nay

Cao Nguyên - Phạm Dung |

Bộ Công Thương cho biết, Central Group khẳng định chỉ tạm thời dừng nhập hàng của các đối tác cung cấp hàng may mặc cho Big C trong 15 ngày.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 4.7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công thương đã mời đại diện của Tập đoàn Central Group lên làm việc. Buổi làm việc có sự tham dự của Tổng giám đốc Central Group Việt Nam, đại diện Big C và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Thái Lan tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Central Group cho biết đang có chiến lược mới cho hàng may mặc, họ xác định lại module ở từng cửa hàng, cho nên có việc tạm dừng mua hàng của 1 số doanh nghiệp Việt Nam. Việc tạm dừng này theo họ báo cáo sẽ diễn ra tầm 15 ngày và cũng có thể thêm 1 số ngày nữa.

Hiện tập đoàn đã gửi thư cho nhà cung ứng, giải thích rằng việc dừng nhập hàng chỉ là tạm thời. Còn các đơn hàng đã kí trước đó tiếp tục thực hiện. Central Group có 4.000 nhà cung cấp ở Việt Nam đang cấp hàng cho họ, trong đó 200 nhà cung cấp hàng dệt may. Hiện 200 nhà cung cấp này đang có vướng mắc với Big C.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, Bộ Công Thương đánh giá cao những cái lợi ích mà các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Cetral Group đã thực hiện tại Việt Nam như tạo việc làm, thu ngân sách, thiết lập hệ thống bán lẻ, giúp tiêu thụ hàng nông sản, đưa hàng từ người sản xuất đến người tiêu dùng…

Việc giải quyết của Big C với 200 nhà cung cấp về mặt hàng may mặc ở Big C trước hết là việc của doanh nghiệp, được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã kí với Big C và đối tác Việt Nam nhưng phải tuân thủ quy định khác của pháp luật Việt Nam như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cạnh tranh…

"Quan điểm của chúng tôi là một mặt hoan nghênh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng kiên quyết bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam, người tiêu dùng, người dân Việt Nam", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Vì vậy sau khi làm việc, bước đầu BigC cam kết ngay trong ngày hôm nay sẽ mở đơn hàng cho 50/200 nhà cung cấp của Việt Nam. Trong 2 tuần tới, hoặc ít hơn, BigC tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp của Việt Nam.

Central Group khẳng định 2 tuần nhưng có thể ít hơn, 100 nhà cung cấp nữa tiếp tục được mở đơn hàng. Như vậy 150/200 nhà cung cấp sẽ được mở.

Còn lại 50 nhà cung cấp của Việt Nam được tiếp tục làm việc với Central Group nhưng sẽ làm kĩ hơn. Quan điểm của tập đoàn này là phải làm kĩ hơn vì nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được quy định và cam kết theo hợp đồng đã ký.

"Central Group khẳng định việc làm của họ tuân thủ nội dung hợp đồng đã kí với nhà cung cấp Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam", Thứ trưởng Thắng Hải cho biết.

Trước đó, Central Group ra thông báo tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7.2019. Thông tin này, 200 nhà cung cấp hàng may mặc cho Big C đã tập trung tại trụ sở của Central Group để phản đối.

Cao Nguyên - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ Asanzo, Bộ Công Thương thừa nhận chưa có quy định về xuất xứ hàng hoá

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Liên quan đến việc hàng hoá của công ty CP Tập đoàn Asanzo  bị tố nhập khẩu linh kiện Trung Quốc, sau đó lắp ráp sản phẩm và dán nhãn “made in Vietnam”, Bộ Công Thương đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cũng như trao đổi với các bộ ngành liên quan để xây dựng văn bản quy định cụ thể về hàng hoá thế nào được xem là hàng hoá sản xuất ở Việt Nam.

Central Việt Nam khẳng định không bỏ rơi các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

L.V |

Trước phản ứng của các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp sản phẩm may mặc cho hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, Central khẳng định: Tiếp tục đồng hành cùng các nhà sản xuất.

Big C ngừng nhập sản phẩm dệt may Việt Nam, các nhà cung cấp "choáng váng"

Huân Cao |

Chiều 3.7, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam trong nhiều năm qua, đã kéo đến văn phòng  Big C  tại  quận Phú Nhuận, TPHCM để hỏi cho rõ về việc chuỗi siêu thị này ngừng nhập hàng của nhiều doanh nghiệp Việt.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Từ vụ Asanzo, Bộ Công Thương thừa nhận chưa có quy định về xuất xứ hàng hoá

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Liên quan đến việc hàng hoá của công ty CP Tập đoàn Asanzo  bị tố nhập khẩu linh kiện Trung Quốc, sau đó lắp ráp sản phẩm và dán nhãn “made in Vietnam”, Bộ Công Thương đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cũng như trao đổi với các bộ ngành liên quan để xây dựng văn bản quy định cụ thể về hàng hoá thế nào được xem là hàng hoá sản xuất ở Việt Nam.

Central Việt Nam khẳng định không bỏ rơi các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

L.V |

Trước phản ứng của các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp sản phẩm may mặc cho hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, Central khẳng định: Tiếp tục đồng hành cùng các nhà sản xuất.

Big C ngừng nhập sản phẩm dệt may Việt Nam, các nhà cung cấp "choáng váng"

Huân Cao |

Chiều 3.7, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam trong nhiều năm qua, đã kéo đến văn phòng  Big C  tại  quận Phú Nhuận, TPHCM để hỏi cho rõ về việc chuỗi siêu thị này ngừng nhập hàng của nhiều doanh nghiệp Việt.